Đến nội dung chính

Chương 4

admin 646 Chữ Cài Đặt

Kiều Kiều nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó hướng về phía những người đang đứng xem xung quanh.

“Mọi chuyện đã rõ ràng. Tôi hy vọng sau này trước khi muốn buộc tội ai đó, các người nên dùng trí óc của mình để suy nghĩ trước khi hành động, tránh để bản thân biến thành trò hề cho người khác xem.”

Nói xong, Kiều Kiều không thèm liếc nhìn bọn họ thêm một lần nào nữa. Cô xoay người bước vào phòng và đóng sầm cửa lại trước những ánh mắt ngỡ ngàng, đầy phức tạp của đám đông bên ngoài.

Tiêu Vũ Thanh nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng và kỳ lạ chưa từng có. Mùi hương ngọt ngào thanh khiết của cô vẫn còn vương vấn trong không khí, như một chiếc móc câu vô hình cào nhẹ vào tim anh ta. Anh ta bực bội quay sang nhìn Tần Mạn Mạn, không còn chút kiên nhẫn nào nữa, lạnh lùng bỏ đi trước. Tần Mạn Mạn ôm lấy cổ chân, cắn chặt môi chạy theo sau trong sự tủi nhục vô bờ bến.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, Kiều Kiều tựa lưng vào cửa, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trận chiến đầu tiên này cô đã thắng một cách dễ dàng nhờ sự bình tĩnh và lý trí của mình. Tuy nhiên, cô biết đây mới chỉ là khởi đầu của một chuỗi rắc rối.

Cô phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi nơi này, rời xa vòng xoáy của các nhân vật chính và đặc biệt là tránh gặp mặt Cố Hoài Uyên trước khi mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô.

Cơn ồn ào ngoài hành lang vẫn chưa hoàn toàn dứt hẳn sau khi Kiều Kiều đóng sầm cửa lại. Những tiếng xì xào bàn tán của các vị khách hiếu kỳ vẫn lọt qua khe cửa gỗ dày dặn, loáng thoáng bên tai cô. Kiều Kiều lùi lại vài bước, khẽ thở hắt ra một hơi, cố gắng điều hòa lại nhịp thở có phần dồn dập của mình. Cô đưa bàn tay mềm mại lên vuốt nhẹ lồng ngực phập phồng, cảm nhận rõ rệt nhịp tim đang đập nhanh liên hồi.
Đúng lúc này, từ đầu hành lang vang lên những bước chân trầm ổn, vững chãi và vô cùng dứt khoát. Tiếng gõ giày da nện xuống nền gạch đá hoa cương bóng loáng như một hồi chuông cảnh báo, dập tắt mọi âm thanh ồn ào xung quanh. Bầu không khí lập tức rơi vào một khoảng lặng đông cứng.

Cố Hoài Uyên xuất hiện.

Anh mặc một bộ âu phục thủ công màu xanh đen lịch lãm, vạt áo phẳng phiu không một nếp nhăn. Thân hình cao lớn, bờ vai rộng vững chãi cùng gương mặt góc cạnh như được tạc tượng của anh toát ra khí chất áp đảo của người đàn ông nắm giữ quyền lực tối cao trong tay. Đôi mắt anh lạnh lùng quét qua đám đông đang tụ tập, mang theo sự sắc lẹm khiến những kẻ xung quanh vô thức rụt cổ lại, không dám ho he nửa lời.

Cố Hoài Uyên dừng bước trước cửa phòng Kiều Kiều. Ánh mắt anh dừng lại trên người Tần Mạn Mạn đang khóc lóc thảm thương dưới sàn và Tiêu Vũ Thanh với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Sự kiên nhẫn của anh dường như đã cạn kiệt.
Các người rảnh rỗi quá rồi có phải không? Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Cố Hoài Uyên vang lên, không lớn nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều lạnh sống lưng. Khách sạn này là nơi để các người làm loạn sao? Giải tán ngay lập tức.