Đến nội dung chính

Chương 40: Cuộc giao dịch bằng gạo (2)

admin 514 Chữ Cài Đặt

Cô chọn ra hai mươi bao gạo, mỗi bao nặng năm mươi cân. Lớp vỏ nilon bọc bên ngoài hoàn toàn sạch sẽ, các hạt gạo bên trong trắng ngần, không có một hạt mốc hay sâu mọt.

Cô đặt toàn bộ số gạo này vào một góc riêng biệt trong không gian để dễ dàng lấy ra.

Thẩm Huỳnh khoác một chiếc áo khoác màu xám tro, kéo cao cổ áo che khuất nửa khuôn mặt, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai ép sụp xuống trán.

Cô không mang theo thú cưng, sử dụng dị năng Ám Ảnh di chuyển dọc theo các mảng tối của những tòa nhà đổ nát, nhanh chóng tiếp cận vành đai ngoài của căn cứ Phá Hiểu.

Khu chợ đen nằm ở một khu vực nhà xưởng cũ được cải tạo lại. Tiếng mặc cả, tiếng người qua lại ồn ào. Hàng hóa chủ yếu là bánh quy quá hạn, mì tôm nát và các vũ khí thô sơ.

Thẩm Huỳnh đi thẳng đến khu vực cuối chợ, nơi có một căn lều bạt quân sự đóng kín. Bên ngoài lều có hai người lính bóp súng đứng gác. Đây là trạm giao dịch ngầm của bộ phận hậu cần quân đội, chuyên thu mua vật tư hiếm để đổi lấy vũ khí loại biên.
Cô vén lều bước vào. Bên trong, một sĩ quan hậu cần tên Chu Bân đang ngồi gác chân lên một chiếc thùng đạn bằng sắt, tay cầm một điếu thuốc lá hút dở. Thấy người lạ đi vào, anh ta không thèm hạ chân xuống.

“Đổi cái gì? Ở đây không nhận quần áo cũ hay đồng hồ đâu. Chỉ nhận tinh hạch hoặc đồ hộp còn nguyên tem.” Chu Bân hất hàm nói.

Thẩm Huỳnh đi tới trước chiếc bàn gỗ nứt nẻ. Cô đưa tay vào túi áo, lấy ra một nắm nhỏ gạo trắng, đặt xuống mặt bàn.

“Tôi cần đổi linh kiện chế tạo cảm biến nhiệt, mười thùng đạn súng máy cỡ 12.7mm, và hai bộ nòng súng bắn tỉa loại chuyên dụng.” Thẩm Huỳnh nói.

Chu Bân nhìn nắm gạo trên bàn. Ánh mắt anh ta lập tức thay đổi.

Anh ta bỏ chân xuống khỏi thùng đạn, rướn người tới, dùng ngón tay bóp thử một hạt gạo.

“Gạo tẻ loại một, độ ẩm cực thấp, hoàn toàn không có dấu hiệu nhiễm bào tử ăn mòn.” Chu Bân ngẩng đầu lên, đánh giá lại cô gái trước mặt: “Đồ tốt đấy. Nhưng nắm gạo này chỉ đủ đổi một băng đạn súng lục. Cô muốn lấy số vũ khí kia, ít nhất phải có nửa tấn.”
“Tôi có một tấn.” Thẩm Huỳnh đáp.

Chu Bân khựng lại.

Anh ta dập tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn: “Một tấn? Cô đùa à? Bọn đầu cơ lương thực ngoài kia vét cạn kho cũng không móc đâu ra một tấn gạo sạch vào lúc này. Hàng ở đâu ra?”

Thẩm Huỳnh không giải thích. Cô bước lùi lại hai bước, dọn ra một khoảng trống giữa lều. Cô nhấc tay lên, kích hoạt không gian.