Đến nội dung chính

Chương 3

admin 619 Chữ Cài Đặt

Mị nở một nụ cười thỏa mãn, đôi môi tím tái kéo dài đến tận mang tai.

[Khế ước đã thành.]

Ngay lập tức, luồng khói đen bùng lên dữ dội, quấn chặt lấy cơ thể Lâm Huệ. Cô cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim nung đỏ đâm xuyên vào từng mạch máu, từng thớ thịt. Khói đen tràn vào miệng, vào mũi, vào đôi mắt cô. Lâm Huệ ngã vật xuống sàn, cơ thể co giật kịch liệt. Cô muốn hét lên nhưng thanh quản như bị bóp nghẹt.

Trong thâm tâm, linh hồn thật sự của Lâm Huệ bắt đầu bị đẩy lùi vào một góc tối tăm, sâu thẳm của tiềm thức. Cô thấy mình rơi xuống một hố đen không đáy, trong khi một ý chí khác, mạnh mẽ hơn, tàn bạo hơn, đang chiếm lấy quyền điều khiển các dây thần kinh.

Cơn đau kéo dài tưởng chừng như vô tận rồi đột ngột dừng lại.

Căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Chiếc gương vỡ giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn vương vãi trên sàn. Lâm Huệ nằm im lìm trên nền đất lạnh lẽo.
Vài phút sau, ngón tay cô khẽ cử động.

Lâm Huệ hay đúng hơn là thực thể đang ngự trị trong thân xác ấy từ từ ngồi dậy. Cô vuốt lại mái tóc rối, động tác uyển chuyển và đầy vẻ quý phái, khác hẳn với sự vụng về thường ngày của cô sinh viên nghèo. Cô nhìn xuống vết thương trên mu bàn tay, kỳ lạ thay, máu đã ngừng chảy và vết cắt đang khép miệng lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, để lại một làn da mịn màng không tì vết.

Cô đứng dậy, bước đến trước mảnh gương vỡ còn sót lại trên tường. Đôi mắt Lâm Huệ giờ đây không còn vẻ u uất, cam chịu. Thay vào đó là một ánh nhìn sắc sảo, lạnh lùng và đầy mê hoặc. Cô khẽ chạm tay lên môi mình, một nụ cười nửa miệng đầy tà mị xuất hiện.

“Lâm Huệ à… chấp niệm của cô, tôi sẽ thực hiện nó theo cách hoàn hảo nhất.” Mị thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, quyến rũ đến lạ kỳ.
Cô liếc nhìn chiếc váy rách nát trên người, rồi thản nhiên xé toạc nó ra, vứt xuống đất như vứt bỏ một quá khứ rẻ tiền. Trong bóng tối của căn phòng trọ tồi tàn, một vẻ đẹp mới đã được tái sinh, một vẻ đẹp mang hơi thở của sự diệt vong.

Cuộc chơi của Mị chính thức bắt đầu. Mà nạn nhân đầu tiên, không ai khác, chính là những kẻ đang chìm đắm trong sự tự mãn tại buổi tiệc ngoài kia.

Lâm Huệ bước ra phía cửa sổ, nhìn về phía những tòa nhà chọc trời của trung tâm thành phố, nơi Trần Minh và Chu Lan đang ở đó. Đôi mắt cô lóe lên một tia sáng tím huyền bí.

“Đêm nay chỉ là khởi đầu thôi.”

Gió đêm lại thổi mạnh, cuốn theo tiếng cười lanh lảnh của một thực thể vừa tìm thấy con mồi mới. Ngày mai thế giới sẽ thấy một Lâm Huệ rất khác. Một Lâm Huệ sẽ khiến tất cả phải quỳ lạy dưới chân mình, hoặc sẽ bị thiêu cháy trong ngọn lửa dục vọng mà cô tạo ra.
Bóng tối trong căn phòng trọ chật hẹp dường như đặc quánh lại, bao trùm lấy thân thể đang nằm bất động trên sàn nhà. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng những hạt bụi li ti rơi trên nền gạch lạnh lẽo. Bỗng nhiên, lồng ngực của cô gái khẽ phập phồng.