Không gian trên cầu rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tiếng cười của đám lính Hắc Mãng tắt ngấm.
Tên chỉ huy Hắc Mãng: “…”
Đám lính: “…”
Tay cầm súng của tên chỉ huy run lên. Anh ta há miệng, ánh mắt chuyển từ cô gái trên lưng báo sang ba đống sắt vụn từng là xe bọc thép của mình. Toàn bộ súng trường của đám lính đều cứng đờ trên không trung, không một ai dám nhúc nhích ngón tay ở cò súng.
Tâm lý của Thẩm Huỳnh vô cùng thực tế. Xe cản đường, đẩy ra không được thì ép nhỏ lại cho dễ đi. Cô hoàn toàn không quan tâm đến việc hành động của mình có tạo ra tính chất hù dọa hay không.
“Đường đã mở.” Thẩm Huỳnh nói, thu tay lại.
Cô vỗ vào cổ Hắc Sát: “Đi thôi.”
Hắc Sát cất bước. Nó lững thững đi xuyên qua giữa đội hình ba mươi tên lính Hắc Mãng. Mấy tên lính đứng cản đường theo phản xạ tự động lùi lại, ép sát vào lan can cầu, nhường ra một lối đi rộng thênh thang. Không một kẻ nào dám thở mạnh khi con báo đen lướt qua mặt.
Thẩm Huỳnh đi ngang qua nhóm của Tả Linh. Cô không liếc nhìn họ một cái, ánh mắt hướng thẳng về phía chân núi Nham Thạch ở phía xa.
Tả Linh đứng sững tại chỗ. Cô ấy siết chặt chuôi dao găm trong tay, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thẩm Huỳnh.
Trong một thế giới trật tự sụp đổ, nơi nắm đấm và họng súng quyết định mạng sống, cô gái kia thậm chí không cần lớn tiếng đe dọa, chỉ dùng hành động thực tế nghiền nát mọi chướng ngại vật ngáng đường.
Sự lạnh lùng, dứt khoát và sức mạnh áp đảo đó đập mạnh vào nhận thức của Tả Linh. Cô ấy thu dao găm lại, ánh mắt rực lên.
Trở về Ám Ảnh Bảo Lũy, Thẩm Huỳnh bắt đầu lập danh sách các vật liệu cần thiết để gia cố hệ thống cửa hầm. Thép thông thường và bê tông cốt thép không đủ khả năng chống chịu nếu quái vật biến dị cấp cao tấn công.
Cô cần linh kiện cơ khí đặc chủng, súng máy tự động và đạn xuyên giáp.
Những thứ này không thể nhặt được ở các khu dân cư hay siêu thị. Nguồn cung cấp duy nhất hiện tại là quân đội.
Căn cứ Phá Hiểu do Lục Nghiêm chỉ huy nằm ở khu vực phía Đông thành phố. Nơi đó đã thiết lập xong hệ thống phòng ngự và mở một khu chợ đen dành riêng cho dị năng giả và quân đội trao đổi vật tư.
Thẩm Huỳnh đi vào không gian Đồng Hóa. Cô đứng trước ngọn núi lương thực khổng lồ mà mình đã cướp từ kho của Hắc Mãng.
“Giao dịch bằng tinh hạch sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết về nguồn gốc săn bắn.”
Thẩm Huỳnh nhẩm tính tỷ giá thị trường hiện tại: “Trong thời điểm nông nghiệp tê liệt, thực phẩm sạch không nhiễm bức xạ là loại tiền tệ cứng nhất. Một tấn gạo trắng loại một có giá trị quy đổi tương đương với mười thùng đạn xuyên giáp và năm hệ thống cảm biến hồng ngoại.”