Đến nội dung chính

Chương 6: Một quyển cổ tịch vô danh

admin 1.300 Chữ Cài Đặt

Hôm sau, Tần Thù vẫn thức dậy đúng giờ Dần như mọi ngày. Màn đêm còn chưa tan hết, những đỉnh núi của Huyền Thiên Tông chìm trong biển mây trắng xóa, ánh trăng mờ nhạt treo lơ lửng phía chân trời.

Trên bãi đất phía sau Đan tông, tiếng kiếm gỗ xé gió đều đặn vang lên, từng nhịp từng nhịp không nhanh không chậm. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, động tác của nàng đã khác hẳn ngày đầu mới luyện.

Tuy vẫn chưa thể gọi là kiếm pháp, nhưng mỗi lần xuất kiếm đều ngay ngắn, ổn định, không còn lộn xộn như trước.

Đến kiếm thứ một nghìn tám trăm, cánh tay phải bắt đầu run lên. Tần Thù không miễn cưỡng tiếp tục mà dừng lại điều tức, đợi khí huyết ổn định rồi mới cầm kiếm lên luyện tiếp.

Đây là kinh nghiệm nàng tự tổng kết sau nhiều ngày. Cố gắng vượt cực hạn là cần thiết, nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể sẽ chỉ khiến mình bị thương, ảnh hưởng đến việc tu luyện những ngày sau.
Hai nghìn kiếm kết thúc, mặt trời cũng vừa ló khỏi đường chân trời.

Nàng thu kiếm, lau mồ hôi trên trán rồi đi thẳng đến Tàng Kinh Các.

Chấp sự trông coi thư các vừa nhìn thấy nàng đã bật cười.

“Lại đến nữa à?”

Tần Thù hành lễ.

“Đệ tử đến trả sách.”

“Đọc xong rồi?”

“Vâng.”

Lão chấp sự nhận lấy mấy quyển ngọc giản, thần thức quét qua một lượt rồi gật đầu. Ông đã quen với tốc độ đọc sách của Tần Thù nên cũng chẳng còn kinh ngạc như trước.

“Muốn mượn gì tiếp?”

“Lần trước trưởng lão nói kiến thức của đệ tử còn thiếu nền tảng, nên hôm nay muốn tìm thêm sách nói về kinh mạch và linh lực.”

Lão chấp sự vuốt râu.

“Đi sang giá sách phía đông, hàng thứ ba.”

Tần Thù cúi đầu cảm tạ rồi bước vào.

Tàng Kinh Các sáng sớm vô cùng yên tĩnh. Phần lớn đệ tử còn đang nghe giảng hoặc luyện công, bởi vậy nơi đây chỉ có tiếng bước chân khe khẽ cùng mùi hương giấy cũ nhàn nhạt.
Nàng đi đến trước giá sách theo lời chỉ dẫn, ánh mắt lần lượt lướt qua từng quyển cổ tịch.

Đúng lúc ấy, khóe mắt bỗng nhìn thấy một quyển sách cũ kỹ nằm ở góc trong cùng.

Quyển sách không có tên.

Bìa ngoài đã ngả sang màu vàng sẫm, mép giấy sờn rách như đã bị bỏ quên rất nhiều năm.

Tần Thù hơi nghi hoặc.

Theo thói quen, sách trong Tàng Kinh Các đều được sắp xếp ngay ngắn theo từng loại, rất hiếm khi xuất hiện một quyển cũ nát như thế.

Nàng đưa tay cầm lên.

Phía trên chỉ có ba chữ nhỏ gần như đã mờ hẳn.

“Linh Khí Luận.”

Nghe cái tên rất bình thường.

Nàng mở thử trang đầu.

“Nếu coi thiên địa là một dòng sông, linh khí chính là nước. Tu sĩ hấp thu linh khí chẳng qua là mượn nước nhập vào cơ thể. Người đời chỉ biết hấp thu nhiều là mạnh, lại không biết điều quan trọng nhất không phải số lượng, mà là hiệu suất.”
Ánh mắt Tần Thù lập tức sáng lên.

Hiệu suất?

Đây chẳng phải khái niệm rất giống hiệu suất chuyển hóa năng lượng trong khoa học hiện đại sao?

Nàng tiếp tục đọc.

“Bình linh căn hấp thu mười phần linh khí, có thể giữ lại ba phần.”

“Địa linh căn giữ lại năm phần.”

“Thiên linh căn giữ lại bảy phần.”

“Nhưng nếu biết tối ưu đường vận chuyển linh lực, bình linh căn cũng chưa chắc không thể đạt đến bốn hoặc năm phần.”

Tim Tần Thù khẽ đập nhanh.

Trong nguyên tác, tất cả mọi người đều cho rằng thiên phú quyết định tất cả.

Quyển sách này lại đưa ra một cách nhìn hoàn toàn khác.

