Sau khi về nhà, toàn thân Ninh Đan vẫn không ngừng run rẩy.
Hơi thở của Hứa Lương Châu dường như vẫn còn quanh quẩn bên người cô. Vừa rồi ngón tay hắn xuyên qua lớp vải chạm vào eo chiếc eo thon, cảm giác nóng bỏng như lửa thiêu.
Ninh Đan tựa lưng vào cửa rồi khẽ thở dốc, như không nhịn được nhớ lại chuyện cũ.
Chính đôi tay đó từng thường xuyên giam cầm cô, vuốt ve trên da thịt cô, khiến cả người cô run rẩy từng cơn.
Hứa Lương Châu trước giờ luôn mạnh mẽ bá đạo, trên giường càng không ngoại lệ.
Lúc nào cũng vừa dỗ dành cô rằng “được rồi được rồi”, nhưng động tác lại chẳng hề dừng, thậm chí còn mạnh hơn, tàn nhẫn hơn, nhất là khi hắn tức giận.
Lúc này, mẹ Đan bưng đồ ăn khuya lên bàn, thấy sắc mặt con gái không tốt liền hỏi:
“Đan Đan, sao vậy? Con bệnh à?”
Ninh Đan ngẩng đầu, lắc nhẹ: “Mẹ, con không sao.”
Mẹ Đơn nghe vậy lại không tin, bởi bà chính là người hiểu rõ con mình nhất:
“Con nhìn mặt trắng bệch thế kia mà bảo không sao? Để mẹ lấy nhiệt kế, biết đâu bị sốt rồi.”
“Mẹ, không cần đâu… con thật sự không sao.”
Chỉ cần đừng nhớ tới những chuyện trước kia nữa là được.
Nhưng mẹ Đan rất cố chấp, vẫn đi lấy nhiệt kế từ hộp thuốc:
“Ăn chút gì trước đi, đừng để đói hỏng người. Ăn xong ngậm nhiệt kế cho mẹ xem có sốt không.”
Học sinh lớp mười hai mỗi ngày tiêu hao thể lực rất nhiều, buổi tối không ăn gì thật sự sẽ đói chịu không nổi. Vì vậy, Ninh Đan đành bất đắc dĩ ngồi xuống bàn ăn.
Trên bàn toàn là món thanh đạm cô thích: rau cải xào nấm hương, măng xuân xào dưa muối, còn có canh sườn hầm hoài sơn.
Ninh Đan thật sự cũng đói rồi, vì vậy cầm đũa lên cúi đầu ăn. Bình thường dáng ăn cô rất nhỏ nhẹ, trong rất đẹp mắt.
Mẹ Đan ngồi đối diện con gái, đợi đến khi cô ăn xong mới bắt đầu dọn bát đũa. Ngay khi vừa bỏ bát vào bồn rửa, bà lại nhanh chóng từ bếp đi ra gọi cô lại:
“Mẹ còn chuyện này muốn nói với con.”
“Chuyện gì vậy mẹ?”
Mẹ Đơn mím môi:
“Sau này con ít sang nhà bà Vương đối diện thôi. Sáng nay là mẹ suy nghĩ chưa chu đáo. Hôm nay ở văn phòng tầng ba mẹ nghe nói cháu trai bà Vương đánh nhau với chủ nhiệm Trần. Kiểu người đó không nên thân thiết.”
Ninh Đan nghe vậy liền ngoan ngoãn cúi mắt gật đầu:
“Vâng.”
Vốn dĩ cô cũng không muốn lại có bất cứ dây dưa gì với người như Hứa Lương Châu nữa.
Mẹ Đan biết con gái mình từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, cho nên rất hài lòng:
“Ừ, đừng giao du với mấy người không đứng đắn trong trường, lo học hành cho tốt biết chưa?”
Nói xong bà còn lẩm bẩm hai câu:
“Bà Vương xuất thân danh giá như vậy, sao lại có đứa cháu hỗn thế không biết.”
Sau khi Ninh Đan trở về phòng, nhớ lại thái độ của mẹ lúc nãy thì chẳng thấy lạ chút nào.
Kiếp trước, mẹ cô vốn đã không đồng ý cuộc hôn nhân này. Lúc nào cũng nói hai người không hợp bởi một người quá yếu mềm, một người lại quá mạnh mẽ.
Huống hồ còn môn không đăng hộ không đối.
Bà Vương xuất thân danh môn ở Giang Nam. Ông nội Hứa lúc trẻ còn từng đi lính, là công thần có tiếng. Về già mới cùng bà trở lại kinh thành dưỡng lão.
Còn cha của Hứa Lương Châu cũng chẳng phải nhân vật tầm thường, cái tên ông thường xuyên xuất hiện trên bản tin thời sự.
Khoảng cách như vậy, trách gì mẹ cô phản đối.
Ninh Đan nằm trên giường, nhiệt kế đặt ở đầu tủ cạnh giường. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng không sao ngủ nổi.
Cô vốn nghĩ chỉ cần mình không chủ động dây vào Hứa Lương Châu, hắn sẽ không chú ý tới mình nữa. Có lẽ hôm nay chỉ là nhất thời nổi hứng thôi.
Làm vợ chồng bảy tám năm, cô vẫn hiểu hắn là con người vừa lạnh lùng lại bạc tình. Đối với không quen tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều thêm một lần.
Ninh Đan tiện tay tắt đèn đầu giường, chuẩn bị ngủ.
Dù sao chỗ ngồi của hai người cách xa như vậy, chắc sẽ không còn giao điểm nào nữa. Quan trọng là, chỉ cần cô không chọc tới hắn là được.