Sài Diễm đang trong thời khắc độ kiếp phi thăng quan trọng nhất, thì lại bị sư đệ và sư muội mà hắn tin tưởng nhất ám toán. Hắn chết dưới lôi kiếp rồi xuyên không đến thời đại tinh tế, nhập vào thân xác của một kẻ phế sài bị gia tộc ruồng bỏ, cha không thương, mẹ kế không yêu, em trai nhằm vào, em gái hãm hại, thanh danh hỗn loạn còn mất sạch tu vi, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu.
Sài đại lão: “Phế sài thì phế sài vậy, muốn bắt đầu lại từ đầu thì cứ bắt đầu lại từ đầu thôi. Dù sao ta cũng là đan sư thánh cấp, sợ cái gì chứ.”
Vài ngày sau, hắn cuối cùng cũng nhận ra thế giới này là một nơi như thế nào. Đồ ăn không chỉ chứa đầy tạp chất mà còn khó ăn đến mức muốn lấy mạng người ta, mấu chốt là còn đắt muốn chết. Chẳng lẽ không biết Sài đại lão thật sự rất nghèo sao?
Linh khí ở nơi này loãng đến như vậy, ngay cả linh thảo cấp một cũng khó tìm, bảo hắn phải luyện đan kiểu gì đây?
Vì sao không lấy trong tiểu thế giới ấy à?
Hắn đường đường là một đại lão hóa thần, lại còn là đan sư thánh cấp, trong tiểu thế giới của hắn sao có thể chứa những thứ đan dược cấp một chỉ dành cho tu sĩ luyện khí kỳ chứ?





Bình Luận (0)