Đến nội dung chính

Chương 46: Luyện tập

admin 837 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, căn biệt thự hiếm khi yên tĩnh.

Cố Trầm và Lục Hạo đang ở phòng y tế để tiếp tục trị liệu.

Hứa Lam vẫn ở hồ sinh thái phía sau như thường lệ.

Trong biệt thự chính chỉ còn lại Hạ Dã và Thẩm Dao.

Ở căn phòng ngủ tầng hai, Hạ Dã ngồi bất động trước bàn làm việc suốt từ sáng tới trưa.

Tầm mắt anh ta dán chặt vào nội dung email thông báo thể lệ vòng hai của đoàn phim Tần Vũ.

Thế nhưng, càng nghiên cứu, đầu chân mày của anh ta càng nhíu chặt.

Không có kịch bản mẫu, không có nhân vật cố định, thậm chí còn không biết đối thủ sẽ là ai.

Mọi thứ đều phụ thuộc vào khả năng ứng biến tại chỗ.

Trong nhất thời, ngay cả Hạ Dã cũng không biết nên bắt đầu chuẩn bị từ đâu.

Anh ta lật xem danh sách tệp đính kèm chứa thông tin trích ngang của mười chín đối thủ còn lại do chị Châu gửi tới qua tin nhắn.
Toàn là những cái tên nặng ký, từ ảnh đế thực lực cho tới những tiểu sinh lưu lượng đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Chỉ nhìn qua danh sách thôi cũng đủ khiến Hạ Dã cảm thấy áp lực.

Buổi chiều, không khí oi ả của ngày hè khiến không gian có chút ngột ngạt.

Hạ Dã chầm chậm bước xuống tầng một, định bụng ra quầy bar pha một ly cà phê để lấy lại sự tỉnh táo.

Khi đi ngang qua hành lang hướng ra khu vườn phía sau biệt thự, bước chân của anh ta vô thức khựng lại.

Qua lớp cửa kính, anh ta nhìn thấy Thẩm Dao đang ngồi dưới bóng cây đọc tiểu thuyết.

Hạ Dã vô thức nhớ tới đêm trước buổi casting vòng một.

Nếu không có những lời nói hôm đó, có lẽ anh ta đã không vượt qua nổi vòng đầu.

Sau vài giây do dự, Hạ Dã đẩy cửa bước ra ngoài.

“Thê chủ.” Hạ Dã thấp giọng lên tiếng, thanh âm nhuốm chút lười biếng bẩm sinh.
Thẩm Dao nghe tiếng động nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính bảng, chỉ thản nhiên buông ra một âm tiết từ hốc mũi: “Hửm?”

Hạ Dã tự nhiên kéo chiếc ghế mây đối diện ngồi xuống.

Ngón tay thon dài của anh ta vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn đá theo một nhịp điệu có chút thiếu kiên nhẫn: “Vòng hai lần này là thể thức diễn đối kháng trực tiếp.”

Thẩm Dao khẽ lướt ngón tay sang trang truyện mới, mặt không đổi sắc: “Ừ.”

“Đề bài sẽ bốc thăm và công bố ngay tại chỗ.”

“Ừ.”

“Hoàn toàn không có kịch bản hay lời thoại để chuẩn bị trước.”

Đến tận lúc này, Thẩm Dao mới chầm chậm hạ máy tính bảng xuống, đôi mắt xếch dài nhướng lên, nhàn nhạt nhìn thẳng vào Hạ Dã: “Cho nên?”

Hạ Dã khẽ cong môi, nụ cười hồ ly bọc đường bộc phát theo bản năng phòng ngự quen thuộc: “Tôi chỉ đang nghĩ xem làm thế nào mới không khiến khoản đầu tư vào studio của thê chủ trở thành một vụ làm ăn thua lỗ thôi.”
Thẩm Dao nhìn chằm chằm vào nụ cười giả tạo của anh ta vài giây, rồi thẳng thừng buông một câu trần trụi: “Nếu đề bài đã là bốc thăm tại chỗ, thì anh tính chuẩn bị kiểu gì?”

Hạ Dã bỗng chốc khựng lại, nụ cười trên môi khẽ cứng đờ.

Thẩm Dao dựa lưng vào thành ghế mây, chất giọng kiêu kỳ của ác nữ vang lên đầy lý trí: “Anh còn chưa biết đề bài là gì.”

“Cũng không biết đối thủ là ai.”

“Nghĩ nhiều như vậy làm gì?”

Hạ Dã nghẹn lời, không thể lập tức đáp trả.

Suốt từ tối qua đến giờ, anh ta vẫn luôn nghĩ về đối thủ.

Đến mức quên mất thứ cần chuẩn bị nhất vốn là bản thân mình.

Thẩm Dao nâng máy tính bảng lên, tiếp tục đọc truyện.

Dường như cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để cô bận tâm.

Hạ Dã đứng dậy, cầm cốc cà phê chầm chậm trở về phòng ngủ.

Thế nhưng, vào buổi chiều hôm đó, anh ta không mở bản danh sách trích ngang của các ứng viên vòng hai ra xem thêm một lần nào nữa.

Anh ta cũng dẹp bỏ hoàn toàn cái ý định đoán mò đề bài vô ích trong đầu.

Hạ Dã lật mở những cuốn sổ tay cũ kỹ từ nhiều năm trước.

Những ghi chú về diễn xuất, những kinh nghiệm tự mình đúc kết khi còn chật vật với các vai phụ nhỏ.

Lần này, anh ta không học người khác nữa.

Anh ta chỉ đang tìm lại chính mình.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày dần tắt.

Hạ Dã khép cuốn sổ trong tay.

Lần này, anh ta không cần chuẩn bị cho một vai diễn cụ thể.

Điều anh ta cần chuẩn bị là chính mình.

Bởi trên sân khấu ngày mai, sẽ không có ai chỉ cho anh ta phải diễn thế nào nữa.