Ý thức Mộ Vãn Ca chìm trong bóng tối vô tận.
Không có ánh sáng.
Không có âm thanh.
Cũng không cảm nhận được sự tồn tại của thời gian.
Nàng tưởng rằng mình đã chết.
Hoặc đúng hơn…
Thân thể của nàng quả thực đã chết.
Thế nhưng ở nơi sâu nhất trong thức hải, một linh hồn đang chậm rãi thức tỉnh.
Đó là một nữ tử mặc trường bào trắng như tuyết, mái tóc đen dài buông tới mắt cá chân. Dung nhan tuyệt mỹ nhưng lạnh lẽo như băng sơn vạn năm, đôi mắt màu vàng nhạt sâu thẳm như có thể nhìn thấu thiên địa luân hồi. Chỉ đứng lặng ở đó, nàng đã tỏa ra một loại uy áp khiến cả không gian xung quanh run rẩy.
Nàng là Thần Đế Chí Tôn.
Cũng là người duy nhất trong lịch sử từng tu luyện đồng thời Nguyên lực và Niệm lực đến cảnh giới tối thượng.
Mười vạn năm trước, Ma Thần phá phong, ma tộc xâm chiếm Thần Giới, vô số Thần Đế vẫn không thể ngăn cản bước chân của hắn. Trận chiến cuối cùng diễn ra tại Thượng Cổ Chiến Trường, kéo dài suốt ba năm ba tháng. Núi sông tan nát, tinh thần rơi rụng, ngay cả quy tắc thiên địa cũng bị đánh đến sụp đổ.
Cuối cùng…
Nàng lấy thân mình làm tế phẩm.
Dung hợp toàn bộ thần cách, thần hồn và bản nguyên thiên địa, thi triển cấm thuật Cửu Thiên Thần Phong, phong ấn Ma Thần vào nơi sâu nhất của Hư Không Chi Hải.
Còn bản thân nàng…
Thần thể vỡ nát.
Thần cách tan biến.
Thần hồn cũng hóa thành vô số mảnh nhỏ, lưu lạc trong dòng sông thời gian.
Nàng vốn tưởng mình đã hoàn toàn tiêu tán.
Không ngờ…
Vẫn còn một tia chân linh sống sót.
Nữ tử khẽ mở mắt.
Một cái mở mắt đơn giản lại khiến cả thức hải vốn tối tăm bỗng sáng rực lên bởi vô số thần văn màu vàng kim.
“Đã qua… bao lâu rồi?”
Giọng nói bình thản vang vọng.
Không ai trả lời.
Chỉ có từng mảnh ký ức xa lạ không ngừng tràn vào thần hồn nàng.
Một cô bé bị người thân ghét bỏ.
Một thiếu nữ bị cả gia tộc xem là nỗi nhục.
Mười lăm năm chịu đủ mọi sỉ nhục.
Cho đến đêm nay…
Chết trên Tế Linh Đài.
Từng đoạn ký ức hiện lên rõ ràng như chính nàng đã trải qua.
Nữ tử lặng im hồi lâu.
Đôi mắt vốn không gợn sóng cũng khẽ dao động.
“Thiên Linh Mạch bị đoạt…”
“Cửu Trọng Thần Phong Ấn…”
“Nếu không có phong ấn này bảo vệ đan điền…”
“Đứa bé ấy đã chết từ khi mới sinh.”
Sau khi xem hết ký ức, nàng đã hiểu.
Mộ Vãn Ca không phải phế vật.
Thiên phú thật sự của cơ thể này đáng sợ đến mức ngay từ lúc chào đời đã khiến kẻ đứng sau phải dùng Đoạt Mạch Cấm Thuật cướp đi Thiên Linh Mạch, đồng thời hạ thêm một tầng phong ấn để che giấu tất cả.
Điều khiến nàng bất ngờ hơn cả là…
Loại phong ấn ấy.
Rất giống thủ pháp của Thần Giới.
“Thần Hoang Đại Lục…”
“Vậy mà còn lưu lại loại cấm thuật này.”
Ngay lúc ấy.
Ở trung tâm thức hải bỗng xuất hiện một quầng sáng màu vàng.
Một chiếc cổ ấn hình tròn chậm rãi hiện ra.
Trên bề mặt cổ ấn khắc kín thần văn cổ xưa mà ngay cả Thần Đế Chí Tôn cũng chưa từng nhìn thấy.
Nó lặng lẽ lơ lửng giữa thức hải, tỏa ra từng đợt khí tức huyền ảo.
Nữ tử nhìn chiếc cổ ấn, lần đầu tiên trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện vẻ kinh ngạc.
“Thần Ấn…”
“Không ngờ…”
“Nó cũng còn tồn tại.”
Ngay khi nàng vừa dứt lời.
