Đột ngột, Mị bước tới. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc. Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Mị khiến Chu Lan rùng mình, nụ cười khinh khỉnh trên môi cô ta chợt tắt lịm. Mị không hề lùi bước, cô cao hơn Chu Lan nửa cái đầu nhờ đôi giày cao gót, tạo ra một áp lực vô hình khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt.
Mị đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc mai của Chu Lan. Động tác ấy dịu dàng nhưng lại mang theo sự đe dọa rợn người. Cô ghé sát vào tai Chu Lan, hơi thở thơm mùi hoa bỉ ngạn nhưng lạnh buốt như băng.
“Chu Lan xinh đẹp…” Mị thì thầm, giọng nói trầm thấp và có sức mê hoặc kỳ lạ: “Cô có biết điều gì thú vị hơn một chiếc túi xách đắt tiền không? Đó là những bí mật bẩn thỉu được giấu kín dưới lớp vỏ bọc gia giáo của cô.”
Chu Lan run lên: “Cậu… cậu đang nói nhảm cái gì thế?”
“Đêm thứ Sáu tuần trước, khách sạn X, phòng 802…” Mị cười khẽ, tiếng cười như tiếng chuông bạc vỡ vụn: “Cha của cô và cô thư ký trẻ bằng tuổi cô… Họ trông rất mặn nồng đấy chứ? Nếu những tấm ảnh này xuất hiện trên bàn làm việc của mẹ cô, hoặc tệ hơn, trên trang nhất báo tài chính, thì cái danh hiệu “tiểu thư danh giá” của cô sẽ còn đáng giá bao nhiêu?”
Chu Lan tái mét mặt mày, đôi môi hồng nhuận bỗng chốc tím tái lại. Cô ta đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn Mị trong sự kinh hoàng tột độ. Đó là bí mật mà Chu Lan vô tình phát hiện ra và luôn sống trong sợ hãi rằng nó sẽ bị phanh phui. Tại sao một kẻ như Lâm Huệ lại biết được?
“Đừng bao giờ dùng cái giọng bề trên đó để nói chuyện với tôi nữa.” Mị lùi lại, ánh mắt tím rực lên một tia nhìn sắc lẹm như dao cạo: “Bởi vì từ giờ trở đi, tôi mới là người quyết định cô được phép thở lúc nào.”
Mị nói xong thản nhiên lướt qua Chu Lan, không thèm liếc nhìn nhóm bạn đang ngơ ngác của cô ta lấy một lần. Chu Lan đứng đó, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Cô ta muốn hét lên, muốn mắng chửi nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể thốt ra nửa lời.
Toàn bộ màn kịch ấy đã lọt vào tầm mắt của một người đàn ông đang đứng ở ban công tầng hai, tựa lưng vào lan can sắt.
Đó là Trần Minh.
Anh ta mặc một chiếc áo polo đen giản dị nhưng toát lên khí chất của một thiếu gia giàu có. Trần Minh vốn dĩ định xuống sảnh để đón Chu Lan đi ăn trưa nhưng sự xuất hiện của Lâm Huệ đã giữ chân anh ta lại. Đôi mắt sắc sảo của anh ta không rời khỏi bóng dáng thanh mảnh của Mị.
Trước đây, Trần Minh chưa bao giờ để tâm đến Lâm Huệ. Trong trí nhớ của anh, cô chỉ là một cái bóng mờ nhạt, luôn đi theo sau Chu Lan như một kẻ hầu người hạ rẻ tiền. Nhưng cô gái vừa rồi… sự tự tin đó, sự tàn nhẫn trong ánh mắt đó và cả cái cách cô ấy thao túng nỗi sợ hãi của Chu Lan… nó quá khác biệt. Nó mang một mị lực đen tối khiến bản năng chinh phục trong anh ta trỗi dậy mạnh mẽ.
Minh thấy Mị dừng lại giữa sảnh, cô bất ngờ ngước mắt nhìn lên ban công tầng hai. Như thể cô biết rõ anh ta đang đứng đó quan sát.
Bốn mắt chạm nhau.
Mị không hề né tránh. Cô nở một nụ cười đầy khiêu khích, đôi môi đỏ mọng mấp máy như đang gửi đến anh một lời mời gọi không lời. Trái tim của Trần Minh vốn luôn bình thản trước sự săn đón của hàng tá tiểu thư, nay bỗng đập lệch một nhịp. Một cảm giác rạo rực, vừa tò mò vừa khao khát, bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh ta.