Đến nội dung chính

Chương 5: Người khác nghỉ ngơi, nàng đọc sách

admin 1.262 Chữ Cài Đặt

Từ sau khi được trưởng lão ban cho ngọc giản ghi chép tâm đắc luyện đan, cuộc sống của Tần Thù càng trở nên bận rộn hơn. Nếu trước đây lịch trình mỗi ngày của nàng đã khiến người khác phải líu lưỡi thì bây giờ ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy thời gian dường như không đủ dùng.

Ngọc giản ấy không hề ghi lại những bí pháp cao thâm, càng không có công thức luyện chế linh đan quý hiếm. Thứ được lưu giữ bên trong chỉ là những ghi chép vụn vặt của một luyện đan sư từ lúc nhập môn đến khi trở thành trưởng lão.

Có những lần thất bại liên tiếp mấy chục lò, có những lần vì sơ suất nhỏ mà cả lò linh dược hóa thành tro bụi, cũng có những kinh nghiệm đúc kết sau hàng trăm lần thử nghiệm.

Đối với người khác, đây chỉ là những dòng ghi chép khô khan.

Nhưng trong mắt Tần Thù, chúng lại quý hơn bất kỳ công pháp nào.
Nàng đọc từng câu từng chữ, thỉnh thoảng còn dừng lại suy nghĩ rất lâu, sau đó lấy quyển sổ của mình ra đối chiếu với những ghi chép trước đây. Có lúc chỉ vì một cách khống chế hỏa lực mà nàng ngồi suy diễn hơn nửa canh giờ.

Nàng phát hiện, luyện đan không phải là ghi nhớ công thức một cách máy móc.

Đó là quá trình quan sát, thử nghiệm, thất bại rồi lại sửa đổi.

Càng đọc, nàng càng cảm thấy con đường này rất giống với nghiên cứu khoa học ở kiếp trước.

Điều khác biệt duy nhất là nơi đây dùng linh lực thay cho máy móc.

Một tháng trôi qua trong chớp mắt.

Buổi sáng hôm ấy, Tần Thù vừa hoàn thành hai nghìn lần vung kiếm thì cảm nhận được một luồng linh lực mỏng manh trong đan điền đột nhiên trở nên sôi động.

Nàng lập tức thu kiếm, khoanh chân ngồi xuống.

Linh khí từ bốn phương tám hướng chậm rãi hội tụ, theo kinh mạch tiến vào đan điền.
Từng tia từng tia linh lực va chạm, dung hợp rồi không ngừng mở rộng.

Quá trình ấy kéo dài gần nửa canh giờ.

Đến khi Tần Thù mở mắt, một luồng khí tức mạnh hơn trước lan tỏa quanh người.

Nàng khẽ siết bàn tay.

“Luyện Khí tầng hai…”

Khóe môi nàng khẽ cong lên.

So với thiên tài, tốc độ này vẫn chẳng đáng là gì.

Nhưng so với nguyên chủ, đây đã là một bước tiến cực lớn.

Trong nguyên tác, nguyên chủ mất gần một năm mới đột phá đến Luyện Khí tầng hai.

Còn nàng…

Chỉ dùng chưa đầy một tháng.

Điều đó chứng minh hướng đi của nàng hoàn toàn chính xác.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng vỗ tay.

“Chúc mừng Tần sư muội.”

Tần Thù quay đầu nhìn lại.

Lý Mộc Nhi đang ôm một giỏ linh quả, vẻ mặt vui mừng chạy tới.

“Ta vừa định gọi muội đi nghe giảng, không ngờ lại gặp đúng lúc muội đột phá.”
“Đa tạ.”

Lý Mộc Nhi nhìn gương mặt vẫn còn vương mồ hôi của nàng, nhịn không được hỏi: “Muội thật sự mỗi ngày đều luyện kiếm hai nghìn lần sao?”

“Ừ.”

“Không thấy mệt à?”

“Có.”

“Vậy sao còn luyện?”

Tần Thù im lặng một lát rồi mỉm cười.

“Mệt còn hơn chết.”

Lý Mộc Nhi bật cười thành tiếng.

“Muội đúng là kỳ lạ.”

Nàng ấy chỉ cho rằng Tần Thù đang nói đùa.

Chỉ có chính Tần Thù mới hiểu, đó là lời thật lòng.

…

Sau buổi truyền đạo, các đệ tử được nghỉ nửa ngày.

Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong tháng không cần học tập hay luyện đan.

Đám đệ tử trẻ tuổi lập tức rủ nhau xuống chân núi dạo chơi. Có người đến phường thị mua pháp khí, có người tìm bạn luận bàn, cũng có người đơn giản là muốn ngủ bù.

Lý Mộc Nhi cũng kéo tay Tần Thù.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Xuống phường thị.”

“Nghe nói hôm nay có rất nhiều thương hội mang linh quả mới tới.”

“Chúng ta tiện thể mua ít phù lục phòng thân.”

