Phó đạo diễn Lưu cảm nhận được bầu không khí quỷ dị xung quanh. Ông ta thấy mọi người cứ dán mắt vào mình, lồng ngực bắt đầu đánh trống. Ông ta đưa tay sờ lên cổ áo, chạm phải một chất lỏng dính dính. Đưa ngón tay ra trước mặt nhìn thử, một vệt đen sì đập thẳng vào mắt.
Mặt ông ta thoắt cái trắng bệch, sau đó chuyển sang đỏ tía tai.
“Nhìn… nhìn cái gì mà nhìn! Mấy người rảnh rỗi quá phải không?” Phó đạo diễn Lưu luống cuống lấy mu bàn tay chùi mồ hôi trên trán, nhưng càng chùi, mực đen càng lem rộng ra khắp mặt, kéo dài từ lông mày xuống tận gò má, biến ông ta thành một trò hề di động.
Ông ta thẹn quá hóa giận, lảng tránh ánh mắt của mọi người xung quanh, trút toàn bộ cơn tức lên đầu người yếu thế nhất: “Tống Cảnh Dư! Cậu bám lấy Tổng giám đốc Cố làm gì? Đồ không biết xấu hổ, muốn dùng quy tắc ngầm quyến rũ anh ấy à? Tổ bảo vệ đâu, lôi cổ cậu ta ném ra ngoài cho tôi!”
Phó đạo diễn Lưu tiến lên nửa bước, vung tay định vả cho Tống Cảnh Dư một phát để vớt vát lại chút uy nghiêm cuối cùng.
Tống Cảnh Dư trợn tròn mắt. Cậu bị Cố Tầm Xuyên kẹp chặt ở đây, thế mà lão già này dám cắn ngược lại cậu, đội luôn cái nón “quyến rũ quy tắc ngầm” lên đầu cậu.
Cậu vừa định lùi lại né tránh, bàn tay đang siết lấy cổ tay cậu đột ngột thu lực.
Lực kéo cực mạnh từ phía dưới khiến Tống Cảnh Dư mất thăng bằng, lảo đảo ngã hẳn vào không gian giữa hai đầu gối của người đang ngồi trên ghế bành. Mũi cậu đập nhẹ vào lồng ngực rắn chắc, thoang thoảng mùi tuyết tùng pha lẫn sự lạnh lẽo bức người.
Hàng mi đen nhánh của Cố Tầm Xuyên chậm rãi nâng lên. Đôi mắt anh sâu thẳm, rợp bóng tối, không chứa đựng bất kỳ tia ấm áp nào. Ánh mắt ấy lướt qua khuôn mặt đen nhẻm mực dạ của Phó đạo diễn Lưu, rồi dừng lại trên bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của ông ta.
Cơn buồn ngủ vừa được nuôi dưỡng cẩn thận đã bị tiếng ồn ào này phá nát. Cảm giác đau nhức âm ỉ bắt đầu nhen nhóm nơi thái dương. Cố Tầm Xuyên giữ chặt vai Tống Cảnh Dư, ép cậu đứng vững sát bên chân phải của mình, một tấc cũng không cho rời khỏi phạm vi an toàn.
Kỷ Lăng rùng mình, vội vã lùi thêm hai bước, mũi giày cọ xát vào nền đất phát ra tiếng lạo xạo.
Phó đạo diễn Lưu cứng đờ người, cánh tay giơ lên giữa không trung run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập: “Tổng… Tổng giám đốc Cố… anh nghe tôi giải thích…”
Cố Tầm Xuyên hơi ngửa đầu ra sau, ngón tay cái thong thả miết lên vệt đỏ trên cổ tay Tống Cảnh Dư do chính mình siết ra ban nãy, thờ ơ cất giọng.