Nghe vậy, Hứa Lương Châu nhàn nhạt liếc cậu ta:
“Mày quản tao?”
“Được rồi được rồi, mày vui là được. Tối nay về cùng nhé?”
Hứa Lương Châu khẽ ừ một tiếng đầy lạnh nhạt, đưa tay dọn sách vở vào trong cặp. Nhưng có điều, cặp của hắn lại chỉ có đúng một quyển vở.
“Thế tao đi đây.”
“Mau cút đi.”
Vì là thứ Sáu nên chiều tan học rất sớm. Ngay khi vừa đánh trống, Ninh Đan chậm chạp thu dọn cặp sách.
Lúc này, Tây Tử cười tít mắt lấy từ ngăn bàn ra một túi giấy:
“Ninh Đan à, đây là bánh đoàn tử bà tớ tự làm đó. Phần này cho cậu, còn phần kia phiền cậu đưa cho Tống Thành giúp tớ nhé.”
Ninh Đan nhận lấy túi giấy, sắc mặt thoáng bối rối:
“Hả? Tống Thành chắc vẫn chưa về mà.”
Tây Tử vỗ vai cô:
“Hì hì, tớ hẹn người ta đi chơi rồi mà. Làm ơn nha, dù sao hai người cũng sống cùng một con hẻm thôi.”
Mẹ Tống Thành là giáo viên mỹ thuật của trường, cũng sống trong khu nhà giáo viên. Vì vậy nên cũng được xem là người quen của mẹ Đan.
Suy nghĩ một lát, Ninh Đan cắn môi miễn cưỡng:
“Được rồi.”
“Cảm ơn cậu nha.”
Lúc đi đường ra khỏi toà nhà, đầu gối Ninh Đan nhói lên một âm ỉ đau. Có lẽ là do vừa rồi bị góc sách đập trúng.
Cô tập tễnh đi đến lớp đối diện của Tống Thành. Thế nhưng bên trong lại trống không chẳng còn ai, người dường như đã đi hết rồi.
Ninh Đan thoáng nhíu mày, nghĩ hay là lát nữa đem sang tận nhà cho cậu ta vậy.
Bên kia, Tống Thành đứng dưới nhà xe đợi Hứa Lương Châu rất lâu. Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm: Sao còn chưa tới nữa? Bảo đi mua nước, mẹ nó chứ mua đến giờ vẫn chưa quay lại!
Lúc Tống Thành vẫn chưa đợi được Hứa Lương Châu thì Ninh Đan đã nhìn thấy hắn trước. Thật ra cô cũng không chắc có phải không? Bởi vì cô hơi cận, chỉ mơ hồ nhìn ra đại khái bóng dáng. Nhưng Tống Thành có dáng người nổi bật nên rất dễ nhận ra.
Ninh Đan khẽ gọi một tiếng:
“Tống Thành.”
Nghe có người kêu tên mình, Tống Thành theo bản năng mà quay đầu:
“Hửm? Cậu gọi tôi à?”
Ninh Đan cẩn thận đưa túi giấy trong tay tới trước mặt hắn:
“Cho cậu này.”
Tống Thành ánh mắt ánh lên tia tò mò, rồi sau đó nhanh chóng mở ra xem, không khỏi ngạc nhiên:
“Ơ, bánh đoàn tử à? Mẹ cậu bảo mang cho tôi?”
Ninh Đan lắc đầu, giọng mềm mại:
“Không phải đâu, là Tây Tử gửi cho cậu đó.”
Tống Thành cong môi cười, theo thói quen đưa tay xoa đầu cô:
“Về nhớ cảm ơn Tây Tử giúp tôi nhé. Con nhóc đó mấy ngày nay không chịu chơi với tôi nữa.”
Nhà hắn vốn trước kia đối diện nhà Tây Tử ở khu chung cư cũ, sau lên cấp ba mới chuyển tới đây cho tiện đi học.
Ninh Đan không nhịn được lẩm bẩm:
“Người ta còn phải học mà.”
Đâu phải ai cũng như cậu ta, không học vẫn thi giỏi, năm nào cũng đạt thành tích cao. Nghe thấy cô nói vậy, Tống Thành chỉ biết bật cười:
“Rồi rồi rồi.”
Thoáng chốc mặt Ninh Đan hơi đỏ lên.
Cô vừa định nói mình đi trước thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân của người khác. Sau đó, là một giọng nói đầy lạnh nhạt và xa cách, như thể cả thế giới đều đang nợ hắn vậy:
“Nói gì mà vui thế?”
Từ xa Hứa Lương Châu đã nhìn thấy hết cảnh này rồi.
Bên cạnh, Tống Thành cười hì hì gãi đầu:
“Có nói gì đâu. Mà mày đấy, mua chai nước thôi mà lâu thế?”
Hứa Lương Châu mím môi, không trả lời câu hỏi của cậu ta, ngược lại chỉ vào túi giấy trong tay Tống Thành:
“Cái gì đấy?”