Đến nội dung chính

Chương 15: Bẻ gãy xiềng xích

admin 1.097 Chữ Cài Đặt

[Tinh!]

[Hệ thống phát hành nhiệm vụ tương tác cốt truyện tiếp theo: “Bẻ gãy xiềng xích chân chính”.]

[Nội dung nhiệm vụ: Đến phòng y tế của biệt thự, đích thân kiểm tra tình trạng đôi chân của Lục Hạo và đưa ra phương án điều trị thực tế bằng nguồn lực hiện tại.]

[Thời gian giới hạn: 30 phút.]

[Phần thưởng nhiệm vụ: 1,000,000 tiền sạch chuyển vào tài khoản ẩn danh.]

[Hình phạt thất bại: Đóng băng tính năng hoàn tiền của hệ thống trong vòng 7 ngày.]

Thẩm Dao thở phào nhẹ nhõm, may mà hình phạt chỉ là đóng băng tính năng hoàn tiền chứ không phải mấy trò bạo lực gì.

Nhưng một triệu tiền sạch béo bở thế này, cô dại gì mà bỏ qua!

Cô đứng dậy, mở tủ quần áo, chọn một bộ đồ thể thao đơn giản, kín đáo thay vì những bộ váy lụa đỏ xẻ sâu đầy tính công kích của nguyên chủ.
Cô muốn dùng thái độ nghiêm túc nhất để đối mặt với vấn đề của Lục Hạo.

Bước xuống tầng một, Thẩm Dao đi thẳng về phía phòng y tế nằm ở dãy hành lang phía Tây. Vừa đẩy cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, những thiết bị y tế hiện đại trải khắp căn phòng lập tức lọt vào tầm mắt cô.

Lục Hạo ngồi trên giường bệnh chuyên dụng, hai tay không ngừng xoa bóp ống chân quấn băng trắng.

Nghe tiếng động, hắn ngẩng phắt đầu lên. Khi nhìn thấy Thẩm Dao, đôi mắt báo của hắn lập tức nheo lại, tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc như muốn xé xác người trước mặt.

“Cô lại đến đây làm gì?” Lục Hạo gằn giọng, hai nắm đấm siết chặt: “Hôm nay cô chơi trò ban ân cho Hạ Dã và Hứa Lam chưa đủ sao? Định đến đây bố thí cho đôi chân tàn phế này của tôi cái gì nữa?”
Thẩm Dao không lùi bước. Cô đóng cửa phòng lại, chậm rãi tiến đến cách giường bệnh khoảng hai mét rồi dừng lại.

Ánh mắt cô dời xuống cặp chân của hắn, trong ký ức của cô, hắn bị đối thủ chơi xấu ép xe gây tai nạn nghiêm trọng, khiến gân chân đứt đoạn, nguyên chủ tuy bỏ tiền phẫu thuật nhưng lại cố tình thuê bác sĩ dùng kỹ thuật lỗi thời để nối lại, khiến chân hắn không thể dùng lực mạnh, vĩnh viễn không thể đạp ga đua xe được nữa.

Đối với một thiên tài sinh ra để chinh phục tốc độ, đó là hình phạt tàn nhẫn hơn cả cái chết.

Thẩm Dao liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt, cười lạnh: “Bố thí? Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi mua một con Báo săn về là để xem tốc độ, chứ không phải để nuôi một con báo liệt giường tốn cơm tốn gạo. Nhìn anh tàn phế thế này tôi thấy chướng mắt lắm.”
“Chướng mắt?” Lục Hạo bật cười điên cuồng, tiếng cười chứa đựng sự u uất và phẫn nộ tột cùng: “Thẩm Dao! Cô đừng có giả vờ giả vịt nữa! Chẳng phải chính cô nói đôi chân này của tôi quá nhanh, nếu không bẻ gãy nó thì cô không giữ chân tôi lại được sao? Bây giờ cô nói chướng mắt?”

Đối mặt với cơn thịnh nộ như sấm sét của Lục Hạo, Thẩm Dao vẫn giữ được sự bình tĩnh đến kỳ lạ.

Cô bình thản lấy chiếc máy tính bảng trên bàn y tế xuống, lướt nhanh tìm hồ sơ bệnh án của hắn, sau đó quay sang phía cửa: “Cố Trầm, vào đây.”

Cánh cửa phòng y tế một lần nữa mở ra.

Cố Trầm với chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề bước vào, ánh mắt xám tro nhìn lướt qua hai người, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Dao. Anh vốn dĩ vẫn luôn đi theo sau cô trong bóng tối để đề phòng cô lại nổi điên hành hạ người khác, không ngờ cô lại chủ động gọi anh vào.

Cố Trầm vừa bước vào, Thẩm Dao liền ném chiếc thẻ đen vô hạn lên bàn phát ra một tiếng “cạch” sắc lạnh, hất cằm ra lệnh.

“Cố Trầm, anh là bác sĩ giỏi nhất tộc Sói, dùng cái thẻ đen này nhập khẩu loại huyết thanh tái tạo tế bào hoàng gia tốt nhất về, chữa bằng được đôi chân phế này cho hắn. Tiền bạc không thành vấn đề. Tôi muốn hắn phải đứng trên đường đua F1 lần nữa, phải đoạt cúp về cho tôi nở mặt với đám bạn. Thẩm Dao này không nuôi súc vật phế phẩm!”

Cả phòng y tế lập tức rơi vào một trạng thái lặng ngắt như tờ.

Miệng thì gọi hắn là “phế phẩm”, coi hắn như công cụ đoạt cúp.

Thế nhưng người vừa nói những lời đó lại không tiếc ném ra chiếc thẻ đen vô hạn, muốn kéo hắn trở lại đường đua.

Lồng ngực Lục Hạo phập phồng dữ dội, sát khí biến thành một cảm giác bàng hoàng đến nghẹn lại.

Cố Trầm nhận lấy bệnh án, nhanh chóng xem qua.

“… Nếu sử dụng huyết thanh tái tạo tế bào hoàng gia thế hệ mới, tỷ lệ phục hồi có thể vượt quá tám mươi phần trăm.”

“Nhưng chi phí cực kỳ đắt đỏ.”

Thẩm Dao hừ lạnh.

“Tôi thiếu tiền chắc?”

[Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tương tác “Bẻ gãy xiềng xích chân chính”.]

[Chỉ số hạnh phúc của Lục Hạo tăng: 0% -> 5%. Chỉ số oán niệm giảm mạnh: 98% -> 90%!]

[Phần thưởng 1,000,000 tiền sạch đã được chuyển thẳng vào tài khoản ẩn danh vĩnh viễn của cô!]

Nghe tiếng báo hiệu của hệ thống, Thẩm Dao thầm thở phào một hơi dài. Số dư tài khoản ẩn danh vĩnh viễn của cô đã tăng lên thành 36 triệu rưỡi. Bước tiếp theo trong kế hoạch giải trừ khế ước, cuối cùng cũng đã thuận lợi đặt xuống viên gạch đầu tiên.

Sau khi tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Thẩm Dao, phòng y tế vẫn chìm trong im lặng.

Thẩm Dao thu ánh mắt khỏi Lục Hạo, hờ hững nói với Cố Trầm: “Bệnh án và phương án điều trị giao cho anh đấy.”

Cô lười biếng dựa vào cửa, giọng điệu vẫn cao ngạo như thường: “Tốn bao nhiêu tiền cũng được, miễn là đừng để anh ta ngày nào cũng bày ra bộ dạng nửa sống nửa chết trước mặt tôi.”

Cô nói xong liền xoay người: “Các người tự xử lý đi. Tôi không có hứng ở lại đây.”