Đến nội dung chính

Chương 38: Cây cầu tắc nghẽn (3)

admin 486 Chữ Cài Đặt

Tên chỉ huy Hắc Mãng tối sầm mặt. Anh ta đưa tay kéo bệ khóa nòng súng.

“Con đàn bà không biết điều. Bắn nát chân chúng nó cho tao, thu ba lô!”

“Khoan đã.”

Một giọng nữ bình thản vang lên từ phía đầu cầu. Âm lượng không lớn, nhưng rõ ràng từng chữ, truyền thẳng vào tai tất cả những người đang đứng trên cầu.

Tên chỉ huy Hắc Mãng nhíu mày, quay ngoắt đầu lại. Tả Linh cũng liếc mắt nhìn theo.

Một con báo đen khổng lồ bước ra từ sau cột trụ cầu. Mỗi bước chân của nó dẫm lên các mảnh kính vỡ vụn trên đường, nhe nanh nhìn đám người phía trước.

Ngồi trên lưng báo là một cô gái mặc đồ đen, tư thế thả lỏng, khuôn mặt không có một tia biểu cảm thừa thãi.

Tên chỉ huy Hắc Mãng giơ súng lên, chĩa nòng về phía Thẩm Huỳnh.

“Mày là đứa nào? Chỗ Hắc Mãng đang làm việc, cút ngay cho khuất mắt, nếu không tao bắn nát sọ cả mày lẫn con mèo đen của mày!”
Thẩm Huỳnh không nhìn nòng súng. Tầm mắt cô lướt qua đám lính, dừng lại ở ba chiếc xe bọc thép đang đậu ngang chắn hết lối đi.

“Xe của các người chiếm dụng toàn bộ mặt đường.” Thẩm Huỳnh nói, đưa tay chỉ về phía ba chiếc xe: “Tôi cần đi qua. Lùi xe lại, mở một lối rộng ba mét.”

Đám lính Hắc Mãng sững người. Bọn chúng nhìn nhau, sau đó vài tên bật cười chế giễu.

“Mày bị mù à con ranh?” Tên chỉ huy bước tới hai bước: “Mày có biết tao đang có bao nhiêu cây súng ở đây không? Kêu tao lùi xe nhường đường cho mày? Tao đếm đến ba, không cút thì…”

“Đếm lâu lắm. Để tôi tự dọn.”

Thẩm Huỳnh ngắt lời. Cô đưa tay phải lên, nhắm thẳng về phía ba chiếc xe bọc thép, ấn lòng bàn tay hướng xuống mặt đường.

Dị năng Trọng Lực mức độ cao bộc phát. Một luồng áp lực vô hình nặng nghìn tấn từ trên trời giáng thẳng xuống vị trí của ba chiếc xe.
“Rầm.”

Khung gầm của chiếc xe bọc thép ở giữa gãy sập ngay lập tức. Bốn lốp xe nổ tung do áp suất bị ép nén quá giới hạn. Lớp tôn chống đạn dày bị vò nát như một mảnh giấy bạc bọc thức ăn. Mui xe bẹp dí, ép dính sát vào sàn xe. Động cơ bên trong nát bấy, xăng và dầu máy tràn ra lênh láng trên mặt đường.

Hai chiếc xe bên cạnh cũng chịu chung số phận. Các thanh kim loại đứt gãy đâm xuyên qua ghế ngồi. Kính chắn gió vỡ vụn, rụng lả tả xuống mặt đường nhựa.

Chỉ trong chưa tới hai giây, ba chiếc xe bọc thép kiên cố bị ép thành ba khối sắt vụn bẹp dí, cao chưa tới đầu gối.