Ninh Đan theo bản năng liền hét lên, hai tay cuống cuồng đánh loạn trong không trung. Vừa vặn thế nào, móng tay cô lại cào trúng mặt Hứa Lương Châu.
Hắn cảm nhận được cơn đau ở nơi gò má, vì vậy hít mạnh một hơi, lập tức giữ chặt hai tay cô lại, hạ giọng trầm thấp:
“Đừng hét nữa. Đêm hôm khuya khoắt dọa người chết được.”
Nghe hắn nói vậy, Ninh Đan cũng hiểu ý ngừng kêu. Sau khi nhìn rõ mặt Hứa Lương Châu, cô tức giận đá hắn một cái, đôi mắt đỏ hoe:
“Buông tôi ra.”
Không ngờ, chỉ một câu nói đó mà người thiếu niên thật sự buông tay.
Sau khi được thả lỏng, Ninh Đan lập tức nắm quai cặp bước nhanh về phía trước, mím môi không nói thêm chữ nào. Lúc này, Hứa Lương Châu cũng đi song song bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang căng cứng đến cực độ kia:
“Này, giận rồi à?”
Thế nhưng Ninh Đan vẫn không lên tiếng mà chỉ cúi đầu đi thật nhanh, lòng thầm cầu nguyện mong có thể mau mau về đến nhà.
Hứa Lương Châu bỗng nhiên đột ngột chắn trước mặt người thiếu nữ làm ngăn mất đường đi. Vẻ mặt hắn cũng thoáng hiện lên cảm giác hơi mất kiên nhẫn rõ ràng.
Nhìn hành động không có liêm sỉ của hắn, đôi má Ninh Đan phồng lên vì tức giận:
“Tránh ra.”
Hứa Lương Châu nhìn dáng vẻ tức giận của cô, lại cảm thấy thấy đáng yêu lạ thường. Hắn nhớ tới lời một ca sĩ nào đó từng nói, liền nhếch môi:
“Cậu bảo tránh là tôi phải tránh à? Thế tôi còn mặt mũi gì nữa?”
Sống mũi Ninh Đan chợt cay xè. Kiếp trước hắn chỉ vô lại như với cô khi hai người đã thân thiết. Vậy mà, rõ ràng bây giờ mới là ngày đầu tiên gặp mặt.
Ninh Đan lúc này thật sự bật khóc, nước mắt lớn từng giọt rơi xuống không ngừng. Vừa có tủi thân, và cũng có cả sợ hãi. Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn như trộn lẫn vào nhau, khuấy tung trái tim Ninh Đan.
Ngoài mặt Hứa Lương Châu vẫn nghiêm túc, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy dáng vẻ cúi đầu im lặng khóc của cô đáng yêu đến mức… muốn lấy mạng người.
Sau đó, Hứa Lương Châu nghiêm mặt nhìn Ninh Đan, giọng nói mang theo sức nặng khó diễn tả:
“Đừng khóc nữa.”
Thế nhưng lời vừa dứt, tiếng khóc của Ninh Đan vẫn không ngừng vang vọng trong không khí. Thấy vậy, Hứa Lương Châu chỉ có thể cắn răng nghiêng người sang một bên, lớn giọng:
“Được rồi được rồi, tôi tránh đây, để cậu đi, đừng khóc nữa được chưa?”
Ninh Đan đưa tay lau sạch nước mắt, khi đã nói ngừng là sẽ ngừng. Sau đó, cô ôm chặt cặp sách, chạy mất dạng vào trong màn đêm mù mịt.
Hứa Lương Châu đứng đó nhìn thấy cảnh này mà tức đến bật cười, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, sau đó nhấc chân đá mạnh vào góc tường. Miệng không kìm được mà chửi thề:
“Mẹ nó.”