[Cắt xén tiền cơm của chúng tôi để đi mua thuốc mọc tóc?] Tống Cảnh Dư phẫn nộ hít sâu một hơi: [Thế tóc ông ta đâu? Vẫn trọc lóc bóng loáng thế kia mà!]
Đào Đào thả một chuỗi biểu tượng mặt cười ra nước mắt: [Đấy mới là phần buồn cười nhất! Ông ta ham rẻ, mua trúng hàng giả của bọn lừa đảo. Người ta gửi nhầm cho ông ta một tuýp kem tẩy lông chuyên dụng dành cho chó Poodle!]
[Tối hôm qua ông ta bôi nguyên một lớp dày cộp lên đầu, ủ kín ba mươi phút. Sáng nay dậy rửa đi, ba cọng tóc quý giá cuối cùng bám trụ trên đỉnh đầu ông ta đã rụng sạch bong, không còn cọng nào!]
Tiếng hít sâu vang lên đồng loạt từ mọi góc của bãi đất trống. Một nhân viên phụ trách ánh sáng không nhịn được, bờ vai run lên, tấm hắt sáng trên tay rơi bịch xuống nền đất mùn cưa. Đạo diễn hiện trường vội vàng giơ tay bụm chặt miệng, cố nén tiếng cười bật ra khỏi cổ họng, mặt đỏ bừng nghẹn đến mức nổi cả gân xanh.
[Vậy cái mảng đen sì trên đầu ông ta là gì? Trông giả trân thế!] Tống Cảnh Dư tò mò nhướng người lên, săm soi đỉnh đầu của Phó đạo diễn Lưu.
[Là ông ta lấy bút dạ quang màu đen tự tô lên da đầu đấy! Ký chủ nhìn kỹ đi, hồi nãy ông ta đứng dưới nắng gắt mồ hôi chảy ròng ròng, mực bút dạ bị lem ra, chảy từng vệt đen xuống tận mang tai! Tôi còn chụp lại được ảnh ông ta cầm bút dạ đứng trước gương khóc ròng ròng nữa, để tôi quăng lên cho cậu xem!]
Toàn bộ ánh mắt của hơn bốn mươi con người trong khu trại đồng loạt tụ hội tại hai bên mang tai của Phó đạo diễn Lưu. Quay phim số một nhanh tay đẩy ống kính máy quay, lấy nét cực cận vào khu vực trán của ông ta.
Đúng như lời hệ thống nói, hai vệt nước màu đen ngòm đang uốn lượn chảy từ trên đỉnh đầu ông ta xuống, lem luốc bám vào cổ áo sơ mi trắng. Trông ông ta bây giờ chẳng khác gì một con mực ống vừa xịt mực thất bại.
Trình Triết Diên đưa tay xoa xoa mũi, khom lưng ho khan vài tiếng, khóe môi đã giật liên hồi. Anh ta lẩm bẩm vừa đủ cho trợ lý đứng cạnh nghe thấy: “Tôi còn thắc mắc sao hôm nay ông Lưu có mùi lạ lạ, hóa ra là mùi kem tẩy lông chó…”
Đỉnh lưu cao ngạo hôm qua còn gay gắt nhắm vào Tống Cảnh Dư, hôm nay đã tự động khoanh tay đứng vào hàng ngũ hít drama, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng thần tượng lạnh lùng.
Kỷ Lăng đứng gần nhất, lớp ngụy trang dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu rạn nứt. Cậu ta hơi nghiêng người lùi ra xa Phó đạo diễn Lưu, ánh mắt lóe lên sự kinh tởm tột độ. Người mà cậu ta tốn bao nhiêu công sức nịnh bợ, rót trà bóp vai suốt mấy ngày nay lại mang một cái đầu bôi mực dạ và nặc mùi thuốc tẩy lông chó.