Giọng nói của Nguyễn Hùng ở đầu dây bên kia lập tức lạnh xuống vài phần, mang theo sự uy nghiêm không thể chối cãi: “Cô ấy dù sao cũng là nhị tiểu thư của Tạ gia. Cứ giấu cô ấy trong nhà mãi như vậy, người ngoài nhìn vào lại tưởng Tạ gia đối xử tệ bạc với con cái. Đưa cô ấy đi cùng để cô ấy mở mang tầm mắt, đây cũng là ý của bố mẹ tôi.”
Nghe thấy Nguyễn Hùng lấy cả danh nghĩa của bố mẹ anh ra để ép buộc, Tạ Nguyệt dù trong lòng vô cùng căm ghét và phẫn uất nhưng cũng không dám làm trái ý vị hôn phu. Cô ta nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén cơn giận, gượng cười đáp: “Dạ… nếu anh và hai bác đã có ý như vậy, em sẽ đưa nó đi cùng…”
Sau khi cúp điện thoại, Tạ Nguyệt tức giận ném mạnh chiếc dũa móng tay xuống bàn trà bằng kính, phát ra một tiếng động chói tai. Cô ta gầm lên: “Tạ Khanh! Con ranh đê tiện này, rốt cuộc mày đã dùng bùa mê thuốc lú gì để anh Hùng cứ liên tục nhắc đến mày như vậy hả?”
Trong khi đó, ở phòng tắm nhỏ hẹp tại khu nhà phụ, Tạ Khanh đứng trước gương. Cô vừa nghe thấy tiếng la hét đầy phẫn nộ của Tạ Nguyệt vọng lại từ phía phòng khách chính.
Tạ Khanh chậm rãi mở vòi nước, để dòng nước mát lạnh chảy qua những ngón tay đã bắt đầu lành sẹo của mình. Cô ngước mắt nhìn vào tấm gương phản chiếu gương mặt thanh tú, mong manh như búp bê pha lê của mình. Đôi mắt trong vắt lúc nãy giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tia sáng lạnh lẽo, sắc bén.
Tạ Khanh khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười đắc thắng đầy quyến rũ trong gương.
Đêm hội đấu giá từ thiện của Nguyễn thị được tổ chức tại khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất thành phố. Ngay từ sảnh chính, thảm đỏ trải dài dưới ánh đèn vàng kim rực rỡ, những chiếc xe siêu sang nối đuôi nhau dừng lại, bước xuống là những quý ông lịch lãm và những phu nhân, tiểu thư diện trên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất.
Tạ Nguyệt đứng trước gương lớn trong phòng thay đồ Vip, xoay người một vòng để ngắm nhìn chiếc đầm đỏ cúp ngực bó sát bằng lụa satin cao cấp. Thiết kế táo bạo giúp cô ta khoe trọn bờ vai trần thon thả và những đường cong nóng bỏng. Sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ càng làm tôn lên vẻ kiêu kỳ, lộng lẫy của đại tiểu thư Tạ gia. Cô ta hài lòng mỉm cười, tin chắc rằng đêm nay mình sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Thế nhưng khi cánh cửa phòng thay đồ mở ra và Tạ Khanh bước vào, nụ cười trên môi Tạ Nguyệt bỗng chốc đông cứng.
Tạ Khanh chỉ mặc một chiếc váy lụa trắng đơn giản dài quá gối do chính cô tự tay cắt may. Chiếc váy không hề có những đường cắt xẻ táo bạo hay đính đá cầu kỳ nhưng chất liệu lụa rủ mềm mại ôm sát lấy vòng eo thon thả, phác họa nên một đường cong thanh mảnh, mềm mại đến nao lòng. Mái tóc đen dài của cô được buông xõa tự nhiên, chỉ cài một chiếc kẹp tăm nhỏ hình hoa nhài bên mang tai. Làn da trắng bợt của cô dưới ánh đèn dường như tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, thanh khiết.
Sự xuất hiện của cô giống như một đóa hoa lê thanh tao, cô độc giữa một rừng hoa mẫu đơn rực rỡ sắc màu.
Tạ Nguyệt nghiến răng, sự đố kỵ trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Cô ta tiến lại gần, dùng ánh mắt sắc lẹm quét qua người Tạ Khanh rồi khinh bỉ nói: “Đúng là thứ nghèo hèn, đến một bộ lễ phục ra hồn cũng không có, phải mặc cái loại vải rẻ tiền này đến đây. Mày nhớ kỹ cho tao, tối nay mày chỉ là một cái bóng đi theo sau tao, khôn hồn thì câm cái miệng lại, đừng có làm xấu mặt Tạ gia.”