Đến nội dung chính

Chương 2: Không gian bếp tư nhân (2)

admin 506 Chữ Cài Đặt

Lô củ cải tươi hôm qua ông ta đã lén tuồn cho người nhà mang ra chợ đen bán lấy tiền.

Bị nói trúng tim đen, Bàng Đại Hải chỉ biết chửi thề vài câu chửi rủa rồi hậm hực quay ra khu vực bếp lò đôn đốc mấy bà phụ bếp lớn tuổi khác nhóm lửa, không dám kiếm chuyện với Tô Niệm nữa.

Tô Niệm đặt rổ tre xuống cạnh bồn rửa xây bằng xi măng sứt mẻ, cô xắn tay áo dính đầy nhọ nồi lên, vặn vòi nước đồng, dòng nước ấm được đun qua hệ thống ống xả của lò hơi xưởng mộc chảy ra bốc khói nghi ngút.

Bàn tay gầy gò nứt nẻ của cô vừa chạm vào dòng nước ấm, một luồng sóng nhiệt kỳ lạ bất ngờ chạy dọc từ đầu ngón tay thẳng lên đỉnh đầu, trước mắt cô bỗng nhiên hiện ra một không gian vô cùng quen thuộc.

Đó chính là gian bếp tư nhân rộng 25 mét vuông của cô ở thời hiện đại, từng chiếc bếp gas công nghiệp sáng bóng, bồn rửa inox, kệ đựng dao phay bằng inox, tất cả đều vẹn nguyên không sứt mẻ chút nào.
Phía sau cánh cửa kính là kho chứa đồ rộng 15 mét vuông đang tỏa ra hơi lạnh của hệ thống bảo quản vĩnh viễn, ngoài khung cửa sổ nhỏ còn thấy rõ một mảnh đất rộng chừng 10 mét vuông mọc lưa thưa mấy bụi hành lá, tỏi và gừng tươi đang đung đưa trong gió.

Tô Niệm nuốt nước bọt, bụng cô bắt đầu sôi lên sùng sục, cô tập trung tinh thần nhìn vào góc kệ lưu trữ nguyên liệu cố định, trên đó đang đặt ngay ngắn một bao bột tải trắng tinh và một liễn sành đậy nắp kín.

[5kg bột mì trắng thượng hạng.]

[1kg mỡ lợn nguyên chất.]

Cô lập tức nhận ra quy luật của không gian, đây chính là lượng nguyên liệu được tự động làm đầy lại vào mỗi đêm.

Cô thử nhắm mắt dùng ý nghĩ muốn lấy một nhúm bột mì ra ngoài, lập tức cảm giác mát lạnh của bột mì tơi xốp chạm vào lòng bàn tay thật rõ ràng, nhưng cô nhanh chóng thu lại ý nghĩ, giấu bàn tay vàng này đi trước khi có người chú ý.
“Tô Niệm, cậu điên rồi à, sao tự dưng lại đi chọc tức lão lợn nái đó, ông ta mà ghim thù thì tháng này cậu mất luôn phần phiếu lương thực đấy, cậu không sợ chết đói sao.”

Một giọng nói thì thầm vang lên bên tai, Trần Thu với thân hình hơi mập mạp mặc bộ tạp dề vải thô màu xanh dương lén lút chen vào đứng cạnh bồn nước, hai mắt láo liên nhìn quanh xem Bàng Đại Hải có ở gần đây không.

Thấy ông ta đang bận quát tháo ở bếp lò, cô ấy mới thở phào rút từ trong ngực áo ra một vật cộm cộm nóng hổi nhét thẳng vào tay Tô Niệm.