Chiếc cổ ấn bỗng phát ra tiếng ngân khẽ.
Một tia sáng màu vàng từ từ bay ra, nhẹ nhàng dung nhập vào thần hồn nàng.
Ầm!
Trong khoảnh khắc ấy.
Vô số ký ức vốn đã tan vỡ bắt đầu nhanh chóng khôi phục.
Tên công pháp.
Bí thuật.
Thần thông.
Kinh nghiệm chiến đấu.
Kiến thức luyện đan, luyện khí, trận pháp…
Từng dòng ký ức liên tục hiện lên.
Chỉ tiếc…
Phần lớn đều bị một lớp phong ấn vô hình khóa chặt.
Nàng chỉ có thể nhớ lại khoảng một phần vạn.
Thần Đế Chí Tôn hơi nhíu mày.
“Phong ấn ký ức?”
Nàng lập tức hiểu ra.
Sau trận chiến năm xưa, để bảo vệ chân linh không tan biến, Thần Ấn đã chủ động phong ấn toàn bộ sức mạnh và ký ức của nàng.
Chỉ khi thực lực tăng lên, phong ấn mới dần được mở.
Đây cũng là cách duy nhất để thần hồn yếu ớt hiện tại có thể chịu đựng được ký ức của một vị Thần Đế.
Nếu cưỡng ép giải khai…
Chỉ sợ thức hải sẽ lập tức sụp đổ.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói già nua bỗng vang lên từ sâu trong Thần Ấn.
“Người…”
“Đã tỉnh.”
Thần Đế Chí Tôn đưa mắt nhìn về phía trước.
Một bóng người mờ ảo chậm rãi hiện ra.
Ông lão mặc trường bào xám, thân thể gần như trong suốt, dường như chỉ là một sợi tàn niệm còn sót lại.
Nữ tử bình tĩnh hỏi:
“Ngươi là ai?”
Ông lão cúi đầu hành lễ.
“Thuộc hạ…”
“Không nhớ tên mình nữa.”
“Chỉ nhớ…”
“Năm xưa phụng mệnh canh giữ Thần Ấn.”
“Đợi chủ nhân trở về.”
Nghe vậy, ánh mắt nàng khẽ động.
Ngay cả ký ức của nàng cũng bị phong ấn nên không nhớ người trước mặt là ai.
Ông lão dường như cũng biết điều đó, chỉ cười hiền.
“Không sao.”
“Đến lúc thích hợp.”
“Ngài sẽ nhớ.”
Ông đưa tay chỉ về phía một góc thức hải.
Ở đó.
Linh hồn yếu ớt của thiếu nữ Mộ Vãn Ca đang lặng lẽ cuộn mình ngủ say.
Nàng không hề biến mất.
Chỉ vì thân thể đã chết nên thần hồn cũng gần như tiêu tán.
Ông lão nói khẽ:
“Nàng ấy…”
“Chính là người đã cứu ngài.”
Thần Đế Chí Tôn hơi nhíu mày.
“Cứu ta?”
“Nếu không có oán niệm và ý chí của nàng ấy làm neo.”
“Chân linh của ngài sẽ tiếp tục trôi nổi trong dòng thời gian.”
“Không thể thức tỉnh.”
Nữ tử nhìn linh hồn nhỏ bé ấy thật lâu.
Trong đôi mắt lạnh lẽo dần hiện lên một tia dịu lại.
“Nếu vậy…”
“Ta nợ nàng.”
Ông lão gật đầu.
“Ngài định…”
“Làm gì?”
Thần Đế Chí Tôn chậm rãi bước đến trước linh hồn Mộ Vãn Ca.
Nàng giơ tay.
Một luồng thần hồn tinh thuần nhẹ nhàng bao bọc lấy thiếu nữ.
“Thân thể này.”
“Vẫn là của nàng.”
“Ta sẽ không cướp.”
“Chúng ta…”
“Cùng sống.”
Ông lão hơi ngẩn người.
Một lát sau mới mỉm cười.
“Quả nhiên…”
“Dù đã qua mười vạn năm.”
“Ngài vẫn là ngài.”
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt.
Hai linh hồn bắt đầu chậm rãi dung hợp.
Không phải đoạt xá.
Không phải nuốt chửng.
Mà là dung hợp bình đẳng.
Mộ Vãn Ca vẫn là Mộ Vãn Ca.
Chỉ khác…
Nàng sẽ kế thừa toàn bộ ký ức, kinh nghiệm và đạo tâm của một vị Thần Đế Chí Tôn.
Ầm!
Cùng lúc đó.
Trên Tế Linh Đài, thi thể vốn đã lạnh ngắt của thiếu nữ đột nhiên khẽ run lên.
Một ngón tay…
Nhẹ nhàng cử động.