“Cô bảo tôi đẩy cô?” Kiều Kiều hỏi lại, giọng nói vô cùng điềm tĩnh.
“Đúng thế! Chính mắt tôi thấy Mạn Mạn ngã xuống từ cầu thang, lúc đó chỉ có cô đứng ở phía trên!” Tiêu Vũ Thanh lớn tiếng nói để che giấu sự bối rối của mình.
“Chỉ nhìn thấy cô ta ngã và tôi đứng đó thì kết luận là tôi đẩy sao?” Kiều Kiều khẽ cười, nụ cười mang theo sự châm biếm rõ ràng. Vậy tôi hỏi cô, Tần Mạn Mạn, cô có bằng chứng nào chứng minh tôi đã chạm vào người cô không?
Tần Mạn Mạn giật mình, ánh mắt khẽ né tránh. Cô ta vội vàng nói: “Lúc đó hoảng loạn quá, em chỉ cảm thấy có một lực đẩy từ phía sau. Chị Kiều Kiều, ở đó không có ai khác ngoài chị cả.”
“Khách sạn này là nơi sang trọng bậc nhất, mỗi một góc hành lang và cầu thang đều được trang bị camera giám sát chất lượng cao.” Kiều Kiều khoanh tay trước ngực, phong thái tự tin, ung dung tự tại khiến người khác không thể rời mắt: “Nếu cô đã nói như vậy, chúng ta trực tiếp gọi quản lý khách sạn đến, trích xuất camera giám sát ở khu vực cầu thang lúc nãy để xem rõ mọi chuyện. Nếu camera ghi lại được cảnh tôi đẩy cô, tôi sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi cô trước mặt toàn bộ khách mời của bữa tiệc ngày hôm nay. Nhưng nếu camera chứng minh cô tự ngã rồi đổ oan cho tôi, thì cô phải đền bù danh dự cho tôi thế nào đây?”
Nghe đến việc trích xuất camera, mặt Tần Mạn Mạn lập tức cắt không còn một giọt máu. Cô ta biết rất rõ lúc đó mình cố tình bước hụt chân để thu hút sự chú ý của Cố Hoài Uyên, hoàn toàn không có ai chạm vào cô ta cả. Nếu quản lý kiểm tra camera, lời nói dối của cô ta sẽ bị phơi bày trước mặt tất cả mọi người, hình tượng thánh thiện, yếu đuối bấy lâu nay sẽ hoàn toàn sụp đổ.
“Không… không cần phải phiền phức như vậy đâu.” Tần Mạn Mạn quýnh quáng nắm lấy tay áo của Tiêu Vũ Thanh, giọng nói run rẩy thấy rõ: “Vũ Thanh, em nghĩ kỹ lại rồi, có lẽ lúc đó do em vấp phải tà váy nên tự ngã, chị Kiều Kiều chỉ vô tình đứng gần đó thôi. Chúng ta đừng làm phiền quản lý khách sạn, cũng đừng làm ảnh hưởng đến bữa tiệc của mọi người nữa.”
Thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của Tần Mạn Mạn khiến những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
“Gì thế này? Sao tự nhiên lại bảo tự ngã?”
“Nãy giờ cứ khăng khăng đòi người ta xin lỗi, giờ nghe đến camera liền chột dạ sao?”
“Hóa ra là tự diễn tự xem à? Thật là nực cười.”
Tiêu Vũ Thanh nhìn biểu cảm hoảng hốt, chột dạ hiện rõ trên mặt Tần Mạn Mạn thì sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Anh ta nhận ra mình đã bị cô ta lợi dụng làm quân cờ để bôi nhọ Kiều Kiều. Sự xấu hổ và tức giận dâng lên trong lòng khiến anh ta không biết phải giấu mặt vào đâu.
“Mạn Mạn, rốt cuộc là thế nào?” Tiêu Vũ Thanh trầm giọng hỏi, giọng nói đã mất đi sự kiên nhẫn lúc đầu.
“Em… em xin lỗi, em thực sự không cố ý, lúc đó em đau quá nên đầu óc không tỉnh táo.” Tần Mạn Mạn cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã, nhưng lần này là vì xấu hổ và lo sợ thực sự.