Đến nội dung chính

Chương 38

admin 697 Chữ Cài Đặt

Bà ta ấm ức trong lòng, muốn Khâu Thu phải cúi đầu nhận lỗi với bà ta! Kết quả, cô kết hôn cũng chỉ thông báo cho bà ta một tiếng. Chiêu Chiêu ra đời, Chử Thần tặng giỏ hoa tươi và mấy quả trứng gà nhuộm đỏ, cũng chẳng hề nói là nhờ bà ta qua đó chăm sóc…

Tháng trước Khâu Thu nghén nặng, Trương Thành Văn muốn đón Chiêu Chiêu về ở mấy ngày… Bà ta ngăn cản, bà ta cũng chỉ muốn nghe Khâu Thu nhượng bộ mình, nói với mình một câu “Mẹ ơi, mẹ giúp con trông Chiêu Chiêu với” mà thôi…

Tông Mẫn nhìn Chử Thần xách đồ xuống lầu, lạnh lùng cười. Khâu Thu có biết là con sói con da trắng nhưng bụng dạ đen tối Chử Thần này đang mang thù với mẹ cô không vậy!

*

Bởi vì gần Nguyệt Hồ nên nước trong hồ rất trong lành, cá nuôi ra cũng vô cùng béo tốt. Sau giải phóng, đại đội Nguyệt Lượng Loan cùng với mấy đội sản xuất lân cận đều mua vài chiếc thuyền đánh cá cả.
Năm 1967, Khâu Lão Thực lên nắm quyền chủ nhiệm Ủy ban cách mạng. Ông ta đi theo sau mông Trương Miêu – chủ nhiệm Ủy ban cách mạng đội Mậu Lâm, làm đủ trò gây rối, nói cái gì mà nuôi cá là nghề phụ, bán cá là bỏ nông kinh thương. Để chặn đứng “con đường tư bản chủ nghĩa”, ông ta không cho xã viên tự ý ra Nguyệt Hồ bắt cá, còn ra lệnh một tiếng, tịch thu hết thuyền đánh cá của các đội sản xuất.

Nguyệt Hồ không chỉ đơn thuần là một khu nuôi cá, nó còn là con đường giao thông đường thủy duy nhất để xã viên đại đội Nguyệt Lượng Loan lui tới huyện thành.

Ông cụ Khâu có hai con trai.

Năm xưa quân Nhật càn quét, con trai cả Khâu Gia Đống là người dẫn dắt học sinh trong huyện kháng Nhật, là lực lượng cách mạng chủ chốt; những đến năm 1948 thì bặt vô âm tín, không rõ sống chết.
Con trai út Khâu Gia Lương không những vào những năm đầu giải phóng dẫn quân lên núi diệt phỉ, bắt trùm thổ phỉ, lập công lớn; mà năm 1960 còn hy sinh trong vụ cháy rừng khi tham gia cứu người.

Gốc gác cách mạng!

Khâu Lão Thực gặp phải vị đại đội trưởng như ông nội Khâu là cũng phải kiêng nể vài phần.

Nhờ có ông nội Khâu trấn áp, thuyền đánh cá thuộc về đại đội đã được giao cho bà góa Vương trông coi, trở thành phương tiện đi lại thuận tiện giữa đại đội và huyện thành.

Bên bờ hồ, cạnh bến thuyền, làn nước xanh biếc vỗ vào từng cọc gỗ, thuyền đánh cá của đại đội Nguyệt Lượng Loan đi lại giữa huyện thành và trại Nguyệt Hồ neo đậu ở đó, được buộc bằng những sợi dây thừng thô sơ xuyên qua các cọc gỗ.

Chử Thần dựng chiếc xe đạp, xách theo bưu kiện, chỉ đi mấy bước đã lên trên thuyền. Mặt hồ gợn sóng, thuyền nhỏ theo sức nước nổi lên, chòng chành đung đưa.
Xe đạp, bó chăn đệm lần lượt được đưa lên thuyền, Thẩm Du Chi cởi dây thừng buộc thuyền vào cọc gỗ, kéo dây rồi nhảy lên thuyền.

Chử Thần khua mái chèo, thuyền đánh cá rời bờ, sóng biếc dập dờn, cá nhảy tung tăng, cò trắng dang cánh. Xa xa là núi non trùng điệp, xanh tươi hùng vĩ, bóng chiều đổ dài, sương mù lượn quanh sườn núi. Bên kia bờ là hoa dại tỏa hương, cây rừng rậm rạp, ruộng vườn bao quanh trại, khói bếp lững lờ.

Cảnh sắc tươi đẹp độc đáo như vậy, đám thanh niên trí thức lúc mới đến sơn trại cũng đều bị thu hút sâu sắc, nhưng theo thời gian trôi đi, ngày qua ngày lao động vất vả… Ai mà không hối hận?

Hối hận khi xuống nông thôn, hối hận vì đã đến nơi này…

Trở về thành phố đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với bọn họ!