Một ngón tay khẽ động.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức giữa màn mưa đêm và tiếng gió gào thét trên đỉnh Tế Linh Đài, không một ai phát hiện.
Lúc này, nghi thức hiến tế đã kết thúc.
Những phù văn đỏ sẫm trên mặt đất dần tắt đi, linh khí hội tụ bốn phía cũng chậm rãi tiêu tán. Hơn trăm tộc nhân Mộ gia đã lần lượt rời khỏi quảng trường, chỉ còn lại vài hộ vệ phụ trách thu dọn hiện trường.
Mộ Thiên Sơn chống long đầu trượng đứng trước Tế Linh Đài, nhìn khối huyết trì đã hình thành dưới chân tế đàn, trên gương mặt già nua cuối cùng cũng nở ra nụ cười hài lòng.
“Bí Cảnh Huyết Linh sắp mở.”
“Lần này.”
“Mộ gia nhất định sẽ vượt qua Lâm gia và Triệu gia, trở thành gia tộc đứng đầu Vân Dương thành.”
Đại trưởng lão bên cạnh lập tức cười phụ họa.
“Đúng vậy.”
“Một phế vật đổi lấy cơ duyên của cả gia tộc.”
“Nó chết cũng đáng.”
Không ai để ý.
Ngay sau lưng bọn họ, đôi mắt vốn đã nhắm chặt của Mộ Vãn Ca bỗng khẽ mở.
Đó không còn là ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết.
Mà bình tĩnh đến đáng sợ.
Sâu thẳm.
Lạnh lẽo.
Tựa như đã nhìn thấu sinh tử.
Mộ Vãn Ca không lập tức cử động.
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế bị trói trên cột đá, lặng lẽ cảm nhận tình trạng thân thể.
“Kinh mạch…”
“Gần như đứt hết.”
“Xương sườn gãy bốn chiếc.”
“Nội tạng xuất huyết.”
“Đan điền bị phong ấn.”
“Thiên Linh Mạch đã mất.”
Nàng nhanh chóng đưa ra kết luận.
Thân thể này còn thê thảm hơn nàng tưởng.
Nếu là người bình thường, cho dù sống lại cũng không thể sống nổi quá nửa canh giờ.
May mắn thay…
Linh hồn của một vị Thần Đế đủ mạnh để cưỡng ép giữ lại chút sinh cơ cuối cùng.
Trong thức hải, giọng nói non nớt của Mộ Vãn Ca nguyên bản vang lên đầy lo lắng.
“Tiền bối…”
“Chúng ta… thật sự sống lại rồi sao?”
Giọng nói rất nhỏ.
Mang theo sự dè dặt.
Dù đã dung hợp thần hồn, ký ức và ý thức của nguyên chủ vẫn được giữ lại hoàn chỉnh.
Nữ tử áo trắng khẽ đáp.
“Ừ.”
“Từ hôm nay.”
“Không còn Thần Đế.”
“Cũng không chỉ có Mộ Vãn Ca.”
“Ta là ngươi.”
“Ngươi cũng là ta.”
Nguyên chủ khẽ im lặng.
Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi.
“Vậy…”
“Ta nên gọi người là gì?”
Nữ tử hơi trầm ngâm.
Tên thật của nàng đã bị phong ấn cùng phần lớn ký ức.
Hiện tại ngay cả bản thân nàng cũng không nhớ.
Nàng khẽ nói:
“Gọi ta…”
“Sư phụ đi.”
Nguyên chủ ngoan ngoãn đáp:
“Vâng.”
Giọng nói trong trẻo ấy khiến nữ tử hơi mỉm cười.
Nàng nhìn thấy trong ký ức của Mộ Vãn Ca một cuộc đời đầy tủi nhục.
Thiếu nữ này từ nhỏ chưa từng được ai thật lòng yêu thương.
Nếu đã mượn thân thể nàng sống lại…
Vậy từ nay về sau.
Nàng sẽ thay thiếu nữ ấy đòi lại tất cả.
Lúc này, phía trước Tế Linh Đài.
Một tên hộ vệ tiến lên hỏi:
“Gia chủ.”
“Thi thể…”
“Xử lý thế nào?”
Mộ Thiên Sơn lạnh nhạt đáp:
“Ném xuống Vạn Cốt Uyên.”
“Dù sao…”
“Nó cũng chỉ là một phế vật.”
Nghe vậy, mấy tên hộ vệ lập tức bước lên.
Bọn chúng cắt đứt dây xích.
Kéo thân thể Mộ Vãn Ca xuống như kéo một bao rác.
Đầu nàng đập mạnh xuống nền đá.
Máu tươi lại chảy ra.
Nhưng nàng vẫn không nhúc nhích.
