Đến nội dung chính

Chương 13

admin 591 Chữ Cài Đặt

Cửa xe đóng sầm lại. Chiếc siêu xe đen bóng lao vút khỏi khu dân cư như một lưỡi dao sắc xé toạc màn đêm, chỉ để lại tiếng động cơ trầm thấp vang vọng rồi lịm dần giữa con dốc quanh co.

Thẩm Tri Ý đứng yên dưới ánh đèn đường vài giây. Gió đêm đầu xuân thổi qua mang theo hơi lạnh nhàn nhạt, nhưng lại giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn không ít.

Trong không gian ý thức, âm thanh máy móc quen thuộc của hệ thống nhanh chóng vang lên.

[Độ hoàn thiện cốt truyện: +2]

[Độ hoàn thiện nhân vật: +1]

Khóe môi Thẩm Tri Ý cuối cùng cũng khẽ cong lên. Ít nhất thì công sức và sự chịu đựng của cô ngày hôm nay không bị đổ sông đổ biển.

Ban đầu, cô vốn tưởng Lục Thừa chỉ là kiểu “nam phụ ôn nhu chuẩn mẫu” trong các bộ tiểu thuyết học đường bình thường. Ai mà ngờ được, ẩn sâu dưới lớp mặt nạ thân sĩ, hào hoa ấy lại là một con quái vật có dục vọng kiểm soát đến mức méo mó.
Thế nhưng Thẩm Tri Ý vừa bước vào thang máy vừa cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Sự lệch lạc so với nguyên tác này rõ ràng đã được hệ thống công nhận và tính điểm. Điều đó chứng minh cho một giả thuyết. Cốt truyện không nhất thiết phải rập khuôn một cách tuyệt đối. Chỉ cần nhân vật trở nên “sống” hơn, thế giới trở nên chân thật hơn, hệ thống sẽ tự động ghi nhận vào độ hoàn thiện.

Nói cách khác cô không cần phải ngoan ngoãn đi theo từng bước chân tẻ nhạt trong kịch bản gốc. Cô hoàn toàn có thể khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn và đảo điên hơn nữa.

Ting.

Thang máy báo hiệu đã dừng lại ở tầng cao nhất. Thẩm Tri Ý kéo sụp mũ áo hoodie xuống thấp hơn một chút rồi bước ra ngoài.

Vừa mở cửa căn hộ, mùi thức ăn ấm nóng lập tức ùa tới vây lấy cô. Nơi này không có mùi nước hoa đắt đỏ, cũng chẳng có hương gỗ lạnh lẽo đầy áp lực như ở biệt thự nhà họ Ngu. Chỉ có mùi cơm mới chín tới, mùi canh nóng hổi và chút hương dầu mỡ rất đỗi bình thường của một gia đình. Sự ấm áp giản dị ấy khiến người ta vô thức buông lỏng mọi cảnh giác.
Thẩm Tri Ý hơi ngẩn người. Đúng lúc đó, tiếng bước chân từ phòng khách vang lên. Một bóng người cao lớn từ trong bếp thong thả đi ra.

Người đàn ông mặc một chiếc áo len xám đơn giản, bên ngoài khoác chiếc tạp dề màu đen. Tay áo được xắn lên gọn gàng, để lộ cánh tay săn chắc với màu da lúa mì khỏe khoắn. Động tác của hắn rõ ràng khựng lại một nhịp khi nhìn thấy cô.

Hai người đứng cách nhau một khoảng không xa, nhưng chẳng ai lên tiếng trước. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng canh sôi lục bục trên bếp.

Thẩm Tri Ý vốn định trực tiếp đi thẳng về phòng mình như mọi khi. Thế nhưng, ngay đúng khúc quanh ấy…

Ục…

Dạ dày cô rất không nể mặt chủ nhân mà réo lên một tiếng rõ to.

Không gian vốn đã tĩnh lặng nay càng thêm phần quỷ dị.

Thẩm Tri Ý: “…” Cô chỉ muốn có một cái hố để tự chôn mình ngay tại chỗ.