Trước mắt cô là hàng chục dãy kệ xếp kín thùng carton. Thẩm Huỳnh đi dọc theo các kệ, bàn tay lướt qua đâu, hàng hóa biến mất đến đó.
“Bông băng gạc vô trùng, cồn y tế, thuốc kháng sinh phổ rộng, thuốc giảm đau liều cao, vắc xin uốn ván.”
Thẩm Huỳnh lẩm bẩm kiểm kê: “Tương lai mấy thứ này sẽ đắt hơn vàng nguyên khối.”
Thu dọn xong kho thuốc, cô di chuyển lên các phòng phẫu thuật và khu chẩn đoán hình ảnh. Máy X-quang di động, máy siêu âm, màn hình theo dõi nhịp tim, bình oxy y tế, toàn bộ dao mổ hợp kim không gỉ và các cuộn chỉ tự tiêu đều bị cô quét sạch vào không gian.
Cô tháo luôn cả hai cỗ máy phát điện dự phòng chạy bằng dầu diesel đặt ở sân sau bệnh viện.
Toàn bộ quá trình diễn ra gọn gàng, mang đậm tính công nghiệp. Không bỏ sót một con ốc vít của máy thở.
Hoàn tất thu hoạch, Thẩm Huỳnh thả Hắc Sát ra, trèo lên lưng nó di chuyển về hướng cây cầu vượt sông Hồng Hà.
Đây là con đường ngắn nhất để quay lại núi Nham Thạch.
Cách đầu cầu khoảng ba trăm mét, Hắc Sát đột ngột giảm tốc độ. Nó gập người thấp xuống, đệm thịt dưới chân áp sát mặt đường nhựa.
Phía trước có tiếng súng nổ.
Thẩm Huỳnh vỗ vai Hắc Sát ra hiệu tiến lên chậm rãi. Khi đến gần đầu cầu, một khung cảnh bao vây hiện ra trước mắt.
Ngay giữa cầu, đội lính đánh thuê của Tả Linh đang đứng quay lưng vào nhau. Có sáu người phụ nữ, trên người mặc áo khoác da sờn rách, tay cầm súng lục và dao găm. Một người trong số họ đang ôm cánh tay chảy máu ướt đẫm tay áo.
Bao vây họ là ba mươi tên lính của tổ chức Hắc Mãng. Ba chiếc xe bọc thép chở tiền đã được độ lại lớp tôn chống đạn đậu chắn ngang toàn bộ bề ngang mười mét của mặt cầu, tạo thành một bức tường sắt bít kín đường tiến lùi.
Đám lính Hắc Mãng chĩa súng trường tự động về phía sáu người phụ nữ.
Tên chỉ huy của Hắc Mãng mặc áo ba lỗ đen, để lộ hình xăm con rắn quấn quanh bắp tay. Anh ta nhổ bọt xuống đường nhựa, dùng báng súng gõ mạnh vào nắp ca pô chiếc xe bọc thép.
“Tả Linh, bớt cứng đầu đi.” Tên chỉ huy nói: “Giao ba lô tinh hạch hệ Kim tụi mày vừa săn được ra đây. Ông chủ có lệnh, mọi tài nguyên trong bán kính mười cây số này đều thuộc về Hắc Mãng. Giao đồ ra, tao nể tình người quen cũ, cho bọn mày một con đường sống.”
Tả Linh đứng chắn trước mặt các thành viên trong đội. Cô ấy xoay con dao găm trên tay, ánh mắt nhìn thẳng vào tên chỉ huy.
“Nằm mơ.” Tả Linh nhếch mép: “Tinh hạch do người của tao đổ máu lấy được, dựa vào đâu phải cống nạp cho cái băng rác rưởi của tụi mày? Thích thì nổ súng đi. Trước khi chết, tao đảm bảo lôi theo ít nhất năm thằng bọn mày lót đường.”