Thấy Hứa Lương Châu hỏi như vậy, Tống Thành chẳng nghĩ nhiều, cậu ta liền đáp luôn:
“À, Ninh Đan đưa cho tao.”
Ngay lập tức, Ninh Đan phản ứng dữ dội đến mức liên tục lắc đầu xua tay. Đôi mắt ngoan ngoãn như đọng nước của cô nhìn Hứa Lương Châu:
“Không phải tôi không phải tôi, là Tây Tử đưa cho cậu ấy.”
Nói xong cô liền bịt miệng mình lại, đến mắt cũng chẳng dám mở lớn nữa. Bởi vì, phản ứng này thật sự quá mạnh. Đó gần như là phản xạ bản năng.
Quan hệ của Ninh Đan vốn tốt hơn Hứa Lương Châu, bạn bè thân thiết cũng nhiều hơn. Có đôi khi thấy cô đi cạnh người đàn ông khác, hắn cũng sẽ không vui.
Ngoài miệng hắn chẳng nói gì, mà chỉ âm thầm dồn hết lên giường mà hành hạ cô cùng nụ cười đầy thâm ý.
Khi nhìn Ninh Đan, ánh mắt Hứa Lương Châu càng trở nên sâu hơn vài phần.
Cái dáng vẻ bịt tai trộm chuông của cô… đúng là ngốc chết đi được. Phản ứng không chỉ dữ dội, mà hình như… còn có chút sợ hắn nữa?
Hứa Lương Châu lắc đầu, tự phủ nhận suy nghĩ này. Nếu ở Bắc Kinh có người sợ hắn thì còn hợp lý. Nhưng cô cái gì cũng không biết, sao lại sợ hắn được?
“Cậu đưa cho cậu ta à?” Hứa Lương Châu hỏi.
Ninh Đan cắn răng, thật sự cảm thấy người thiếu niên này phiền đến cực điểm. Sau đó, bàn tay nhỏ siết thành nắm đấm, cô đẩy hắn ra:
“Liên quan gì tới cậu? Cậu phiền chết đi được.”
Thế nhưng Ninh Đan quên mất chân mình đang đau. Vì vậy mới vừa chạy được hai bước đã ngã xuống đất, mông chạm mạnh xuống nền, đau đến mức cô nhíu chặt mày.
Hứa Lương Châu lạnh nhạt nhìn cô, hoàn toàn không có ý định đỡ dậy.
Ban nãy cô chẳng phải không cần sao? Cho nên hắn không đỡ, cũng không cho Tống Thành đỡ mà chỉ khoanh tay đứng nhìn Ninh Đan tự mình khó khăn bò dậy, tập tễnh rời đi.
Tống Thành nhìn cảnh này nhịn không được lên tiếng:
“Lương Châu, người ta là con gái, mày cứ bắt nạt cậu ấy suốt làm gì?”
“Tao đâu có.” Hắn nhất quyết không nhận.
Sau đó, Hứa Lương Châu giật lấy túi giấy trong tay Tống Thành, nhìn thứ đen sì bên trong rồi chậc một tiếng:
“Cái gì đây?”
“Bánh đoàn tử, mày từng ăn rồi mà.”
“…Thứ kinh dị thế này sao tao có thể từng ăn được.”
Miệng thì nói ghét bỏ, nhưng tay lại tiện thể treo luôn túi bánh lên đầu xe đạp.
Nhìn hành động không biết xấu hổ này, khoé miệng Tống Thành lập tức giật mạnh. Mẹ nó, không ăn thì trả lại cho tôi đi chứ!
Còn Hứa Lương Châu nhảy lên xe đạp, vèo một cái đã biến mất.
Trong lúc Ninh Đan đang đi được nửa đường thì bên cạnh bỗng dừng lại một chiếc xe đạp.
Hứa Lương Châu chống chân xuống đất.
Hai cúc trên cùng của chiếc sơ mi trắng bên trong đồng phục đều mở ra, lộ ra phần cổ thon dài và xương quai xanh lười nhác. Hắn liếc mắt nhìn chân cô:
“Lên xe.”
Nghe xong, Ninh Đan nhìn Hứa Lương Châu một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.
Hắn dắt xe đi bên cạnh cô:
“Ồ, giờ còn giả điếc với tôi cơ đấy.”
Nghe vậy, Ninh Đan đành dừng bước, cười với Hứa Lương Châu một cái:
“Cậu có thể đừng mặt dày quấn lấy tôi nữa không?”
Lời nói này hiển nhiên đã đâm trúng lòng tự tôn cao ngạo của hắn.
Từ nhỏ tới lớn, thế giới của Hứa Lương Châu luôn là người khác xoay quanh. Hắn tuyệt đối không thích nghe ai dùng bốn chữ “mặt dày đeo bám” để hình dung mình.
“Mẹ nó.”
Hứa Lương Châu cao hơn Ninh Đan cả một cái đầu.
Ánh mắt lạnh nhạt của nguời thiếu niên nhìn chằm chằm vào cô, thấy rõ hết đường nét ấy.
Mặt cô nhỏ xíu, làn da dưới ánh chiều gần như trắng đến trong suốt, đôi mắt đen láy có thể nhìn thấy tận đáy, hàng mi dài phủ xuống một tầng bóng mờ dưới mắt.
Hứa Lương Châu chợt thấy tính tình mình đúng là đã tốt hơn nhiều rồi. Nếu là trước kia, làm gì có ai dám nói với hắn kiểu đó.
Hắn cười nửa thật nửa giả, tâm trạng bất định rồi sau đó quay người bỏ đi.
Thấy như vậy, trong lòng Ninh Đan khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đuổi được người đi rồi. Thế nhưng Ninh Đan còn chưa kịp vui bao lâu thì người vừa biến mất lại quay về.
Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, trực tiếp nhấc người đặt lên yên sau xe đạp.
“Á…” Ninh Đan bị dọa đến bật thành tiếng.
Hứa Lương Châu nghe thấy tiếng cô khe khẽ hét lên thì huýt sáo một cái, cố ý đạp xe nhanh hơn.