Cuối tháng 4 năm 1945, hôn lễ thế kỷ diễn ra tại San Francisco với sự chứng kiến của 51 trưởng tộc.
Ngày 26 tháng 6, họ đặt bút ký vào khế ước. Và ngày 24 tháng 10 năm 1945, cuộc hôn nhân chính thức có hiệu lực, mở ra một kỷ nguyên mới.
Lãnh Ngũ trao cho cô toàn bộ quyền điều hành Nội viện (Đại hội đồng), nơi cô cho phép hàng trăm chi nhánh gia tộc cùng nhau thảo luận.
Cô xây dựng một Pháp viện (ICJ) để phân xử công bằng, tạo ra một Quỹ Từ thiện (ECOSOC) để chu cấp lương thực, y tế cho người nghèo, và giao toàn bộ sổ sách cho vị Quản gia trung thành tên Trygve Lie.
Nhưng Lãnh Ngũ giữ rịt lấy căn phòng quyền lực nhất – Hội đồng Bảo an.
Cuộc sống hôn nhân sớm biến thành địa ngục khi “Chiến tranh Lạnh” bùng nổ.
Khi ấy vì mất kiểm soát tình hình chiến cuộc đã khiến Lãnh Ngũ bộc lộ căn bệnh hai nhân cách trầm trọng: một nửa cuồng tín tư bản, nửa kia si mê cộng sản.
Tiếp tay cho họ không ngừng dùng quyền VETO để đập phá mọi đề xuất cứu trợ của Liên Tâm, khiến Hội đồng Bảo an tê liệt hàng trăm lần.
Trong căn nhà chung, họ gầm gừ, chạy đua vũ trang, dồn ép các gia tộc nhỏ bé như Triều Tiên, Hy Lạp vào chỗ chết. Liên Tâm khóc cạn nước mắt. Cô không thể ly hôn, vì ly hôn đồng nghĩa với sự hủy diệt bằng bom hạt nhân của thế giới.
Bất lực trước những cơn điên của Lãnh Ngũ, cô âm thầm gửi những thiên sứ đội mũ nồi xanh (Lực lượng Gìn giữ Hòa bình) đi vào vùng chiến sự, dùng thân mình để băng bó vết thương cho kẻ yếu.
Phải đến năm 1991, khi một nhân cách của Lãnh Ngũ kiệt sức và sụp đổ, nhường chỗ cho một cục diện đa cực với sự nổi lên của những thế lực kinh tế mới, cuộc hôn nhân mới bước vào giai đoạn trưởng thành.
Liên Tâm không còn là cô gái ngây thơ ảo tưởng về một nền hòa bình tuyệt đối. Biết không thể ép buộc Lãnh Ngũ buông bỏ vũ khí hay lòng tham chiến lược ở Trung Đông hay Đông Âu, cô chuyển hướng.
Năm 2000, cô đập tay lên bàn nghị sự, đưa ra 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs):
“Các anh có thể tiếp tục trò chơi vương quyền của mình.”
Cô nói với giọng kiên định của một người mẹ bảo vệ những đứa trẻ:
“Những gia đình này phải chấm dứt cái đói. Trẻ em phải được đi học. Phụ nữ phải được tôn trọng. Và các dịch bệnh phải bị xóa sổ.”
Lãnh Ngũ im lặng nhìn cô. Đằng sau sự bá đạo của quyền lực, anh hiểu rằng, quyền lực cứng của anh có thể san phẳng một quốc gia, nhưng chỉ có sự kiên nhẫn, mạng lưới nhân đạo rộng mở và trái tim bao dung của Liên Tâm mới là thứ duy nhất giữ cho nhân loại này tiếp tục sinh tồn và phát triển.