Đến nội dung chính

Chương 11

admin 605 Chữ Cài Đặt

Lãnh Tuyết Nhi khép lại cuốn sách cũ nát trên tay, ánh mắt nàng bình thản lướt qua gương mặt nghiêm nghị của Lâm ma ma.

“Ta biết rồi.” Nàng đáp lại bằng một giọng điệu nhạt nhẽo, không oán hận cũng chẳng sợ hãi.

Dường như Lâm ma ma hơi bất ngờ trước thái độ bình tĩnh này, bà ta hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước ra khỏi viện.

Chỉ còn lại Tiểu Thuý đứng bên cạnh, hốc mắt nha đầu này lại đỏ hoe: “Phu nhân, thân thể người còn chưa khỏe hẳn…”

Tiểu Thuý tiến lại gần, nhìn dải băng trắng rỉ máu trên cổ tay nàng mà giọng nói run rẩy.

“Không sao.”

Lãnh Tuyết Nhi đứng dậy, phủi đi lớp bụi mỏng dính trên vạt áo tồi tàn: “Ngươi chuẩn bị chút nước ấm cho ta lau người đi.”

Nàng không có tư cách cự tuyệt, cái mạng này của nàng cùng với mạng của đứa trẻ vô tội kia đều đang nằm gọn trong lòng bàn tay Tiêu Phong Hàn.
Đêm xuống, sương lạnh giăng đầy các lối đi trong vương phủ.

Lãnh Tuyết Nhi mặc độc một bộ y phục màu xanh nhạt cũ kỹ, bước từng bước theo sau tên thái giám dẫn đường, càng đi về phía chính viện, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ rực càng hắt lên chói mắt.

Hạ nhân đi lại tấp nập, ai nấy đều mang vẻ mặt hớn hở bận rộn chuẩn bị cho hỉ sự sắp tới, tiếng cười nói văng vẳng bên tai khiến bước chân Lãnh Tuyết Nhi hơi chững lại.

Tân nương mới sắp vào phủ, quả thực vương phủ này náo nhiệt vô cùng, nàng khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười giễu cợt lướt qua rồi nhanh chóng biến mất.

Đến trước cửa tẩm điện, tên thái giám cúi đầu lui xuống.

Lãnh Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, dằn lại cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng, rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.
Bên trong tẩm điện ấm áp vô cùng, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ lò sưởi góc phòng. Tiêu Phong Hàn đang ngồi lười biếng trên tháp mềm, tay cầm một cuốn tấu chương.

Nghe tiếng động, hắn không buồn ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng đều đều: “Lại đây.”

Lãnh Tuyết Nhi cúi đầu, chậm rãi bước tới đứng cách hắn một khoảng vừa đủ. Hắn lật sang trang mới, ánh mắt vẫn dán chặt vào những dòng chữ: “Nghe hạ nhân báo lại hôm nay ngươi rất ngoan ngoãn.”

“Thuốc cũng uống, cơm cũng ăn sạch.”

Lãnh Tuyết Nhi cụp mắt, thản nhiên đáp: “Vương gia đã có lòng ban thưởng, tiện thiếp sao dám không nhận.”

Cuốn tấu chương trên tay Tiêu Phong Hàn bỗng bị gập mạnh lại.

Hắn ngước mắt lên, đôi mắt phượng đen láy sắc lẹm ghim chặt vào người nàng, hắn đứng dậy bước từng bước về phía nàng.
Khí thế bức người của nam nhân này luôn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Tiêu Phong Hàn vươn tay, những ngón tay thô ráp thon dài bóp lấy cằm nàng, ép nàng phải ngẩng lên đối diện với hắn.

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt hốc hác không chút phấn son, rồi dừng lại ở dải băng quấn trên cổ tay áo.

“Biết sợ rồi sao?” Hắn cười khẩy.

“Đêm qua còn muốn chết, hôm nay đã biết an phận thủ thường rồi.”

Lãnh Tuyết Nhi không né tránh ánh mắt của hắn, nàng nhìn thẳng vào đồng tử sâu thẳm kia: “Tiện thiếp không dám chết.”

“Mạng của tiện thiếp là của Vương gia, Vương gia chưa cho phép, đương nhiên tiện thiếp phải cố mà sống.”