Loại chuyện này trước đây đám lưu manh như chúng không phải chưa từng làm. Đều là trẻ vị thành niên, bị nhốt hai năm là lại được thả ra thôi. Thậm chí có khi còn chưa đến hai năm ấy chứ.
Vận may tốt một chút, có quan hệ một chút, có khi một ngày cũng chẳng phải ngồi tù. Nghĩ vậy, lá gan của tụi nó liền phình to ra.
Tên cầm đầu bất ngờ lao lên phía trước, định giơ tay giật áo Ninh Đan.
Phần da thịt lộ ra trên cánh tay Ninh Đan sau khi bị gã chạm trúng, cô liền sợ hãi thét lên kinh hoàng.
Thấy vậy, ánh mắt Hứa Lương Châu lập tức trở nên lạnh lẽo như rắn độc, hắn tung một cú đá sấm sét thẳng vào người gã, đá văng gã ra một đoạn xa, gằn từng chữ:
“Mẹ kiếp mày, chán sống rồi à.”
Sau đó, hắn xoa đầu Ninh Đan, buông tay cô ra rồi sải bước tiến về phía tên đó đầy sát khí.
Hứa Lương Châu cũng không ngờ ngay dưới mí mắt mình mà lại để đám súc sinh không bằng này làm dơ bẩn đến cô.
Hắn đang đi giày thể thao, nhưng dù vậy, cái dẫm chân thật mạnh lên cổ tay gã cũng đủ khiến gã đau đớn thấu xương.
Tên lưu manh hét thảm, cây gậy ba khúc trong tay rơi bịch xuống đất.
Hứa Lương Châu nhặt gậy lên, ước lượng trọng lượng trong tay rồi khẽ cười, nhưng nụ cười đó thà không cười còn hơn.
“Bốp!” Một gậy nện thẳng vào thắt lưng gã, gã lập tức đau đớn đến mức ngất lịm đi.
Hứa Lương Châu vứt cây gậy đi, đứng thẳng người, nói với Tống Thành:
“Đừng nghệt mặt ra đó nữa, gọi điện cho cảnh sát đi.”
Nghe vậy, Tống Thành cười khổ:
“Mày ra tay một gậy này ác quá, không xảy ra chuyện gì lớn đấy chứ?”
“Mày lo cái gì, mày là chính đáng phòng vệ mà.”
“Hả?” Tống Thành ngơ ngác.
Hứa Lương Châu trưng ra vẻ mặt vô tội: “Chậc, người không phải do mày phang à?”
“Mẹ kiếp mày… mày… mày khốn nạn quá đấy nha.” Tống Thành nhảy dựng lên.
Hứa Lương Châu cũng rất bất đắc dĩ:
“Chịu thôi, ông già nhà tao mà biết tao động thủ thì chậc, ước chừng tương lai mày có thể ra thẳng nghĩa trang thăm viếng tao luôn được rồi đấy.”
Tống Thành đấm mạnh vào vai hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi:
“Được, tao gánh, cái nồi này tính cho tao.”
Cậu ta có chút xót xa cho da thịt của mình, tối nay về nhà chắc chắn lại bị lột một tầng da rồi.
Da gà trên cánh tay Ninh Đan lúc này vẫn chưa lặn xuống, khắp người lành lạnh, cảm giác sợ hãi trong lòng vẫn chưa hề vơi bớt.
Quá quen thuộc. Khung cảnh Hứa Lương Châu nổi giận vừa rồi quá mức quen thuộc với cô. Một Hứa Lương Châu tàn nhẫn, lạnh lùng của kiếp trước.
Ngay khi Ninh Đan còn chưa kịp hoàn hồn thì gương mặt tuấn tú của Hứa Lương Châu đã phóng đại ngay trước mắt.
Hắn nhe răng cười, vậy mà vẫn còn tâm trạng để bông đùa:
“Vừa rồi cậu có sợ không?”
Cô cúi đầu, nghĩ đến việc hắn vừa giúp đỡ mình, lòng bỗng mềm đi một chút:
“Có một chút.”
Nghe vậy, Hứa Lương Châu cười đầy vẻ cợt nhả:
“Không sợ, có tôi bảo vệ cậu mà!”
Hắn tự thấy câu nói này của mình thật sự là… siêu cấp đáng yêu luôn ấy.
_
Chủ nhật, Hứa Lương Châu ngồi bên bậu cửa sổ trong phòng mình, chống cằm, đôi mắt cứ dán chặt vào khung cửa sổ đối diện.
Hắn đang nghĩ, cô gái không hiểu phong tình ở đối diện lúc này chắc chắn lại đang cắm đầu làm bài tập rồi.
Hôm qua sau khi hắn nói xong câu “siêu cấp đáng yêu” kia, Ninh Đan liền dội ngay một gáo nước lạnh làm tổn thương người khác. Cô nói:
“Cậu không xuất hiện bên cạnh tôi thì tôi sẽ không gặp nguy hiểm.”
Tức chết đi được, nhưng mà cô ấy nói nghe cũng có lý ghê cơ. Thế thì lại càng tức hơn!
Hứa Lương Châu cảm thấy trái tim mình bị tổn thương sâu sắc, thế nên hắn cần phải đi giải tỏa một chút.
Vì vậy, lúc hoàng hôn buông xuống, hắn đã ra tiệm cắt tóc đầu ngõ để nhuộm tóc.
Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, bảy sắc cầu vồng tụ hội đầy đủ trên một mái đầu.
Hứa Lương Châu tự thấy mình trông cực kỳ ngầu, đẹp trai đến mức nổ tung trời xanh.