Đến nội dung chính

Chương 18: Dùng tiền đập người đúng là sướng

admin 1.001 Chữ Cài Đặt

Sự im lặng của cô làm nụ cười trên môi Lục Viện khựng lại một nhịp. Cô ta nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường, chỉ cần cô ta mở miệng nhắc nhẹ đến hai từ “con nuôi” hay “nhà họ Thẩm không cần”, Thẩm Dao lập tức sẽ như con cún bị dẫm phải đuôi, vừa lo sợ vừa cuống cuồng lấy lòng cô ta.

“Sao thế? Bị tụi này nói trúng tim đen nên câm rồi à?” Lục Viện khoanh tay trước ngực, tiến sát lại gần bàn của Thẩm Dao, chiếc túi xách đắt tiền trên tay cố tình huých nhẹ vào cạnh bàn, tạo ra một tiếng động chói tai.

“Thẩm Dao, cô đừng quên cái danh “đại tiểu thư” của cô từ đâu mà có. Hôm nay mặc cái bộ đồ thể thao rẻ tiền này ra đường, lại còn ngồi ở cái quán rách nát này, cô không sợ làm mất mặt nhà họ Thẩm à? Hay là… chiếc thẻ đen của cô thực sự bị ông bà Thẩm khóa rồi?”
Thẩm Dao lúc này mới chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt xếch dài, sắc sảo vốn có của thân xác này khi mất đi vẻ thô bạo, kiêu căng thường ngày bỗng trở nên sâu hoắm và mang một tầng áp lực vô hình.

Cô nhìn Lục Viện như nhìn một món đồ chơi lỗi thời, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lười biếng: “Lục Viện, có vẻ đầu óc cô không được bình thường nhỉ?”

“Cô nói cái gì?” Lục Viện lập tức biến sắc, giọng cao lên đầy vẻ bén nhọn.

Hai ả thiên kim đi phía sau cũng trợn tròn mắt, dường như không tin nổi một kẻ luôn khúm núm như Thẩm Dao lại dám mở miệng nhục mạ bọn họ.

Thẩm Dao thong thả đứng dậy.

Thân hình cô cao ráo, dù chỉ mặc bộ đồ thể thao đơn giản nhưng khí chất vương giả, xa xỉ từ trong xương tủy của cơ thể thiên kim đại tiểu thư vẫn tỏa ra áp đảo hoàn toàn ba kẻ ăn mặc lòe loẹt trước mặt.
Cô tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với Lục Viện, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt cô ta: “Tôi nói, nếu cô rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì về nhà mà quản lý đám thú nhân của cô đi. Đừng có chạy đến trước mặt tôi mà khua môi múa mép. Thẻ của tôi có khóa hay không, nhà họ Thẩm có cần tôi hay không, đến lượt một kẻ họ Lục như cô lo à? Cô là cái thá gì?”

“Cô… Cô dám nói với tôi bằng cái giọng đó sao?” Lục Viện tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, mặt đỏ gay.

Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt Thẩm Dao: “Cô chỉ là một đứa con nuôi! Một thiên kim giả được nhà họ Thẩm nhặt về thôi! Cô nghĩ cô bằng vai phải lứa với tôi được hả?”

“Con nuôi thì sao?” Thẩm Dao khẽ nghiêng đầu, nụ cười càng thêm mỉa mai.

Cô đưa tay gạt phắt ngón tay của Lục Viện ra khỏi tầm mắt mình, lực đạo không mạnh nhưng đầy sự dứt khoát: “Ít nhất hiện tại trên danh nghĩa pháp lý, tôi vẫn là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Thẩm. Còn cô? Một đứa con thứ của nhà họ Lục, ngay cả quyền sờ vào lõi tài sản của gia tộc còn không có, suốt ngày chỉ biết bám theo các trưởng nữ trong giới để kiếm chút danh tiếng. Ai mới là kẻ đáng thương ở đây?”
“Cô!!!” Lục Viện bị đâm trúng tử huyệt, toàn thân run lên bần bật.

Đúng vậy, Lục Viện tuy là thiên kim chính thống nhưng lại là con thứ, tài sản sau này đều thuộc về chị gái cô ta. Việc cô ta chơi thân với nguyên chủ trước đây chẳng qua là vì nguyên chủ ngu ngốc, dễ bị dắt mũi và có nguồn tài trợ thẻ đen dồi dào từ nhà họ Thẩm để cô ta lợi dụng quẹt ké mà thôi.

Hai ả đi cùng thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo tay Lục Viện lùi lại: “Viện Viện, đừng chấp cô ta. Dù sao dạo này nhà họ Thẩm cũng có tin đồn lạ, để xem cô ta kiêu ngạo được bao lâu.”

Thẩm Dao không thèm để ý đến đám hề nhảy nhót này nữa. Cô lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia lập tức kết nối, giọng nói nghiêm túc của Khương Văn vang lên rõ ràng trong quán trà: “Vâng, thưa tiểu thư, có chỉ thị gì ạ?”

“Khương Văn, tôi đang ở quán trà cổ hẻm số 4 khu phố cũ. Có vài con ruồi nhặng làm phiền không khí uống trà của tôi.” Thẩm Dao nhàn nhạt ra lệnh, ánh mắt vẫn găm chặt vào khuôn mặt đang tái mét của Lục Viện: “Lập tức liên lạc với bên quản lý khu phố này, bao trọn toàn bộ quán trà trong vòng hôm nay. Kẻ nào không phận sự, lập tức cho bảo vệ ném ra ngoài.”

“Rõ, thưa tiểu thư. Tôi sẽ lập tức liên hệ bên quản lý.”

Tiếng điện tử vô cảm của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Thẩm Dao.

[Đinh! Ký chủ thành công phản kích nhân vật phản diện và bảo vệ không gian thư giãn của bản thân.]

[Do khoản chi tiêu lần này không liên quan đến các mục tiêu nhiệm vụ, hệ thống sẽ không hoàn lại số tiền đã sử dụng.]

[Số dư hiện tại: 36.500.000 đồng.]

Thẩm Dao liếc nhìn thông báo rồi tặc lưỡi.

Không được hoàn tiền quả thật hơi đau lòng.

Nhưng nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của đối phương, tâm trạng cô lập tức tốt lên không ít.

Dùng chút tiền để mua một màn vả mặt sảng khoái như vậy…

Tính ra cũng không lỗ.