Tần Thù thoáng dao động.

Nàng chưa từng đến phường thị của Huyền Thiên Tông.

Trong nguyên tác có nhắc tới nơi này vài lần, được xem là khu giao dịch lớn nhất trong phạm vi mấy trăm dặm.

Nhưng chỉ sau một thoáng suy nghĩ, nàng vẫn lắc đầu.

“Ta không đi.”

Lý Mộc Nhi ngẩn người.

“Lại không đi?”

“Ừ.”

“Vậy muội định làm gì?”

“Đọc sách.”

“…”

Lý Mộc Nhi cạn lời.

“Nghỉ ngơi cũng đọc?”

“Ừ.”

“Ngày nghỉ cũng đọc?”

“Ừ.”

“Muội không thấy chán sao?”

Tần Thù mỉm cười.

“Kiến thức hôm nay học được sẽ là mạng sống ngày mai.”

Nói xong, nàng ôm ngọc giản quay về tiểu viện.

Lý Mộc Nhi đứng nguyên tại chỗ hồi lâu mới lẩm bẩm.

“Không phải kỳ lạ nữa…”

“Đây là điên thật rồi.”

Tin tức ấy chẳng mấy chốc truyền khắp Đan tông.

“Tần Thù không xuống phường thị.”

“Tần Thù không đi chơi.”

“Tần Thù ngày nghỉ vẫn ở Tàng Kinh Các.”

“Nghe nói nàng đọc sách đến tận nửa đêm.”

Có đệ tử cười nhạo.

“Cứ làm như đọc nhiều là thành thiên tài.”

Có người khinh thường.

“Đan đạo đâu phải chỉ dựa vào sách.”

Nhưng cũng có người dần dần bị ảnh hưởng.

Một thiếu niên vốn định đi ngủ trưa, nhìn thấy Tần Thù ôm sách bước qua liền ngập ngừng quay đầu.

“Hay là…”

“Ta cũng đọc thêm một canh giờ?”

Không xa đó, một nữ đệ tử đang chuẩn bị xuống núi dạo chơi cũng chợt đổi ý.

“Đợi luyện xong lò đan này rồi hẵng đi.”

Chính họ cũng không nhận ra, chỉ vì một người âm thầm cố gắng, bầu không khí của cả Đan tông đã bắt đầu thay đổi.

…

Buổi chiều, Tần Thù mang ngọc giản của trưởng lão đến Tàng Kinh Các đối chiếu thêm vài quyển cổ tịch.

Khi đang chăm chú ghi chép, một bóng người chậm rãi bước tới.

Đó là lão chấp sự vẫn phụ trách Tàng Kinh Các.

Ông nhìn chồng sách cao gần bằng nửa người trên bàn, không khỏi bật cười.

“Tiểu nha đầu.”

“Ngươi định đọc hết cả Tàng Kinh Các sao?”

Tần Thù ngẩng đầu, lễ phép hành lễ.

“Nếu có thể, đệ tử rất muốn.”

Lão chấp sự cười càng lớn.

“Tham thì không tốt.”

“Kiến thức quá nhiều, chưa chắc đã tiêu hóa nổi.”

Tần Thù nghiêm túc đáp: “Đệ tử đọc không phải để nhớ.”

“Ồ?”

“Là để hiểu.”

“Nếu hôm nay chưa hiểu thì ngày mai đọc tiếp.”

“Năm nay chưa hiểu thì sang năm đọc tiếp.”

“Chỉ cần còn sống, sớm muộn cũng sẽ hiểu.”

Lão chấp sự nhìn nàng thật lâu.

Ánh mắt già nua dần hiện lên vẻ tán thưởng.

Bao năm trông coi Tàng Kinh Các, ông từng gặp vô số thiên tài.

Có người trí nhớ hơn người.

Có người ngộ tính kinh người.

Có người vừa đọc một lần đã hiểu.

Nhưng rất ít người…

Có thể bình tĩnh nói ra câu “chưa hiểu thì đọc tiếp” như vậy.

Đúng lúc ấy, từ tầng hai của Tàng Kinh Các, một ông lão mặc áo xám đang đứng sau giá sách chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Ông vốn chỉ vô tình đi ngang qua.

Không ngờ lại nghe được cuộc đối thoại dưới lầu.

Khóe môi ông khẽ nhếch lên.

“Có chút thú vị.”

“Nha đầu Đan tông này…”

“Hình như rất hợp khẩu vị của lão phu.”

Nói xong, ông xoay người rời đi, chỉ để lại một quyển cổ tịch cũ kỹ đặt trên kệ sách như thể vô tình.

Mà Tần Thù lúc này vẫn hoàn toàn không biết, chỉ vì một câu nói của mình, nàng đã lọt vào mắt một vị đại năng ẩn cư nhiều năm trong Huyền Thiên Tông.

Con đường tu tiên của nàng cũng từ đây, lặng lẽ xuất hiện thêm một cơ duyên đầu tiên ngoài dự liệu.