“Ai chứng minh nó kháng khuẩn? Cô có bằng cấp y khoa không? Cô chỉ là con nhóc hái thuốc dạo, ra khỏi đây ngay.” Lâm Mỹ Lệ giơ tay định hất chiếc bát sành trên tay Nguyễn Thu Nguyệt.
“Bốp!”
Tô Thanh Đại bước nhanh tới, đưa bàn tay dính đầy bùn đất bắt gọn lấy cổ tay của Lâm Mỹ Lệ, lực tay vô cùng dứt khoát.
Lâm Mỹ Lệ giật mình quay sang: “Cô làm cái gì vậy? Bẩn thỉu thế này đi vào đây làm loạn à?”
Tô Thanh Đại buông tay Lâm Mỹ Lệ ra, thờ ơ nói: “Trong cuốn Phân loại thực vật học ứng dụng, sài đất chứa các hợp chất flavonoid, có khả năng ức chế vi khuẩn tụ cầu vàng, đặc biệt hiệu quả với các vết thương hở tiếp xúc với bùn đất bẩn. Cô ấy nói đúng, trong tình trạng thiếu thuốc, dùng nước sắc này để rửa là phương án tốt nhất.”
Lâm Mỹ Lệ nhíu mày: “Cô thì biết cái gì? Sách vở nào ghi?”
“Bệnh nhân đang sốt, nhịp tim tăng nhanh, sắc mặt nhợt nhạt do mất máu. Chị tiếp tục đôi co ở đây, người ta sẽ sốc nhiễm trùng trước khi thuốc Tây của chị về đấy.” Tô Thanh Đại chỉ tay vào thợ mỏ trên giường.
Thợ mỏ nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng xua tay: “Y tá Lâm, y tá Lâm ơi, cứu tôi với. Rửa bằng cái gì cũng được, đổ đại vào đi, chân tôi giật buốt lên tận óc rồi.”
Lâm Mỹ Lệ chần chừ, liếc nhìn vết thương đang sưng tấy đen sì, cuối cùng bực dọc quay mặt đi: “Được rồi, cô tự làm đi. Xảy ra chuyện gì thì gia đình cô tự chịu trách nhiệm, đừng có lôi trạm xá vào.”
Nguyễn Thu Nguyệt không thèm để ý đến Lâm Mỹ Lệ nữa. Cô ấy lập tức ngồi xuống mép giường, cẩn thận đổ từng chút nước thảo dược còn ấm vào vết thương của thợ mỏ.
Lớp máu mủ và bùn đất nhanh chóng bị rửa trôi.
Tô Thanh Đại đứng nhìn một lúc, thấy vết thương đã được làm sạch và người thợ mỏ có vẻ dịu cơn đau, cô mới xoay người đi ra khu vực vòi nước ngoài sân trạm xá để xả bớt bùn đất trên quần áo.
Gốc lan rừng vẫn được cô cẩn thận kẹp trong bọc lá dong đeo bên hông.
Tô Thanh Đại đẩy cánh cổng gỗ mục nát của căn nhà họ Tô.
Cánh cổng kêu lên một tiếng rồi mở ra. Trong sân, một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, mặc chiếc áo vải thô màu xanh công nhân, đang ngồi chồm hỗm nhặt mớ rau lang héo.
Thấy Tô Thanh Đại bước vào với bộ dạng ướt sũng, bùn đất bám đầy quần áo, bà ta lập tức vứt nắm rau xuống mẹt tre, đứng phắt dậy.
“Ối giời! Cái đồ xúi quẩy này, mày lại chui rúc vào cái xó xỉnh nào để bộ quần áo lành lặn duy nhất nó rách tươm ra thế kia hả?”