Ánh nắng ban mai của ngày mới chiếu rọi qua khung cửa kính sát đất, rải một lớp lụa vàng nhẹ nhàng lên mặt bàn ăn dài.
Thẩm Dao thong thả bước xuống lầu dùng bữa sáng.
Hôm nay hiếm hoi chỉ có Hạ Dã ngồi ở bàn ăn. Cố Trầm đã ra ngoài từ sớm, Lục Hạo vẫn đang trong quá trình phục hồi chức năng, còn Hứa Lam chưa xuống lầu.
Không khí trong căn biệt thự biệt lập nhìn bề ngoài vẫn duy trì vẻ tĩnh mịch, quy củ giống như mọi ngày.
Hạ Dã đã ngồi ở bàn ăn từ trước, anh ta diện một chiếc áo sơ mi lụa màu đen đơn giản, mái tóc nâu sẫm hơi rủ, biểu hiện trên gương mặt vô cùng bình thường.
Khi thấy Thẩm Dao xuất hiện, anh ta theo phản xạ nở nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên người cô lâu hơn thường ngày.
Rõ ràng, màn đối thoại đêm qua đã để lại không ít nghi vấn trong lòng anh ta.
Hạ Dã rất muốn biết: Vì sao một đại tiểu thư hào môn vốn chỉ biết hưởng lạc và hành hạ thú nhân như cô, lại có thể nắm giữ đoạn video thử vai bị chôn vùi bốn năm trước của anh ta?
Nhưng anh ta không hỏi. Sự cảnh giác đã ăn sâu vào bản năng khiến anh ta không dễ dàng bộc lộ bất kỳ sự quan tâm nào.
Thẩm Dao lại càng không có ý định giải thích.
Dù sao cũng không có cách nào giải thích được.
Hai người bọn họ cứ thế dùng bữa trong một bầu không khí bình yên và kiềm chế hiếm hoi.
Buổi trưa, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên ngoài đại sảnh. Khương Văn mang theo phong thái lịch lãm, chuyên nghiệp bước vào thư phòng tầng hai để báo cáo công việc định kỳ.
Sau khi hai người hoàn thành việc rà soát và xử lý xong các hạng mục sửa đổi nội thất cũng như bộ khung nhân sự PR cho Studio Hạ Dạ, Khương Văn không lập tức rời đi.
Anh ta đẩy kính mắt, rút ra một phần hồ sơ độc lập từ trong cặp tài liệu da cao cấp, cung kính đặt lên bàn làm việc của Thẩm Dao.
“Tiểu thư, có một thông tin bên lề giới giải trí, tôi nghĩ có lẽ cô sẽ hứng thú.”
Thẩm Dao lười biếng nhận lấy tập hồ sơ.
Ban đầu cô chỉ định lật qua vài trang cho có lệ.
“Đạo diễn chính là Tần Vũ.” Khương Văn nói.
Thẩm Dao không có phản ứng gì.
“Người này từng được Trần Khải chỉ dạy nhiều năm.”
“Ồ?”
Lúc này cô mới ngẩng đầu.
Khương Văn tiếp tục: “Theo nguồn tin nội bộ chưa công khai, buổi casting tìm kiếm nam chính lần này, Trần Khải có khả năng rất cao sẽ xuất hiện với tư cách khách mời quan sát.”
Động tác lật tài liệu của Thẩm Dao dừng lại.
Thẩm Dao chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt xếch dài nheo lại: “Tin tức này chắc chắn bao nhiêu phần trăm?”
Khương Văn lắc đầu, giữ vẻ thận trọng của một trợ lý vạn năng: “Chỉ là tin tức rò rỉ từ tổ chế tác, hiện tại bên phía Trần Khải vẫn treo trạng thái “đang xác nhận”. Tuy nhiên, với mối quan hệ giữa Tần Vũ và Trần Khải, xác suất vị đại sư này xuất hiện là cực kỳ lớn.”
Nếu tin tức này là thật, đây có lẽ là cơ hội thích hợp nhất để Hạ Dã xuất hiện trước mặt Trần Khải.
