Đến nội dung chính

Chương 33: 3.652 email bị lãng quên (4)

admin 549 Chữ Cài Đặt

Trái tim cô lúc này vừa khao khát muốn được ngả đầu vào lồng ngực vạm vỡ này, muốn ôm chặt người đàn ông đã vì cô mà chịu đựng quá nhiều vết thương; nửa còn lại lại đang điên cuồng cảnh cáo trong đầu:

[Đừng tin! Đàn ông tất cả đều dối trá! Cậu ta hiện tại là ảnh đế không thể nào với tới! Mày quên Lâm Thế Hải đã từng thề thốt thế nào rồi sao? Mày bước vào thế giới của cậu ta, mày sẽ lại bị tổn thương một lần nữa mà thôi!]

Tống Hoàng Lâm nhìn dòng nước mắt giàn giụa trên gương mặt cô mà lòng đau như cắt. Anh chầm chậm vươn bàn tay to lớn lên, định dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt nóng hổi trên má cô.

Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay của anh vừa khẽ chạm vào làn da mỏng manh, bóng ma quá khứ trong Trịnh Diệp Chi không báo trước điên cuồng mở bung cánh cửa thoát ra. Cô giống như một con chim nhỏ sợ cành cong, hoảng loạn vung tay gạt phắt tay anh ra.
“CHÁT” Âm thanh gạt tay vang lên chói tai. Trịnh Diệp Chi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực anh, cơ thể lảo đảo đứng bật dậy, lùi lại phía sau ba bước lớn để tự kéo giãn khoảng cách.

Cô ôm chặt lấy lồng ngực phập phồng của mình, khóc nức nở thành tiếng. Cô lắc đầu điên cuồng, buông ra những lời chống cự yếu ớt:

“Tống Hoàng Lâm, anh điên rồi… Mười năm qua anh bị điên thật rồi! Tôi không muốn xem, tôi không muốn biết cái gì hết! Chúng ta của quá khứ… đã ch.ết cùng với đêm mưa bão dơ bẩn ở Thảo Điền mười năm trước rồi! Đừng ép tôi nữa!”

Không để cho Tống Hoàng Lâm có bất kỳ cơ hội nào để đứng lên giải thích, cô vơ vội lấy chiếc túi xách trên bàn rồi cuống cuồng lao ra khỏi căn lều.

Bóng dáng nhỏ bé của cô lảo đảo lao thẳng vào màn mưa trắng xóa bên ngoài phim trường, hệt như đang chạy trốn thứ gì đó cực kì đáng sợ. Cô không dám ở lại thêm một giây nào nữa, vì cô biết, nếu cô nán lại, cô sẽ hoàn toàn đầu hàng trước sự thâm tình của anh.
Tống Hoàng Lâm không đuổi theo ngay lập tức. Cơn đau nhức nhối từ cổ chân khẽ nhói lên khiến bước chân anh khựng lại. Nhưng quan trọng hơn hết, anh biết lúc này cô cần được ở một mình để tiêu hóa toàn bộ cú sốc tâm lý cực lớn này.

Anh chậm rãi ngồi lại xuống ghế sô pha, cúi người nhặt chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình.

Đôi mắt anh nhìn vào con số 3.652 lá thư, rồi lại hướng ra màn mưa mù mịt ngoài cửa lều, bóng dáng Trịnh Diệp Chi đã biến mất từ lâu. Khóe môi Tống Hoàng Lâm khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy xót xa vừa đắc ý.

Anh khẽ siết chặt điện thoại, trầm giọng tự nhủ:

“Khóc xong rồi thì chuẩn bị tinh thần đi, Trịnh Diệp Chi. Bây giờ mới thực sự bắt đầu.”