Tấm gương thủy tinh lớn trong phòng tắm phản chiếu một khuôn mặt hốc hác. Trịnh Diệp Chi đứng bất động, hai ngón tay miết chặt lên vành mắt đã xuất hiện quầng thâm. Cô nhìn chằm chằm vào ảnh ngược của chính mình, bờ môi dưới hằn sâu một vệt răng cắn.
Suốt mười hai tiếng đồng hồ qua, cô không hề chợp mắt nổi lấy một phút.
Mỗi khi cô nhắm mắt lại, hơi ấm nồng đậm mùi bạc hà pha lẫn trầm hương đắt tiền lại như một bóng ma áp sát bên tai. Cảm giác rát nhẹ, nhồn nhột nơi vùng da mẫn cảm khi chóp mũi anh sượt qua vẫn chân thực đến mức khiến da gà trên cánh tay cô dựng đứng.
Đặc biệt là những dòng tiêu đề email rỉ máu, hơn ba ngàn lá thư dồn nén tình ý điên cuồng của mười năm dài đằng đẵng… Lồng ngực Trịnh Diệp Chi thắt chặt, tiếng tim đập thình thịch, thình thịch nặng nề dội vào màng nhĩ.
Cô lắc mạnh đầu, dứt khoát vặn vòi nước. Dòng nước lạnh buốt xối thẳng vào mặt, gột rửa đi sự bấn loạn đang nhen nhóm trong đôi mắt trong veo. Cô ngẩng lên, những giọt nước lăn dọc theo chiếc cằm nhỏ, rơi xuống thảm.
Đá văng những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Trịnh Diệp Chi vươn tay lấy cọ trang điểm. Phớt lờ đôi mắt vẫn còn vương tia máu, cô dứt khoát dặm kem che khuyết điểm lên quầng thâm dưới mắt. Bờ môi khẽ mím lại, thỏi son đỏ thuần được lôi ra, tô lên môi. Chỉ trong chớp mắt, Trịnh Diệp Chi lạnh nhạt, xa cách thường ngày đã quay trở lại.
Cô vươn tay cài chặt chiếc khuy áo sơ mi trên cùng sát cổ họng. Cô cần công việc, cần những bản vẽ khô khan để cưỡng ép cái đầu không nghe lời của mình trở lại bình thường.
7 giờ 15 phút sáng. Văn phòng Agency thiết kế truyền thông còn chưa tới giờ làm việc, chỉ có góc làm việc của Trịnh Diệp Chi là đang có ánh đèn sáng lên.
Lạch cạch! Lạch cạch!
Tiếng click chuột dồn dập hòa cùng tiếng gõ phím nện xuống canh cách vang lên liên hồi trong không gian vắng lặng. Các ngón tay thon dài của cô lướt trên bảng vẽ điện tử với tốc độ chóng mặt. Gương mặt cô căng thẳng. Không khí xung quanh cô tỏa ra một luồng áp lực lạnh lẽo, viết rõ bốn chữ: “Cấm lại gần, cấm làm phiền”.
Bỗng cánh cửa kính tự động của phòng đồ họa bất ngờ mở ra, phá tan bầu không khí tĩnh lặng như tờ.
Một nhân viên giao hàng mặc đồng phục thêu logo của nhà hàng 5 sao quốc tế bước vào, trên tay ôm một bó hoa sơn tulip trắng muốt, cánh hoa còn đọng những giọt sương mai tinh khiết.
Tay kia của anh ta xách một chiếc túi giấy đang tỏa ra hương thơm thơm phức của bánh sừng bò vừa ra lò.