Ninh Đan dường như không tài nào giật tay ra khỏi cái kìm của Hứa Lương Châu được, cô cuống đến mức đỏ hoe cả mắt.
Ánh mắt người thiếu niên nhìn Ninh Đan ngày càng trở nên sắc lẹm, như một con độc xà quấn chặt lấy quanh thân cô, cắn chết một chỗ quyết không buông tha:
“Trước đây câu từng quen biết tôi à?”
Dứt lời, hắn lại tự mình phủ nhận:
“Không đúng, trước đây chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau bao giờ…”
Nghe những phân tích của Hứa Lương Châu, Ninh Đan trong lòng hoảng loạn tột độ, nhanh chóng cắt lời:
“Tôi nói đại thôi.”
Ngón tay Hứa Lương Châu từ từ dịch chuyển lên phía trên, đầu ngón tay lạnh ngắt của hắn khiến cô không khỏi rùng mình run rẩy từng hồi.
Nụ cười của người thiếu niên trong mắt cô bấy giờ bỗng trở nên vô cùng vặn vẹo và đáng sợ, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quái, hắn thản nhiên bảo:
“Cậu nói đại mà trúng đến hai lần liền à, tôi không tin đâu. Nói thật cho tôi biết đi, làm sao cậu biết được? Ngoan ngoãn chút đi, tôi sẽ không làm khó cậu đâu. Cậu thừa biết mà, bản tính tôi vốn không được bình thường cho lắm đâu đấy.”
Nghe xong những lời này của Hứa Lương Châu, Ninh Đan thậm chí có một khoảnh khắc ngỡ ngàng, tưởng chừng như hắn cũng giống mình, đã trọng sinh trở về.
Khí chất toát ra từ người Hứa Lương Châu lúc này thực sự quá giống với người đàn ông của kiếp trước. Toàn thân cô vì thế không tự chỉ mà run rẩy bần bật, lắp bắp nói:
“Tôi không gạt cậu, vừa nãy tôi thực sự nói bừa thôi mà, cậu bình tĩnh lại đi.”
Hứa Lương Châu rủ mắt, sau khi thu liễm lại cảm xúc cũng không làm khó cô nữa. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, khẽ lẩm bẩm như tiếng thì thầm:
“Nhìn xem, dọa cậu sợ đến nông nỗi này rồi.”
Những điều cô biết rõ ràng là nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Xem ra ngay cả việc hắn có bệnh lý về tâm lý mà cô cũng chẳng mảy may kinh ngạc, chuyện này thực sự khiến người ta phải suy ngẫm.
Hứa Lương Châu dồn phần lớn trọng lượng cơ thể đè nặng lên vai cô. Vết thương của hắn vốn chẳng nghiêm trọng đến thế, nhưng tài diễn kịch của hắn thì đúng là y như thật.
Ninh Đan cảm giác như mình sắp bị người thiếu niên đè đến còng cả lưng. Cái tên này rốt cuộc là ăn cái gì mà lớn lên không biết, nặng chết đi được.
Hứa Lương Châu cao hơn cô rất nhiều, ánh mắt khẽ liếc sang là vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng gương mặt cô, dịch xuống chút nữa chính là xương quai xanh thanh mảnh. Thân hình nhỏ bé, gầy guộc này của cô, có cảm giác hắn chỉ cần dùng một tay là có thể bóp nát.
Đột nhiên trong lòng hắn bỗng dâng lên một tia tà niệm đầy đen tối: Thật muốn chiếm đoạt cô, muốn nhìn thấy dáng vẻ cô khóc lóc, cầu xin dưới thân mình.
Lúc này, Hứa Lương Châu lập tức dời mắt đi chỗ khác, thầm cảm thấy xấu hổ vì những dòng suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu.
Hắn tự mắng thầm bản thân một câu: Đồ cầm thú.
Mắng xong rồi, trong đầu lại tiếp tục nghĩ ngợi lung tung.
Vừa đợi Ninh Đan đi khuất, Hứa Lương Châu liền rũ bỏ ngay cái bộ dạng yếu ớt, bệnh tật khi nãy. Hắn vặn vẹo, xoay người hoạt động gân cốt một chút rồi mới mở cửa bước vào nhà.
Vừa vào đến phòng khách, nhìn thấy ba mình đang ngồi ở đó, hắn khẽ nhướng mày hỏi: “Sao ba lại ở đây?”
Ba Hứa đang mặc một bộ âu phục vô cùng trang trọng, chỉnh tề không một nếp nhăn. Ông lạnh lùng nhìn mái tóc nhuộm đủ thứ màu lòe loẹt của con trai:
“Ba đến đây họp, sẵn tiện ghé qua xem con thế nào. Nhuộm ngay cái mái tóc này về màu cũ cho ba.”
“Ba à, đây là cá tính đấy.”
Ba Hứa chẳng buồn đôi co với hắn. Sinh ra đứa con trai nghịch ngợm, không chịu để ai yên lòng thế này đúng là nhức cả đầu:
“Mất mặt xấu hổ.”
Ông lại chú ý đến những vết bầm tím trên mặt hắn, khẽ cười đầy châm biếm rồi hỏi:
“Bị người ta đập cho một trận à?”
Nghe vậy, Hứa Lương Châu liền dang rộng hai tay:
“Bị ba nhìn ra rồi cơ à? Ba là ba của con, đáng lý ra phải đi báo thù rửa hận giúp con chứ nhỉ.”
Ngay giây sau, ba Hứa buông hai chữ:
“Đáng đời.”
Trước khi Hứa Lương Châu bước lên lầu, ba Hứa mới sực nhớ ra việc chính cần dặn dò:
“Thi đại học xong xuôi thì dọn đồ về nhà đi, sóng gió ngoài kia cũng qua rồi, đau khổ con cũng đã nếm trải đủ rồi, về kinh thành thì biết điều, an phận một chút cho ba.”
Hứa Lương Châu đang đi thì khựng người lại một nhịp, phải mất vài giây sau hắn mới trả lời:
“Con biết rồi.”