Đôi mắt Bạch Khắc sáng rực lên. Anh ta buông ống nhòm xuống, nhét vội vào túi áo. Tay kia chụp lấy cuốn sổ tay bìa da đã sờn rách đặt trên bậu cửa sổ, nhanh chóng dùng bút bi ghi chép lại.
“Dao động trọng lực khu vực. Khả năng bóp méo không khí trong phạm vi bán kính hai trăm mét. Không cần thời gian niệm chú, kích hoạt ngay lập tức.”
Bạch Khắc vừa viết vừa lẩm bẩm, miệng anh ta không ngừng vẽ ra các biểu đồ tính toán: “Sinh vật biến dị hệ Hỏa cấp cao thay đổi cấu trúc tế bào trong vòng chưa đầy mười giây sau khi uống một loại chất lỏng không xác định.”
Bạch Khắc dùng răng cắn nắp bút bi, nhăn trán suy nghĩ.
“Lực hút đè bẹp hệ thần kinh của bầy dơi trước khi ép nát xương chúng… Khống chế phương hướng rơi tự do…”
Bạch Khắc ghi nốt dòng cuối cùng, vòng tròn hai chữ “Nham Thạch” to tướng giữa trang giấy: “Phải đến đó. Cô ta có gen mẫu của chim biến dị, có nguồn nước đẩy nhanh đột biến. Mình cần số liệu đó.”
Bút bi trên tay anh ta tiếp tục chạy trên mặt giấy.
Anh ta ghi chú lại toàn bộ các thông số giả định về luồng hỏa diệm và tốc độ phục hồi sinh học của Ưng vương, hoàn toàn cắm rễ bên khung cửa sổ vỡ nát.
Thẩm Huỳnh để lại Xích Diệm túc trực canh gác vòng ngoài của bảo lũy. Cô nhảy lên lưng Hắc Sát. Trải qua quá trình hấp thụ tinh hạch Cấp 2, kích thước của chú báo đen hiện tại đã to ngang một con hổ trưởng thành. Lớp lông đen tuyền trên người nó mượt mà, các bó cơ cuồn cuộn lộ rõ dưới da sau mỗi bước di chuyển.
Thẩm Huỳnh vỗ nhẹ vào cổ Hắc Sát. Nhận được lệnh, Hắc Sát nhún thân mình, hóa thành một vệt đen lao vút xuống núi, hướng thẳng về phía khu vực trung tâm thành phố.
Mục tiêu của cô là Bệnh viện Đa khoa Trung tâm.
Đường phố la liệt những chiếc xe ô tô đâm sầm vào nhau, cửa kính vỡ nát. Hắc Sát dễ dàng nhảy qua các chướng ngại vật.
Chỉ mất hai mươi phút, Thẩm Huỳnh đã đứng trước sảnh lớn của bệnh viện. Cửa kính cường lực bị đập vỡ vụn, quầy tiếp tân vương vãi hồ sơ bệnh án.
Thẩm Huỳnh bước từ trên lưng Hắc Sát xuống, vung tay thu con báo vào trong không gian Đồng Hóa để tránh gây chú ý thừa thãi, sau đó kích hoạt dị năng Ám Ảnh, tiến vào bên trong.
Cô đi thẳng xuống khu vực kho vật tư y tế ở tầng hầm. Cửa kho bằng thép bị khóa trái bằng mã số.
Thẩm Huỳnh hòa mình vào cái bóng dưới khe cửa, lướt qua lớp thép dày, hiện ra ở bên trong.