“Bíp!”
Trong đầu Tô Thanh Đại đột ngột vang lên một âm thanh máy móc khô khan.
[Phát hiện vật chủ. Khởi động Hệ Thống Giao Dịch Thực Vật.]
[Phân tích thực vật trong tay vật chủ: Lan rừng đột biến (Sinh mệnh đang suy kiệt). Độ hoạt động hiện tại: 5%. Nguy cơ tử vong trong vòng 2 giờ.]
[Kích hoạt gói quà Tân Thủ. Phần thưởng: 10 Điểm Năng Lượng (ĐNL).]
Tô Thanh Đại chớp mắt, nhịp thở bình ổn trở lại. Cô cúi đầu nhìn gốc lan trong tay. Nó đang chết dần, đúng như cái thứ gọi là Hệ Thống vừa thông báo.
Lục Hàn Xuyên ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt lướt qua ống quần rách tươm rỉ máu của cô.
“Có đứng dậy được không?” Anh hỏi.
“Được.” Tô Thanh Đại chống tay trái xuống đất, đứng thẳng người dậy.
Lục Hàn Xuyên quay sang Trương Quốc Đống: “Đưa cô ấy về trạm xá thôn kiểm tra xem có gãy xương không. Tôi và Thiết Trụ đi kiểm tra nốt các điểm đo đạc dọc tuyến này.”
Không đợi Tô Thanh Đại nói thêm lời nào, Lục Hàn Xuyên xốc lại ba lô đồ nghề trên vai, xoay người đi thẳng về phía mỏm đồi đang sạt lở.
Trương Quốc Đống đi tới cạnh cô, gãi gãi đầu.
“Đi thôi đồng chí, trạm xá ở ngay đầu thôn.”
Trạm xá thôn Thanh Thủy.
Mùi cồn y tế rẻ tiền xộc thẳng vào mũi ngay từ ngoài cửa sổ. Tô Thanh Đại vừa bước qua bậc thềm xi măng mẻ góc đã nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào phát ra từ gian phòng khám bên trong.
“Tôi nói cho cô biết, cái chân này của anh ta bị cuốc chim bổ trúng, bùn đất chui hết vào vết thương rồi. Cô không dùng thuốc tím sát trùng chuẩn y khoa, cô lấy cái nước cỏ dại đen sì này đổ vào thì nhiễm trùng cưa chân ai đền?”
Y tá Lâm Mỹ Lệ mặc chiếc áo blouse trắng hơi ngả vàng, hai tay dang rộng chắn ngang trước chiếc giường sắt.
Trên giường, một nam thợ mỏ đang ôm bắp chân đầy máu me, trán túa mồ hôi hột, kêu la liên tục.
Nguyễn Thu Nguyệt đứng đối diện, trên tay bưng một chiếc bát sành sứt mẻ chứa đầy dung dịch màu nâu sẫm đang bốc khói nghi ngút.
“Chị Lâm, trạm xá đã hết sạch cồn và thuốc tím từ ba ngày trước rồi. Sáng nay người ta mới lên huyện xin cấp, sớm nhất cũng phải chiều mai thuốc mới về tới. Chị định để anh ấy chảy máu đến hoại tử à?” Nguyễn Thu Nguyệt trừng mắt, bước lên một bước.
“Không có thuốc Tây thì tôi dùng nước sôi để nguội rửa tạm, rồi băng lại chờ tuyến trên. Quy định là quy định, cấm dùng các bài thuốc lá lăng nhăng không rõ nguồn gốc trong trạm xá.” Lâm Mỹ Lệ hất cằm, nhất quyết không nhường đường.
Nguyễn Thu Nguyệt nghiến răng: “Đây là nước sắc từ cây sài đất và lá lốt rừng. Sài đất có tính kháng khuẩn cực mạnh, lá lốt giúp cầm máu tiêu viêm. Chị không biết thì đừng có nói bừa.”