Đến nội dung chính

Chương 18

admin 593 Chữ Cài Đặt

Mới mười lăm tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác đang vô lo vô nghĩ cắp sách tới trường, được cha mẹ bảo bọc trong nhung lụa, thì Nhược Nghi đã phải nếm trải nỗi đau hai lần mất đi những người ruột thịt nhất.

Mẹ ruột sinh khó, vừa nhìn mặt con gái lần đầu đã trút hơi thở cuối cùng trên bàn đẻ lạnh ngắt. Người cha làm nghề thợ mộc tần tảo gà trống nuôi con, nhưng rồi một buổi chiều mưa bão năm cô lên bảy tuổi, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên quốc lộ đã cướp nốt mạng sống của ông.

Thời điểm ấy, những người họ hàng nhà họ Tiết nhìn cô bé bảy tuổi ngơ ngác đội khăn tang với ánh mắt kinh hãi và ghê tởm. Những lời đồn đại độc địa bắt đầu lan truyền khắp xóm làng: Con bé sinh vào giờ hắc đạo, mang số mệnh “khắc sát”, mệnh quá cứng, sinh ra đã là một ngôi sao chổi gieo rắc tai ương, hễ ai thân cận bên cạnh nó đều sẽ phải bỏ mạng!
Vì những lời đồn mê tín dị đoan ấy, chẳng một người thân thích nào chịu dang tay đón nhận đứa cháu côi cút. Bọn họ đùn đẩy trách nhiệm, xua đuổi cô như xua đuổi một mầm mống dịch bệnh. Cuối cùng, một cán bộ xã hội đã dắt tay cô bé bảy tuổi bước qua cánh cổng sắt lạnh lẽo của trại trẻ mồ côi thành phố.

Tưởng chừng cuộc đời cô sẽ chìm nghỉm trong bốn bức tường u ám ấy, thì số phận lại bất ngờ rẽ lối.

Vợ chồng ông Tiết Kính Hòa một doanh nhân thành đạt nhưng hiếm muộn đường con cái trong một lần đến trại trẻ làm từ thiện đã bắt gặp đôi mắt trong veo, ngoan ngoãn của Nhược Nghi. Bất chấp những lời xì xào bàn tán của miệng lưỡi thế gian về số mệnh xui xẻo của cô bé, hai vợ chồng ông vẫn kiên quyết hoàn tất thủ tục nhận cô làm con nuôi, đưa cô về sống trong căn biệt thự ấm cúng, coi cô như hòn ngọc quý trên tay mà hết mực yêu thương, bù đắp.
Tám năm trôi qua trong êm đềm và hạnh phúc. Tình yêu thương của cha mẹ nuôi dần xoa dịu những vết thương lòng thời thơ ấu của Nhược Nghi. Những lời đồn ác ý năm xưa tưởng chừng đã ngủ quên dưới lớp bụi thời gian.

Thế nhưng, số phận nghiệt ngã dường như chưa bao giờ có ý định buông tha cho cô gái nhỏ.

Vào một buổi chiều mùa thu năm cô mười lăm tuổi, trên đường cả gia đình hân hoan lái xe đi nghỉ mát ở vùng ngoại ô, một chiếc xe tải chở cát hạng nặng đột ngột mất phanh, lao với tốc độ kinh hoàng qua dải phân cách, đâm trực diện vào chiếc xe chở gia đình ba người.

Tiếng kim loại va đập chói tai, tiếng kính vỡ vụn găm vào da thịt…

Vợ chồng ông Tiết Kính Hòa dùng thân mình che chắn cho con gái nuôi ở băng ghế sau, qua đời ngay tại chỗ trong vũng máu. Còn Tiết Nhược Nghi, bằng một sự hy hữu tàn nhẫn, chỉ bị chấn thương phần mềm và gãy một cánh tay.
Sau vụ tai nạn thảm khốc ấy, những lời nguyền rủa độc địa từng chìm vào dĩ vãng lại một lần nữa bùng lên dữ dội như một đám cháy rừng.