Không phải tăng lượng linh khí hấp thu.

Mà là giảm hao phí trong quá trình vận chuyển.

Điều này khiến nàng nhớ đến những đường ống dẫn trong phòng thí nghiệm kiếp trước. Nếu thiết kế hợp lý, cùng một lượng nguyên liệu đầu vào sẽ cho sản lượng lớn hơn.

Linh lực…

Có lẽ cũng vậy.

Tần Thù lập tức ngồi xuống ngay bên cạnh giá sách, chăm chú đọc từng dòng.

Nàng càng đọc càng say mê.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Mãi đến khi một tiếng ho khẽ vang lên phía sau.

“Nha đầu.”

Tần Thù giật mình quay đầu.

Lão chấp sự chẳng biết đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào.

Ông nhìn quyển sách trên tay nàng, vẻ mặt hơi kinh ngạc.

“Ngươi tìm được quyển này ở đâu?”

“Ngay trên giá sách.”

Lão chấp sự bước tới cầm lấy xem một lát rồi nhíu mày.

“Kỳ lạ.”

“Ta không nhớ nơi này từng có quyển sách ấy.”

Tần Thù hơi sửng sốt.

“Không phải sách của Tàng Kinh Các sao?”

“Ít nhất… lão phu chưa từng thấy.”

Nói xong, ông mở vài trang rồi lắc đầu.

“Những lý luận trong này rất kỳ quái.”

“Nói cái gì mà tối ưu kinh mạch, giảm hao tổn linh lực.”

“Từ trước tới nay chưa từng có ai tu luyện như vậy.”

Tần Thù lại cảm thấy điều đó rất hợp lý.

Có lẽ bởi tư duy của nàng vốn khác người nơi đây.

Nàng nhìn lão chấp sự.

“Đệ tử có thể mượn quyển này không?”

Ông suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Nếu đã xuất hiện trong Tàng Kinh Các thì cứ coi như có duyên với ngươi.”

“Nhưng nhớ giữ gìn cẩn thận.”

Tần Thù vui vẻ nhận lấy.

Ngay khi nàng ôm sách rời đi, trên tầng cao nhất của Tàng Kinh Các, phía sau khung cửa gỗ hé mở, ông lão áo xám hôm trước khẽ vuốt chòm râu bạc, đáy mắt hiện lên ý cười.

“Không tệ.”

“Quả nhiên chọn đúng người.”

Quyển Linh Khí Luận ấy vốn là bút ký do chính ông viết hơn ba trăm năm trước. Vì nội dung quá mức khác thường nên chẳng ai chịu đọc, cuối cùng bị cất vào kho nhiều năm.

Hôm qua nghe Tần Thù nói một câu: “Chưa hiểu thì đọc tiếp.”

Ông liền nổi hứng lấy quyển sách đặt lên giá.

Không ngờ nha đầu này thật sự phát hiện.

Quan trọng hơn…

Nàng còn đọc hiểu.

…

Trở về tiểu viện, Tần Thù lập tức thử nghiệm những gì ghi trong sách.

Nàng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chậm rãi dẫn linh khí đi qua kinh mạch.

Lần này nàng không chỉ vận chuyển theo bản năng như trước.

Mỗi khi cảm nhận được nơi nào linh lực lưu thông chậm, nàng sẽ điều chỉnh rất nhỏ góc độ vận chuyển, cố gắng khiến dòng linh lực trôi chảy hơn.

Lần đầu.

Thất bại.

Linh lực tán đi gần hết.

Lần thứ hai.

Vẫn thất bại.

Lần thứ ba.

Linh lực giữ lại nhiều hơn một chút.

Đến lần thứ mười hai.

Tần Thù bỗng mở mắt.

Trong đan điền, lượng linh lực còn lại sau một chu thiên rõ ràng nhiều hơn mọi ngày.

Chỉ tăng khoảng một phần.

Nhưng với nàng…

Đó đã là một bước tiến cực lớn.

Nếu mỗi ngày đều tiết kiệm được một phần hao tổn, tích lũy trong tám năm sẽ là con số đáng sợ đến mức nào?

Tần Thù nhìn quyển Linh Khí Luận trên bàn, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Có lẽ…

Quyển sách này sẽ trở thành cơ duyên quan trọng nhất kể từ khi nàng xuyên đến thế giới này.

Mà ở nơi nàng không hề hay biết, trong đại điện sâu nhất của Huyền Thiên Tông, ông lão áo xám đang lặng lẽ nhìn về phía Đan tông, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

“Thiên phú quyết định điểm khởi đầu.”

“Nhưng đạo tâm…”

“Mới quyết định người có thể đi được bao xa.”

Lần đầu tiên sau mấy trăm năm, vị lão quái vật đã sớm không còn thu đồ đệ ấy lại sinh ra một ý nghĩ.

Ông muốn quan sát nha đầu này thêm một thời gian nữa.