Đến nội dung chính

Chương 1: Chết trên Tế Linh Đài

admin 1.265 Chữ Cài Đặt

Gió đêm lạnh như dao.

Mưa phùn lất phất rơi xuống, nhuộm cả quảng trường Mộ gia thành một màu xám xịt. Trên đỉnh ngọn núi phía sau tổ địa, Tế Linh Đài lặng lẽ đứng sừng sững giữa màn sương, vô số phù văn cổ xưa được khắc kín trên mặt đá đang phát ra ánh sáng đỏ sẫm, tựa như từng mạch máu đang chậm rãi lưu chuyển.

Hôm nay vốn là ngày tế tổ của Mộ gia.

Nhưng tất cả mọi người đều biết, nghi lễ tối nay không phải để tế tổ.

Mà là… hiến tế một người.

Giữa Tế Linh Đài, một thiếu nữ mặc váy trắng rách nát bị trói chặt vào cột đá.

Toàn thân nàng đầy những vết roi chằng chịt, máu đã thấm đỏ cả vạt áo. Mái tóc dài vốn đen nhánh giờ bết lại vì máu và nước mưa, che khuất hơn nửa gương mặt tái nhợt.

Hai cổ tay bị xích sắt siết đến bật máu, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
Nàng là Mộ Vãn Ca.

Đích nữ của Mộ gia.

Cũng là… phế vật nổi tiếng nhất Đông Ly quốc.

Mười lăm năm trước, nàng và tỷ tỷ sinh đôi Mộ Thanh Tuyết cùng chào đời trong một đêm mưa máu. Khi ấy, trên bầu trời xuất hiện dị tượng phượng hoàng lượn quanh, linh khí hội tụ suốt ba ngày ba đêm.

Người trong tộc đều cho rằng Mộ gia sắp xuất hiện một vị thiên kiêu tuyệt thế.

Đáng tiếc, khi kiểm tra thiên phú năm năm tuổi, Mộ Thanh Tuyết sở hữu Địa phẩm Mộc Linh Mạch, được xác định là thiên tài hiếm có của Đông Ly vực.

Còn Mộ Vãn Ca…

Kinh mạch bế tắc.

Đan điền khô cạn.

Không thể hấp thu dù chỉ một tia nguyên lực.

Từ thiên kim được nâng niu trong lòng bàn tay, nàng lập tức trở thành nỗi nhục lớn nhất của Mộ gia.

Cha mẹ từ thất vọng chuyển thành lạnh nhạt.

Gia tộc từ kỳ vọng chuyển thành ghét bỏ.
Ngay cả hạ nhân cũng dám cười nhạo sau lưng nàng.

Mười lăm năm qua, nàng sống còn không bằng một nha hoàn.

Mỗi lần tỷ tỷ Mộ Thanh Tuyết lập công, nàng lại bị mang ra so sánh.

Mỗi lần Mộ gia được người ngoài ca ngợi vì có thiên tài, nàng lại bị kéo ra làm trò cười.

“Nếu không phải ngươi là đích nữ Mộ gia, lão phu đã sớm đuổi ngươi ra khỏi gia tộc!”

Đó là câu nói ông nội nàng thường xuyên nhắc nhất.

Mộ Vãn Ca từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng hơn, ngoan ngoãn hơn, nhẫn nhịn hơn thì một ngày nào đó sẽ được người thân công nhận.

Đến hôm nay…

Nàng mới biết.

Mọi cố gắng đều chỉ là trò cười.

…

Trước Tế Linh Đài.

Hơn trăm tộc nhân Mộ gia đứng im lặng.

Không một ai mở miệng.

Cũng không một ai nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.

Giữa đám người, Đại trưởng lão Mộ Thiên Sơn chống long đầu trượng bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng như băng.
“Mộ Vãn Ca.”

“Ngươi sinh ra từ Mộ gia.”

“Ăn của Mộ gia.”

“Dùng của Mộ gia.”

“Hôm nay hiến thân cho gia tộc.”

“Cũng xem như báo đáp công ơn dưỡng dục.”

Giọng nói già nua vang vọng khắp quảng trường.

Không ít người gật đầu phụ họa.

“Đúng vậy.”

“Một phế vật sống cũng vô dụng.”

“Chi bằng dùng để mở Bí Cảnh Huyết Linh.”

“Đó là phúc phận của nàng.”

“Hy sinh một người đổi lấy tương lai cả gia tộc.”

“Đáng giá.”

Nghe những lời ấy, Mộ Vãn Ca chỉ khẽ cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Nhẹ đến mức chẳng ai nhận ra.

Đây là những người thân của nàng.

Những người nàng từng cố gắng lấy lòng suốt mười lăm năm.

Cuối cùng…

Lại là những người muốn mạng nàng nhất.

Mộ Thiên Sơn giơ tay.

Một tên hộ vệ lập tức bưng lên một chiếc khay ngọc.

Trên khay đặt một con dao nhỏ màu đen.

Lưỡi dao vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống.

“Huyết Linh Đao.”

