Chú Nhân Ngư nhỏ lặng lẽ dịch chuyển bước chân, dừng lại trước cánh cửa khép hờ của một phòng tập diễn xuất phụ bên cạnh.
Qua khe cửa kính, cậu nhìn thấy một căn phòng rộng lớn, trống trải nhưng được lắp đặt những tấm gương toàn phần kéo dài từ trần nhà xuống sát mặt sàn gỗ lấp lánh.
Hứa Lam đứng chết lặng ngoài cửa, đôi mắt màu lam nhạt dán chặt vào những tấm gương phản chiếu bóng dáng gầy gò của chính mình.
Cậu khẽ run lên, bước chân vô thức lùi lại một khoảng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng theo phản xạ tự nhiên.
Bởi vì trong ký ức tăm tối của ba năm bị bóc lột, những căn phòng có lắp đặt nhiều gương lớn như thế này chưa từng mang lại điều gì tốt đẹp cho cậu.
Đó là phòng đấu giá ngầm của giới thượng lưu, là phòng kiểm tra hàng hóa lạnh ngắt, nơi đám quý tộc bắt cậu phải khỏa thân đứng trước gương để chúng bình phẩm, đánh giá ngoại hình từng tấc da thịt, từng chiếc vảy cá trên người cậu như một món hàng đắt tiền.
Mỗi lần đứng trước những tấm gương đó, đều kèm theo tiếng xích sắt loảng xoảng và nỗi đau rách toạc thanh quản vì bị ép biểu diễn.
Thẩm Dao thong thả đi ngang qua hành lang, ánh mắt sắc sảo của cô lập tức bắt trọn lấy bờ vai đang run rẩy và gương mặt tái nhợt của chú cá ngốc.
Cô không dừng lại gặng hỏi về quá khứ của cậu, cũng không dùng quyền lực của chủ nhân để ép buộc cậu phải đối mặt với nỗi sợ.
Cô chỉ bước chậm lại, giữ một khoảng cách vừa đủ, dùng chất giọng lười biếng, lạnh nhạt hờ hững buông lại một câu rồi tiếp tục tiến về phía trước: “Muốn vào xem thì cứ vào. Nơi này là địa bàn của tôi. Không có lệnh của tôi, không ai được quyền đuổi cậu đi.”
Nói xong, tà váy đen của cô đã lướt qua góc hành lang.
Hứa Lam đứng ngẩn người tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cậu quay đầu nhìn bóng lưng người phụ nữ đang đi phía trước.
Thẩm Dao không hề quay đầu lại, dáng đi của cô vẫn duy trì sự kiêu ngạo, dứt khoát thường thấy.
Nhưng không hiểu vì sao, lần đầu tiên sau rất nhiều năm sống trong nỗi ám ảnh, cậu cảm thấy căn phòng đầy gương kia dường như cũng không còn đáng sợ đến thế nữa.
Những tấm gương phản chiếu ánh nắng chiều tà đổ vào phòng, không còn mang hơi lạnh của sàn đấu giá, mà lại ấm áp đến lạ kỳ.
[Tinh!]
Hệ thống đột nhiên thông báo.
[Chỉ số hạnh phúc của Hứa Lam tăng: 15% → 18%!]
[Chỉ số oán niệm giảm: 79% → 78%!]
Thẩm Dao nghe thấy tiếng báo hiệu đột ngột của hệ thống vang lên bên tai, bước chân cô khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Cô khẽ nhướng đôi mắt xếch dài lên.
Xem ra hôm nay thu hoạch không tệ.
Chỉ cần duy trì tốc độ này, ít nhất mạng sống của cô sẽ không còn treo lơ lửng trên đầu như trước nữa.
Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên tới, cô cảm thấy tương lai không hoàn toàn là một ngõ cụt.
Thẩm Dao nhanh chóng thu lại chút cảm xúc hiếm hoi vừa xuất hiện, hất cằm ra hiệu cho Khương Văn và Hạ Dã tiếp tục tiến ra sảnh lớn để ra xe, kết thúc chuyến kiểm tra hiện trường đầy sóng gió ngầm của ngày hôm nay.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng rời khỏi khu trung tâm, mang theo bốn người trở về biệt thự.
Màn đêm dần buông xuống thành phố.
Đêm muộn tại căn biệt thự biệt lập.
Sau khi trở về từ chuyến kiểm tra studio, Thẩm Dao lập tức quay về phòng riêng.
Cô vừa tắm xong, mái tóc dài còn hơi ẩm rủ trên vai, thân hình mảnh mai bao bọc trong chiếc áo choàng lụa mềm mại.
Bước tới bàn làm việc, cô bật chiếc đèn ngủ có ánh sáng ấm áp, lười biếng mở tập tài liệu điện tử để rà soát lại một lượt các kế hoạch sắp tới.
Những tài liệu về studio, công ty và các thú phu vẫn còn chất đống trên bàn làm việc.
Cô không thích để những việc có thể xử lý trong hôm nay kéo dài sang ngày mai.
Brừm… Brừm…
Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ cẩm thạch đột ngột rung lên dồn dập.
Màn hình hiển thị ba chữ: Khương Văn gọi.
Thẩm Dao khẽ nhướng mày, lướt màn hình áp lên tai, dùng chất giọng lười biếng nhưng mang theo sự trịch thượng quen thuộc: “Nói đi.”
Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ổn và cung kính của Khương Văn vang lên ngay lập tức: “Tiểu thư, theo mệnh lệnh lúc chiều của cô, tôi đã cho người liên hệ và thiết lập xong danh sách bộ khung giảng viên cấp cao cho Studio Hạ Dạ. Về cơ bản, các huấn luyện viên hình thể và biểu cảm đều đã đồng ý ký hợp đồng ngắn hạn.”
Anh ta dừng lại một nhịp, thanh âm thoáng qua một tia nghiêm trọng hiếm hoi: “Nhưng… có một vị trí giáo viên hướng dẫn diễn xuất cốt lõi, người này thực sự rất khó nhằn.”
Thẩm Dao lật một trang tài liệu, nhàn nhạt hỏi: “Ai?”
“Là Trần Khải.” Khương Văn gằn từng chữ.
Động tác lật giấy của Thẩm Dao khựng lại.
Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên tới, cô nghe thấy một cái tên khiến mình lập tức nhớ tới nguyên tác.
Trong nguyên tác, cái tên này xuất hiện không nhiều.
Nhưng mỗi lần xuất hiện đều gắn liền với Hạ Dã.
Khương Văn ở đầu dây bên kia thấy tiểu thư nhà mình im lặng, tưởng cô chưa rõ lai lịch của nhân vật này, liền thấp giọng giải thích cặn kẽ.
Anh ta hoàn toàn không bất ngờ trước sự im lặng đó.
Dù sao trước đây Thẩm tiểu thư cũng chưa từng quan tâm tới giới điện ảnh.
“Tiểu thư, Trần Khải là cây đại thụ huyền thoại, được mệnh danh là “bàn tay vàng” của giới điện ảnh đế quốc.”
“Suốt năm năm qua, ông ấy đã từ chối tất cả lời mời từ các tập đoàn giải trí lớn.”
“Cho tới hôm nay vẫn chưa có ai thành công khiến ông ấy thay đổi quyết định.”
Thẩm Dao lặng lẽ tựa lưng vào ghế.
Trần Khải.
Nếu cô nhớ không nhầm, đây chính là người đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Hạ Dã trong nguyên tác.
Cũng là người đầu tiên từng công khai nói rằng: “Hạ Dã sinh ra để đứng trên màn bạc.”