Tuy nhiên, khi cô tiếp tục lật xem các điều khoản đăng ký tham gia tuyển chọn ở trang sau, một hàng chữ in đậm mang theo quy định tàn nhẫn của giới giải trí lập tức đập thẳng vào mắt cô.
Điều kiện đăng ký tham gia casting: Chỉ chấp nhận nghệ sĩ thuộc các công ty giải trí được chỉ định trong liên minh, hoặc nghệ sĩ nhận được thư mời đích danh từ phía nhà sản xuất.
Studio Hạ Dạ của Hạ Dã chỉ mới thành lập hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ, đương nhiên không nằm trong danh sách liên minh, càng không có cái gọi là thư mời.
Nói cách khác, Hạ Dã thậm chí còn không có tư cách nộp hồ sơ.
Khương Văn khẽ thở dài, tiếp tục báo cáo: “Trước khi tới đây, tôi đã thử dùng danh nghĩa cá nhân để liên hệ với người phụ trách bên tổ chế tác nhằm xin một suất thử vai cho Hạ Dã, nhưng bên kia đã thẳng thừng từ chối.”
“Lý do?” Thẩm Dao lạnh giọng.
“Họ nói Studio mới thành lập, không đủ tiêu chuẩn tích lũy để tham gia vào một dự án cấp S như thế này. Thực chất, là do các tập đoàn giải trí lớn đứng sau đã sớm phân chia xong miếng bánh thị phần.”
Không khí trong thư phòng bỗng chốc rơi vào một mảng yên lặng đến đóng băng.
Khương Văn khẽ quan sát sắc mặt lạnh nhạt của Thẩm Dao, thận trọng hỏi: “Tiểu thư, cô có cách khác sao?”
Ngón tay thon dài của cô gõ nhẹ theo từng nhịp đều đặn.
Một lúc sau, cô đột ngột ngẩng lên, hỏi một câu hoàn toàn chệch khỏi hướng suy nghĩ của Khương Văn: “Dự án điện ảnh này hiện tại còn thiếu nhà đầu tư không?”
Khương Văn khựng lại một giây, ánh mắt sau tròng kính khẽ động: “Có. Nghe nói một nhà đầu tư lớn vừa rút vốn vì bất đồng quan điểm nghệ thuật với đạo diễn Tần Vũ. Hiện tại họ đang thiếu khoảng ba mươi triệu tiền vốn.”
“Vậy thì đầu tư.” Thẩm Dao đáp rất dứt khoát.
“Điều kiện đi kèm của cô là gì? Buộc họ phải giao thẳng vai cho Hạ Dã sao?” Khương Văn hỏi, ngón tay đã chuẩn bị sẵn sàng để soạn thảo hợp đồng thương mại.
“Không.” Thẩm Dao nhàn nhạt đáp, khóe môi khẽ cong lên: “Nếu tôi dùng tiền nhét thẳng anh ta vào vị trí đó, chỉ sợ Trần Khải vừa nhìn thấy sẽ lập tức chán ghét bỏ đi ngay.”
“Điều kiện duy nhất của tôi là mở thêm một vòng tuyển chọn công khai. Bất kể công ty lớn hay studio nhỏ, chỉ cần đủ điều kiện đều có thể nộp hồ sơ.”
Sau khi Khương Văn nhận lệnh và nhanh chóng rời đi để xử lý các thủ tục, Thẩm Dao ngồi lại một mình trong không gian yên tĩnh của thư phòng.
Tầm mắt cô vô thức rơi xuống dòng ghi chú nhỏ dưới đáy hồ sơ điện ảnh.
Khách mời quan sát vòng casting công khai: Trần Khải (đang xác nhận).
Thẩm Dao nhìn dòng chữ đó vài giây.
Trong đầu cô bất giác hiện lên câu nói của Hạ Dã tối qua.
“Không được chọn.”
Thẩm Dao khép tập hồ sơ lại.
Ít nhất lần này, Hạ Dã đã có cơ hội bước qua cánh cửa đó.
Còn kết quả ra sao, phải xem anh ta thể hiện thế nào.