Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Tương lục tung mọi ngóc ngách trong phòng.
Thấy vậy, dì Bùi liền vội vàng bước tới hỏi han: “Cô Vân, cô đang tìm thứ gì thế?”
“Tôi nhớ mình có một chiếc váy trễ vai bèo nhún dáng đuôi tôm mà tôi rất thích.”
Thực ra, đó là chiếc váy mà cô đã mặc trong giấc mơ đêm qua.
Còn việc ngoài đời thực có chiếc váy đó hay không thì không quan trọng.
Nghe vậy, dì Bùi dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn cô một cái thật sâu: “Chẳng phải chính tay cô đã cắt nát chiếc váy đó rồi sao?”
Đúng là mèo mù vớ được cá rán! Cô cũng chẳng thể ngờ tới, thật sự lại tồn tại một chiếc váy giống hệt như vậy.
Cô nhanh trí ứng biến, biện minh hòng lấp liếm đi: “Không phải chiếc đó, tôi tìm khắp nhà rồi mà vẫn không thấy.”
“À không đúng, vẫn còn sót lại một căn phòng nữa chưa tìm.” Nói đoạn, Vân Tương liền ngượng ngùng ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt mong ngóng tha thiết mà nhìn dì Bùi.
“Cô đang nói tới phòng ngủ chính ấy hả? Cô đợi một chút, để tôi đi lấy chìa khóa.”
Nhìn bóng lưng rời đi của dì giúp việc, Vân Tương không khỏi sững sờ: Không ngờ mọi thứ lại… diễn ra suôn sẻ như vậy?
Không gian bên trong phòng ngủ chính rất rộng, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm voan trắng tạo nên một không gian vô cùng ấm áp và sáng sủa.
Căn phòng này có rất nhiều lối đi, có lẽ đằng sau mỗi cánh cửa nhỏ kia lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Khi dì Bùi nhập mật mã cửa phòng thay đồ, Vân Tương liền giữ tay dì lại:
“Được rồi, dì cứ đi làm việc đi, để tôi tự tìm là được rồi.”
Để tránh bị đối phương nảy sinh lòng nghi ngờ, cô giả vờ thong thả bước đến trước tủ kính. Ngay lập tức, hệ thống đèn cảm ứng bên trong lập tức bật sáng.
Những bộ váy dạ hội lộng lẫy lướt qua trước mắt cho thấy Tạ Thừa Chu đã yêu chiều vị “phu nhân bí ẩn” kia đến nhường nào.
Nếu đã yêu thương như vậy, tại sao hắn còn giam giữ cô bên mình để vấy bẩn thứ tình yêu thuần khiết của bọn họ?
Khi tiếng bước chân của dì Bùi xa dần, cô mới bắt đầu rảo bước đi quanh phòng thay đồ để tìm kiếm nhưng sau khi rà soát một vòng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Khi bước ra ngoài để thử một cánh cửa khác, màn hình khóa thông minh hiện lên dòng chữ: [Vui lòng sử dụng vân tay hoặc mật mã để mở khóa.]
Vân Tương ngẩn người một lúc rồi như ma xui quỷ khiến mà đặt ngón trỏ phải lên vùng cảm ứng, trong lòng thầm đánh cược một phen.
Một tiếng rắc vang lên, cửa thực sự đã được mở.
Hóa ra, đây lại là thư phòng phụ của phòng ngủ chính, so với phòng làm việc của Tạ Thừa Chu thì nhỏ hơn một chút.
Trên kệ sách chất đầy những món đồ lặt vặt như vỏ chai rượu, mảnh ly vỡ, những món đồ trang trí sứt sẹo… đủ loại đồ vật kỳ quái đều tập trung ở đây.
Có lẽ chủ nhân của căn phòng này là một người có sở thích khá lập dị.
Đang định xoay gót rời đi, thì ánh mắt cô bị một khung ảnh đen mạ vàng treo trên vách ngăn thu hút.
Người phụ nữ trong bức ảnh diện một chiếc váy voan trắng, trên đầu đội một chiếc vương miện lấp lánh. Cô ấy đang ngồi quỳ bên cạnh chiếc bàn kính, hai tay chắp lại thành kính cầu nguyện trước chiếc bánh kem.
Ngồi ở bên cạnh, là một người đàn ông đang nhàn nhã vắt chéo hai chân, lười biếng ngả lưng vào chiếc ghế sô pha, thâm tình nhìn về phía cô gái ấy.
Khóe mắt và hằng lông mày tuấn lãng của người đàn ông ấy vào khoảnh khắc này loại toát lên vẻ dịu dàng đến lạ, khắc hẳn hoàn toàn với vẻ lạnh lùng cố hữu thường ngày của hắn.
Thấy thế, Vân Tương vội vàng đưa tay cởi cúc áo, sau đó móc lấy sợi dây đỏ trên cổ mình ra rồi giật mạnh một cái.
Đó chỉ là một lá bùa bình an cũ kỹ đã ngả vàng, nhưng nó lại giống hệt với cái đang đeo trên cổ người phụ nữ trong ảnh.
Hơn thế nữa, gương mặt của hai người bọn họ cũng giống như được đúc ra từ một khuôn.
Khác biệt duy nhất chỉ là, đối phương sở hữu một thân hình đẫy đà quyến rũ, còn cô lại gầy gò đến độ chỉ còn da bọc xương.
Ngày 5 tháng 4, một ngày sau tiết Thanh minh.
Đây được cho là tháng thứ mười cô bị nhốt ở Thu Giang Phố.
Vân Tương cuối cùng đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.
Hóa ra, cô không chỉ là con chim hoàng yến bị Tạ Thừa Chu nuôi nhốt trong lồng.
Mà cô còn là thế thân cho chính người em gái sinh đôi của mình.