Đúng lúc đó, một bảng cảnh báo màu đỏ rực bất ngờ bật ra giữa không trung, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: [Cảnh báo! Phát hiện dao động thức tỉnh cấp thấp, nhân vật mục tiêu C đang vượt khỏi phạm vi kịch bản.]
Đồng tử của Thẩm Tri Ý co rút mạnh: “Cái gì cơ?”
Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc điện thoại trên tay cô đột ngột rung lên dữ dội. Một cuộc gọi video call ập đến, màn hình chỉ hiển thị duy nhất một chữ cái C màu đen đầy áp lực.
Không hiểu vì sao, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Giống như có một thứ gì đó vốn chỉ nên tồn tại trong thế giới dữ liệu ảo nay đang xé toạc màn hình để nhìn thấu con người thật của cô.
Cùng thời điểm đó, tại tầng đáy sâu nhất của khu Tây Noah.
Trong căn phòng tối tăm chỉ được thắp sáng bởi ánh xanh leo lét từ hàng chục màn hình máy tính lớn nhỏ, một người đàn ông mặc hoodie đen đang ngồi dựa vào ghế. Buổi phát sóng trực tiếp vẫn chưa được tắt hoàn toàn, khung chat vẫn đang điên cuồng trôi qua vô số bình luận.
Nhưng hắn không mảy may quan tâm, ánh mắt khóa chặt vào hộp thoại trò chuyện của một người duy nhất. Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi gõ nhịp xuống mặt bàn.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ nở nụ cười: “Cuối cùng cũng tìm được em rồi.” Giọng nói cực nhẹ, gần như một lời thì thầm bên tai.
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ hệ thống màn hình trước mặt hắn đồng loạt nhấp nháy đỏ rực. Một dòng cảnh báo hệ thống hiện lên: [Phát hiện nhân cách không tồn tại trong dữ liệu hiện thực.]
Nụ cười trên môi người đàn ông chậm rãi biến mất. Trong bóng tối, đôi mắt đen sâu hun hút kia lần đầu tiên lộ ra một loại cảm xúc run rẩy, gần giống như sự hưng phấn của một kẻ tâm thần bệnh hoạn.
Cùng lúc đó, trong căn phòng yên tĩnh tại học khu Thiên Khải. Bức ảnh tập thể treo trên tường bất ngờ mất đà, rơi rớt xuống nền đất. Tiếng kính vỡ tan tành vang lên sắc lẹm trong đêm tối. Trong ảnh, tại vị trí vốn thuộc về một thiếu nữ có mái tóc dài, các vệt nhiễu sóng trắng kỳ quái bắt đầu loang lổ và lan rộng. Giống như có một bàn tay vô hình đang cố tình xóa nhòa cô khỏi dòng lịch sử của thế giới này.
Thẩm Tri Ý bị đánh thức bởi tiếng nước sôi lách tách vọng ra từ phòng bếp.
Cô chậm rãi mở mắt. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khe rèm cửa màu xám nhạt, phủ lên căn hộ một tầng sắc lạnh lười biếng.