Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. Số tiền này đủ để cô mua một căn hộ nhỏ ở một thành phố yên tĩnh sau khi dọn ra khỏi nhà họ Thẩm.
Nhưng cô biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
Ba tháng nữa thiên kim thật mới về, cô phải tận dụng triệt để thời gian này để tiêu tiền của nhà họ Thẩm, vừa cứu mạng mình, vừa tích lũy thêm quỹ đen.
[Tinh!]
Tiếng điện tử vô cảm của hệ thống đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
[Hệ thống phát hành nhiệm vụ tương tác ngẫu nhiên: “Tách trà ấm”.]
[Nội dung nhiệm vụ: Đối tượng Cố Trầm đang xuất hiện triệu chứng đau đầu do căng thẳng kéo dài. Ký chủ cần đích thân mang một tách trà ấm xuống phòng khách và thuyết phục đối tượng uống hết.]
[Thời gian giới hạn: 15 phút.]
[Phần thưởng nhiệm vụ: 500,000 đồng tiền sạch chuyển thẳng vào tài khoản ẩn danh.]
[Hình phạt nếu thất bại: Ký chủ bị điện giật cảnh cáo trong 10 giây.]
Thẩm Dao bật dậy khỏi giường, suýt chút nữa là bật thốt lên một câu chửi thề.
Hệ thống này đúng là biết cách làm khó người khác mà!
Bây giờ cô xuống phòng khách, đối diện với bốn đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình, lại còn phải “thuyết phục” anh Sói lạnh lùng uống trà?
Nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại.
Nhưng nghĩ đến hình phạt bị điện giật và phần thưởng 500 ngàn tiền sạch, Thẩm Dao nghiến răng: “Vì tiền, vì mạng, nhẫn nhịn một chút có là gì!”
Cô chỉnh sửa lại quần áo, xuống lầu bước vào bếp.
Căn biệt thự này có đầy đủ người hầu, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ “đích thân mang”, cô vẫn phải tự mình pha trà.
Trong đống trà đủ loại, cô tiện tay chọn loại trà hoa cúc mật ong nhìn có vẻ dễ uống nhất.
Mùi hương hoa cúc dịu nhẹ lan tỏa, phần nào làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng cô.
Cầm chiếc khay nhỏ, Thẩm Dao bước từng bước chậm rãi về phía phòng khách.
Ngay khi bóng dáng màu đỏ thẫm của cô xuất hiện ở rìa phòng khách, bầu không khí lập tức rơi vào trạng thái phòng thủ tuyệt đối.
Hạ Dã thu lại nụ cười, Lục Hạo nheo mắt đầy sát khí, Hứa Lam co rúm người lại, còn Cố Trầm thì đứng thẳng người lên, ánh mắt xám tro khóa chặt vào khay trà trên tay cô.
Thấy bốn đôi mắt đầy phòng bị găm vào mình, cô nén sự căng thẳng, hất hàm đi thẳng đến trước mặt Cố Trầm, đặt mạnh tách trà xuống bàn cái “cạch”.
“Cố Trầm, nhìn cái bản mặt nhăn nhó, hai bên thái dương nổi rõ gân xanh của anh làm tôi ngứa mắt chết đi được. Uống hết tách trà hoa cúc mật ong này cho tôi! Anh là bác sĩ tốt nhất của tôi, cái đầu này mà hỏng thì ai nghiên cứu thuốc cho tôi tiêu khiển? Uống ngay!”
Lúc này ở cự ly gần, cô mới phát hiện sắc mặt của anh còn tái hơn bình thường, hàng lông mày nhíu chặt phản ánh sự đau đớn mà anh đang cố chịu đựng.
Hệ thống quả không lừa cô.
Cố Trầm nhìn tách trà đang tỏa khói nghi ngút, rồi lại nhìn Thẩm Dao. Ánh mắt anh tràn ngập sự đề phòng và nghi hoặc.
Từ trước đến nay, nguyên chủ chỉ biết ép anh làm việc, bắt anh nghiên cứu các loại thuốc độc lạ để cô ta đi hại người, hoặc bắt anh quỳ gối chịu phạt.
Việc cô tự tay pha trà mang đến cho anh, lại còn nói trúng căn bệnh đau đầu kinh niên của anh là điều không tưởng.
“Trong này có bỏ thứ gì không?” Lục Hạo ở phía sau không nhịn được mà mỉa mai lên tiếng: “Đại tiểu thư đổi tính, muốn trực tiếp dùng độc dược sao?”
Thẩm Dao quay ngoắt lại, nheo mắt sắc lẹm: “Nếu tôi muốn độc chết các anh, tôi dùng quyền thế nhà họ Thẩm vứt các anh vào hầm tối cho chết đói là xong, cần gì phải phí công pha một tách trà lộ liễu thế này?”
Lục Hạo cười lạnh: “Ai mà biết cô đang nghĩ gì.”
Thẩm Dao lại quay sang Cố Trầm, thanh âm mang theo vẻ mất kiên nhẫn: “Cố Trầm, anh là tộc Sói, cứ tự ngửi xem có độc không rồi uống sạch cho tôi, cấm để thừa một giọt!”
Cố Trầm im lặng.
Khứu giác của anh đã quét qua tách trà ngay từ đầu. Mùi hoa cúc thanh khiết, mùi mật ong ngọt dịu, tuyệt đối không có bất kỳ thành phần hóa học hay độc tố nào. Ngược lại, mùi hương này đang xoa dịu các dây thần kinh đang căng thẳng của anh một cách kỳ lạ.
Dưới sự chứng kiến của ba người còn lại, Cố Trầm chậm rãi đưa bàn tay thon dài ra, cầm lấy tách trà.
Anh nâng lên môi, uống một ngụm.
Im lặng vài giây, rồi uống thêm ngụm thứ hai.
Cuối cùng mới chậm rãi uống hết.
Vị ngọt thanh từ cổ họng lan tỏa, dòng nhiệt ấm áp chạy thẳng vào dạ dày, khiến cảm giác căng tức nơi thái dương dịu đi đôi chút.
[Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tương tác “Tách trà ấm”.]
[Độ hạnh phúc của Cố Trầm tăng: 0% -> 2%.]
[Chỉ số oán niệm của Cố Trầm không thay đổi.]
[Mức độ cảnh giác giảm nhẹ.]
[Phần thưởng 500,000 đồng đã được chuyển vào tài khoản ẩn danh vĩnh viễn của cô!]
Thẩm Dao nghe tiếng tinh tinh trong đầu mà lòng nở hoa.
Cô không hề biết rằng.
Tách trà này là lần đầu tiên khiến Cố Trầm bắt đầu nghi ngờ.
Liệu người đang sống trong cơ thể kia…
Có thật sự vẫn là “Thẩm Dao” hay không.