Một tên hộ vệ khinh thường đá nhẹ vào người nàng.
“Đúng là đồ xui xẻo.”
“Sống thì khiến người ta mất mặt.”
“Chết rồi còn phải để bọn ta dọn xác.”
Mấy người cười ha hả.
Không ai phát hiện.
Trong đôi mắt khép hờ của thiếu nữ.
Một tia sát ý lạnh đến tận xương đang chậm rãi dâng lên.
Nàng ghi nhớ.
Từng khuôn mặt.
Từng giọng nói.
Từng người một.
Một ngày nào đó.
Nàng sẽ trở về.
Đúng lúc ấy.
Hai tên hộ vệ khiêng thi thể nàng đến mép vực phía sau Tế Linh Đài.
Đây là Vạn Cốt Uyên.
Một vực sâu tồn tại từ thời Thượng Cổ.
Sương đen quanh năm bao phủ.
Không ai biết dưới đáy sâu bao nhiêu.
Chỉ biết rằng người rơi xuống…
Chưa từng có ai còn sống trở về.
Một tên hộ vệ nhếch miệng.
“Đi thôi.”
“Xuống dưới làm bạn với đám xương khô.”
Dứt lời.
Hai người đồng thời buông tay.
Thân thể Mộ Vãn Ca lập tức rơi xuống.
Gió lạnh gào thét bên tai.
Vực sâu như một con quái vật khổng lồ há miệng nuốt chửng tất cả ánh sáng.
Thân thể nàng không ngừng lao xuống.
Một trăm trượng.
Hai trăm trượng.
Năm trăm trượng.
Vẫn chưa chạm đáy.
Nguyên chủ trong thức hải bắt đầu hoảng hốt.
“Sư phụ…”
“Chúng ta…”
“Sẽ chết nữa sao?”
Nữ tử bình tĩnh cảm nhận luồng gió quanh người.
“Không.”
“Nơi này…”
“Có trận pháp.”
Nguyên chủ sửng sốt.
“Trận pháp?”
“Ừ.”
“Nếu ta đoán không lầm.”
“Vạn Cốt Uyên…”
“Chỉ là lớp ngụy trang.”
Vừa dứt lời.
Đôi mắt nàng bỗng sáng lên.
Trong màn sương đen dày đặc, vô số trận văn cổ xưa đang ẩn hiện.
Chúng được bố trí theo quy luật cực kỳ huyền diệu, gần như hòa làm một với thiên địa.
Nếu không phải kiếp trước nàng từng đứng trên đỉnh cao trận đạo.
Ngay cả nàng cũng không thể phát hiện.
“Một tòa…”
“Thượng Cổ Huyễn Trận.”
“Không.”
“Phía dưới còn có…”
“Không Gian Na Di Trận.”
Nữ tử khẽ hít sâu.
Có người đã cố ý che giấu nơi này.
Mục đích…
Là không muốn người ngoài bước vào.
Ngay khoảnh khắc thân thể Mộ Vãn Ca xuyên qua tầng trận pháp cuối cùng.
Ầm!
Không gian xung quanh bỗng méo mó.
Cảm giác rơi tự do lập tức biến mất.
Thay vào đó là một luồng lực lượng nhu hòa nâng lấy cơ thể nàng.
Sau vài nhịp thở.
Bịch!
Thân thể nàng nhẹ nhàng rơi xuống nền cỏ mềm mại.
Không hề chịu thêm bất cứ tổn thương nào.
Mộ Vãn Ca chậm rãi mở mắt.
Trước mặt nàng không phải vực sâu đầy hài cốt như lời đồn.
Mà là…
Một thung lũng khổng lồ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Bầu trời xanh trong.
Suối nước róc rách.
Linh khí dày đặc đến mức gần như hóa thành sương mù.
Khắp nơi mọc đầy linh dược hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi.
Xa xa còn có một hồ nước màu ngọc bích tỏa ra từng làn khí tức tinh thuần.
Ở trung tâm thung lũng.
Một tòa cung điện cổ kính lặng lẽ đứng sừng sững giữa rừng trúc tím.
Trên cánh cổng đá phủ đầy rêu phong, ba chữ cổ màu vàng vẫn còn rõ ràng dù đã trải qua vô số năm tháng.
Thiên Diễn Cung.
Ngay khi Mộ Vãn Ca nhìn thấy ba chữ ấy, một luồng uy áp cổ xưa bỗng từ trong cung điện chậm rãi lan ra.
Tiếp đó, một giọng nói già nua mang theo vẻ cô tịch và mừng rỡ vang vọng khắp thung lũng.
“Ba nghìn năm…”
“Cuối cùng…”
“Cũng có người bước vào đây.”