Có người khẽ hô.

Đây là pháp khí chuyên dùng trong tế tự, có thể rút sạch tinh huyết của vật hiến tế.

Mộ Thiên Sơn cầm dao, từng bước tiến đến trước mặt Mộ Vãn Ca.

“Đừng trách lão phu.”

“Muốn trách…”

“Thì trách ngươi quá vô dụng.”

Vừa dứt lời.

Lưỡi dao đâm thẳng vào ngực nàng.

Phập!

Máu tươi lập tức trào ra.

“A…”

Mộ Vãn Ca đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cắn chặt môi, không phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Từng dòng máu đỏ theo rãnh trên Tế Linh Đài chảy vào những phù văn cổ.

Ầm…

Toàn bộ trận pháp bắt đầu sáng lên.

Linh khí bốn phương điên cuồng hội tụ.

Đúng lúc ấy.

Một bóng người mặc váy xanh chậm rãi bước ra khỏi đám đông.

Dung mạo nàng ta giống Mộ Vãn Ca đến bảy phần.

Chỉ khác ở đôi mắt đầy vẻ kiêu ngạo.

Mộ Thanh Tuyết.

Thiên tài số một Mộ gia.

Nàng ta cúi đầu nhìn Mộ Vãn Ca, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười dịu dàng quen thuộc.

“Ngoan nào.”

“Muội muội.”

“Tỷ sẽ nhớ đến muội.”

Giọng nói vẫn ôn nhu như ngày thường.

Nhưng chỉ hai người mới nghe thấy câu nói tiếp theo.

“Mười lăm năm trước…”

“Đáng lẽ người chết phải là ngươi.”

Đồng tử Mộ Vãn Ca khẽ co lại.

Nàng cố ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ sinh đôi.

Mộ Thanh Tuyết mỉm cười càng dịu dàng hơn.

“Nếu không có Thiên Linh Mạch của ngươi…”

“Thì lấy đâu ra thiên tài Mộ Thanh Tuyết ngày hôm nay?”

Ầm!

Đầu óc Mộ Vãn Ca như bị sét đánh.

Thiên… Linh Mạch?

Không đợi nàng kịp suy nghĩ, Mộ Thanh Tuyết đã ghé sát bên tai nàng, giọng nói nhỏ đến mức chỉ còn hơi thở.

“Muội thật sự nghĩ mình sinh ra đã là phế vật sao?”

“Không.”

“Là mẫu thân tự tay ôm ngươi giao cho vị đại nhân kia.”

“Ông ta dùng Đoạt Mạch Cấm Thuật, lấy Thiên Linh Mạch trong người ngươi chuyển sang cho ta.”

“Đổi lại…”

“Mộ gia trở thành gia tộc số một Vân Dương thành.”

“Ngươi biết không?”

“Mười lăm năm nay.”

“Mỗi lần nhìn thấy ngươi bị người khác chửi mắng.”

“Ta đều rất vui.”

Nói xong, nàng ta nhẹ nhàng lùi lại, khôi phục dáng vẻ thánh thiện thường ngày.

“Tổ phụ.”

“Đừng để muội muội chịu đau nữa.”

“Kết thúc đi.”

Mộ Thiên Sơn gật đầu.

Ông ta giơ cao Huyết Linh Đao.

Không chút do dự.

Một roi linh lực quất mạnh xuống.

Bốp!

Tiếng roi vang vọng giữa đêm.

Mộ Vãn Ca phun ra một ngụm máu lớn.

Ý thức dần trở nên mơ hồ.

Thì ra…

Mười lăm năm qua.

Nàng không phải phế vật.

Thiên phú của nàng…

Đã bị cướp ngay từ khi mới sinh.

Đến chết.

Nàng mới biết sự thật.

Mộ Vãn Ca nhìn bầu trời đen kịt.

Trong lòng lần đầu tiên sinh ra sự oán hận mãnh liệt.

Nếu có kiếp sau…

Nàng nhất định…

Nhất định sẽ khiến tất cả những kẻ hôm nay có mặt ở đây…

Phải trả giá.

Ầm!

Ngay khi hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ long trời lở đất.

Mây đen cuồn cuộn.

Sấm sét xé ngang bầu trời.

Ở nơi sâu nhất trong vô tận tinh không, một quầng sáng màu vàng kim bỗng xuyên qua hàng tỷ dặm hư không, mang theo khí tức cổ xưa và uy nghiêm đến cực điểm, lao thẳng về phía Thần Hoang Đại Lục.

Không một ai trên Tế Linh Đài nhìn thấy.

Càng không ai biết rằng…

Ngay trong khoảnh khắc trái tim Mộ Vãn Ca ngừng đập.

Ở sâu trong thức hải đã chết lặng của nàng, một linh hồn ngủ say vô số vạn năm chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt ấy lạnh lẽo, bình tĩnh, cao cao tại thượng như đang nhìn xuống chư thiên vạn giới.

Một giọng nói hờ hững vang lên giữa thức hải tĩnh mịch.

“Đây là… hậu thế sao?”