Chưa đầy một phút sau, hai nhân viên bảo vệ cao lớn của khu phố cổ đã vội vã chạy vào quán.
Họ nhìn qua bản hợp đồng điện tử vừa được Khương Văn gửi tới, lập tức cúi đầu chào Thẩm Dao, sau đó quay sang nhóm của Lục Viện với thái độ cứng rắn: “Xin lỗi các vị tiểu thư, quán trà này đã được Đại tiểu thư Thẩm Dao bao trọn gói riêng tư. Mời các vị rời đi ngay, đừng để chúng tôi phải dùng đến biện pháp mạnh.”
“Thẩm Dao! Cô nhớ kỹ cho tôi! Để xem ngày nhà họ Thẩm đá cô ra khỏi cửa, cô còn dùng tiền để làm càn được nữa không!”
Lục Viện tức tối giậm chân, ném lại một câu đe dọa đầy bất lực rồi cùng hai ả bạn thân xách túi tháo chạy ra ngoài màn mưa, trông vô cùng nhếch nhác.
Không gian quán trà một lần nữa trả lại sự yên tĩnh vốn có.
Người chủ quán tộc Mèo lúc này mới dám bưng khay bánh ngọt ra, đôi tai xám khẽ động đậy, ánh mắt nhìn Thẩm Dao đã hoàn toàn thay đổi, từ sự sợ hãi ban đầu biến thành một sự kính trọng và biết ơn sâu sắc vì cô đã không đập phá quán của ông, ngược lại còn bao trọn gói với số tiền hào phóng.
Thẩm Dao ngồi xuống vị trí cũ, khẽ thở hắt ra một hơi, tiếp tục thưởng thức tách trà Thiết Quan Âm đã bắt đầu nguội bớt.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thầm nghĩ: [Đám tiểu thư này đúng là phiền phức. Nhưng xem ra, việc giữ cái danh thiên kim giả này trong vòng 3 tháng tới vẫn còn rất nhiều công dụng.]
Trong khi Thẩm Dao đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi ở quán trà, thì tại căn biệt thự biệt lập, một bầu không khí khác đang âm thầm dịch chuyển.
Dưới khu vực sân sau và tầng hầm, đội ngũ thi công của Tập đoàn Kỹ thuật Sinh học Biển Quốc tế đang làm việc với tốc độ kinh người. Những bồn chứa nước biển sâu triệu đô bắt đầu được xả vào hệ thống lọc hải lưu tuần hoàn vừa được lắp đặt xong.
Mùi clo nồng nặc và thứ nước ngọt đầy hóa chất bấy lâu nay bóp nghẹt cơ thể Hứa Lam đang dần dần bị thay thế bởi mùi mặn mòi, thanh khiết của đại dương tự nhiên.
Hứa Lam rụt rè ló đầu ra khỏi góc bể cũ, cảm nhận làn nước mới ấm áp, giàu khoáng chất đang mơn trớn lên những lớp vảy tổn thương của mình.
Cơn ngứa ngáy và đau rát dị ứng dịu đi một cách thần kỳ.
Đôi mắt xanh thẳm của vị Nhân Ngư nhỏ ngơ ngác nhìn làn nước trong vắt, những rạn san hô tự nhiên vừa được thả xuống đáy bể phát ra ánh sáng huỳnh quang dịu nhẹ.
“Thê chủ… không lừa mình…” Cậu lẩm bẩm, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, rơi xuống nước vang lên một tiếng “bõm” khẽ khàng.
Phía trên phòng y tế, Cố Trầm đang dùng những ngón tay thon dài lướt trên màn hình, phân tích cấu trúc gân chân của Lục Hạo dựa trên những thiết bị xét nghiệm tối tân nhất vừa được chuyển đến.
Lục Hạo ngồi trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ đen mà Thẩm Dao để lại trên bàn, lồng ngực vẫn phập phồng không yên.
Hắn quay sang Cố Trầm, giọng trầm thấp: “Chân của tôi… thực sự còn cứu được sao?”
Cố Trầm dừng ngón tay lại, đôi mắt màu xám tro của tộc Sói lóe lên một tia sáng lý trí: “Cứu được. Với kỹ thuật lỗi thời trước đây thì vô vọng, nhưng cô ta vừa mua đứt cho chúng ta loại huyết thanh tái tạo tế bào sinh học mới nhất của nước ngoài, thứ mà chỉ có hoàng tộc mới được tiếp cận.”
Hạ Dã từ ngoài cửa bước vào, nghe thấy vậy liền đứng dựa vào thành cửa, nụ cười giả tạo thường ngày hoàn toàn biến mất.
Anh ta nhìn hai người đồng hành, trầm giọng nói: “Tôi vừa kiểm tra thông tin hệ thống của công ty quản lý cũ. Hồ sơ nghệ thuật của tôi đã sạch sẽ, lệnh đóng băng hoạt động đã được gỡ bỏ.”
Ba người đàn ông nhìn nhau, ranh giới của sự tin tưởng và hoài nghi trong lòng họ lúc này giống như một bức tường thành đang xuất hiện những vết nứt toác dữ dội dưới hàng loạt thay đổi mà Thẩm Dao mang đến.
Màn đêm buông xuống, cơn mưa xối xả kéo dài suốt cả một ngày rốt cuộc cũng chuyển thành những hạt mưa bụi li ti.
Khi Thẩm Dao lái chiếc xe sedan tầm trung trở về biệt thự, kim đồng hồ đã chỉ sang mốc mười giờ đêm.
Khuôn viên phía sau đèn đuốc vẫn sáng trưng, đội ngũ thi công cấp tốc quốc tế đang tiến hành những công đoạn nghiêm ngặt cuối cùng để kiểm tra áp suất và nồng độ khoáng chất của hồ sinh thái nước biển. Tiếng máy lọc tuần hoàn chạy êm ru, đều đặn tạo ra những làn sóng hải lưu nhân tạo ngầm dưới lòng đất.
Thẩm Dao không đi xuống tầng hầm, cũng không tò mò xem các anh chồng đang làm gì hay nghĩ gì về mình.
Sự mệt mỏi sau một ngày dài lăn lộn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cô vừa bước vào phòng ngủ đã chỉ muốn ngã gục xuống chiếc giường king-size êm ái.
Nhưng lớp bụi đất và mồ hôi dính nhớp trên người lại khiến cô không tài nào chịu nổi.
Cô miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, mở tủ quần áo, lấy ra một bộ váy ngủ bằng lụa mềm màu kem rồi bước vào phòng tắm.
Hơi nước ấm nhanh chóng phủ kín mặt gương. Dòng nước nóng xối xuống vai gáy, cuốn trôi cảm giác căng thẳng và mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày.