Cố Tầm Xuyên mở bừng mắt. Hai tay anh bấu chặt vào tay vịn của chiếc ghế bành, khớp xương trắng bệch.
“Người ôm củi.” Cố Tầm Xuyên cất giọng, cắt ngang tiếng chỉ đạo của đạo diễn hiện trường.
Tất cả mọi người đều khựng lại. Tống Cảnh Dư đang đứng cách đó mười một mét cũng dừng bước. Cậu quay đầu lại, ngơ ngác dùng ngón tay trỏ chỉ vào chóp mũi mình.
“Qua đây.” Cố Tầm Xuyên nâng cằm, ánh mắt xuyên qua khoảng không nhắm thẳng vào Tống Cảnh Dư.
Tống Cảnh Dư chớp mắt, do dự ôm bó củi bước ngược trở lại.
Mười mét.
Chín mét.
[Đào Đào, siêu nhân này bị chập mạch hả? Kêu qua đó làm gì? Bắt tôi đứng làm lính gác cho anh ta chắc? Hay anh ta thiếu cảm giác an toàn, cần người ôm củi để sưởi ấm?] Giọng nói trong trẻo của Tống Cảnh Dư mang theo sự bực dọc vang lên.
[Ký chủ cẩn thận, nhỡ đâu anh muốn tính sổ vụ cậu dẫm gãy cành cây lên giày anh thì sao!] Hệ thống Đào Đào thả một nhãn dán con mèo run rẩy.
Sợi dây thần kinh đang căng cứng của Cố Tầm Xuyên lập tức chùng xuống. Cơn đau đầu tan biến ngay tại khoảnh khắc giọng nói kia vang lên. Mí mắt anh nặng trĩu. Anh buông lỏng hai tay khỏi tay vịn, hơi trượt người xuống lưng ghế.
Sự thật rành rành trước mắt: Người thanh niên tên Tống Cảnh Dư này chính là công tắc điều khiển chứng mất ngủ của anh. Cứ ra khỏi phạm vi mười mét, cơn đau sẽ quay lại.
“Đứng yên đó.” Cố Tầm Xuyên chỉ tay xuống bãi cỏ ngay bên cạnh ghế bành của mình. Khoảng cách chưa tới một mét.
Tống Cảnh Dư đành phải đứng lại, ôm khư khư bó củi khô, dáng vẻ trông vừa cứng đờ vừa lạc lõng giữa đám đông đang xun xoe nịnh bợ.
“Bắt đầu ghi hình tiếp đi.” Cố Tầm Xuyên nhắm mắt lại, buông một câu ra lệnh ngắn gọn.
Đạo diễn hiện trường vã mồ hôi hột, vội vàng ra hiệu cho các quay phim số một và số hai bấm máy. Trình Triết Diên bị đẩy lên phía trước khung hình, bắt đầu lóng ngóng cầm chiếc nồi nhôm ra suối vo gạo.
Toàn bộ khu trại chìm trong một sự bận rộn đầy gượng gạo. Ai cũng cố gắng làm việc nhẹ nhàng nhất có thể, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn về phía Tổng giám đốc đang nhắm nghiền mắt trên ghế bành, cùng cậu thực tập sinh vô danh ôm củi đứng bên cạnh.
Tống Cảnh Dư đứng được mười phút, hai cánh tay bắt đầu mỏi nhừ.
[Đào Đào, tôi mỏi tay quá! Tên tư bản này đang bóc lột sức lao động công khai đúng không? Bắt người ta đứng ôm củi cạnh mình để làm vật trang trí phong thủy à? Bệnh viện tâm thần nào xổng mất bệnh nhân VIP thế này!] Tống Cảnh Dư than vãn, lén lút đổi tư thế ôm củi từ tay trái sang tay phải.