Khi mở mắt ra lần nữa, Thẩm Tri Ý nhận ra mình đã bị kéo vào một không gian tách biệt với thực tế mang tên Kho Lưu Trữ Nhân Cách. Hệ thống lạnh lùng tuyên bố, cô không phải người chơi, mà là một vật thay thế. Nhiệm vụ của cô là nhập vai vào những nhân vật bị xóa bỏ trong các thế giới lỗi, sống tiếp để ổn định cốt truyện. Đáng nói, tất cả các thân phận cô tiếp quản đều có kết cục vô cùng bi thảm.
Tại Học khu Thiên Khải, cô là bình hoa đạo nhái bị toàn trường ghê tởm, kẻ từng tự sát bất thành vì bạo lực mạng.
Tại Thành phố ngầm Noah, cô là người chăm sóc duy nhất của một thiên tài an ninh mạng mắc hội chứng phân ly cảm xúc, kẻ sau này trở thành tội phạm truy nã quốc gia.
Tại Hệ thống ảo EVE, cô là bạn gái hợp đồng của streamer số một toàn nền tảng, người đàn ông tàn nhẫn không bao giờ để ai bên mình quá ba tháng.
Thẩm Tri Ý nhập vai hoàn hảo. Cô diễn sự hám tiền, giả tạo, diễn cả tình yêu chết đi sống lại vì cô biết rõ tất cả chỉ là nhiệm vụ. Cho đến khi người đàn ông ấy siết chặt cổ tay cô, ánh mắt như muốn nuốt chửng: “Em lại đang nhìn ai?”
Thiếu gia kiêu ngạo trường Thiên Khải từng khinh bỉ cô là hàng nhái rẻ tiền. Cho đến đêm rạng sáng nọ, hắn thấy cô đứng trên rìa sân thượng, bình thản hỏi hệ thống dưới cơn gió lạnh: “Nếu tôi chết thay cô ấy lần nữa thì có được cộng điểm không?” Giây phút ấy, hắn bàng hoàng nhận ra, chưa từng có ai cứu vớt cô.
Thiên tài phản xã hội ở Noah, kẻ bài xích mọi đụng chạm, lại thức trắng ba đêm phát điên chỉ vì một câu nói thuận miệng của cô: “Tôi sẽ quay lại.”
Đáng sợ nhất là đại lão trong EVE. Đêm nền tảng bị hack sập, màn hình toàn server đồng loạt hiện dòng chữ đỏ rực: [Trả cô ấy lại cho tôi.]
Mỗi lần thay thế một người, Thẩm Tri Ý lại bị thế giới thực xóa sổ sự tồn tại. Tên, dấu vân tay, và cả ký ức của cha mẹ về cô đều biến mất. Nhưng điều điên rồ là, những kẻ ở thế giới ảo vốn không nên nhớ về cô lại bắt đầu thức tỉnh.
Khi nhiệm vụ kết thúc, Thẩm Tri Ý hoàn toàn bốc hơi, chỉ còn đoạn dữ liệu lỗi mang mã số 0713 bị khóa sâu dưới đáy máy chủ.
Ba tháng sau, hệ thống an ninh của tập đoàn công nghệ lớn nhất châu Âu bị tê liệt. Giữa dòng chữ đỏ cảnh báo tín hiệu của cô, người đàn ông quyền lực nhất ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu gằn giọng: “Phá hủy hệ thống này, tôi cũng phải kéo cô ấy trở về!”
Cùng lúc đó tại Thiên Khải, vị thiếu niên ngông cuồng quỳ sụp trong phòng hồ sơ. Trên tay hắn là tấm ảnh tập thể duy nhất, nơi vị trí đứng cạnh hắn chỉ còn lại một khoảng trắng xóa như thể cô chưa từng tồn tại trên đời.





Bình Luận (0)