Căn phòng khách rộng lớn của biệt thự ngập trong một bầu không khí quỷ dị. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích, hắt những vệt nước dài loang lổ lên khung cửa kính, càng làm tăng thêm sự âm u, lạnh lẽo.
Hạ Dã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay siết chặt đến mức trắng bợt.
Khoản nợ 50 triệu là thứ xiềng xích đã bóp nghẹt lòng kiêu hãnh của anh ta suốt nhiều năm.
Nó biến một thiên tài diễn xuất thành món đồ chơi độc quyền bị đóng băng hoạt động.
“Hạ Dã, sắc mặt anh trông tệ vậy?”
Lục Hạo chống hai tay lên đầu gối. Dù đôi chân dưới lớp quần thể thao vẫn âm ỉ đau nhức, sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như một con báo săn luôn trong trạng thái cảnh giác.
Thấy vẻ mặt Hạ Dã liên tục thay đổi, từ kinh ngạc đến trầm mặc, cuối cùng lại hóa thành một nụ cười tự giễu, hắn không nhịn được lên tiếng.
Hạ Dã nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây.
Tin nhắn vẫn nằm đó.
Năm mươi triệu.
Không phải năm mươi nghìn.
Cũng không phải năm trăm nghìn.
Là cái giá của sự tự do mà anh ta đã đánh mất suốt nhiều năm.
“Cô ta vừa trả sạch khoản bồi thường hợp đồng cho tôi.”
“Bao nhiêu?”
“Năm mươi triệu.”
Không khí trong phòng khách lập tức chững lại.
Ngay cả Cố Trầm vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh cũng khẽ khựng mắt.
“Năm mươi triệu?” Lục Hạo bật cười lạnh: “Cô ta đổi cách chơi mới à?”
Hắn chống tay đứng dậy: “Hay sau khi chuộc anh ra, cô ta định nhốt anh vào một cái lồng lớn hơn?”
Hạ Dã không đáp.
Bởi chính anh ta cũng không biết phải giải thích chuyện này thế nào.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, thậm chí anh ta đã nghĩ đến khả năng vô lý nhất.
Rằng Thẩm Dao thật sự muốn kéo anh ra khỏi vũng lầy đó.
Nhưng ý nghĩ ấy quá nực cười, đến chính anh ta cũng không dám tin.
“Có lẽ không phải vậy.”
Giọng nói trầm thấp của Cố Trầm đột nhiên vang lên.
Hai người còn lại đồng thời quay đầu nhìn anh.
Vị bác sĩ tộc Sói đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt xám tro hơi trầm xuống.
“Tôi không biết cô ta đang nghĩ gì.”
“Nhưng hôm nay có gì đó không đúng.”
Lục Hạo nhíu mày: “Không đúng?”
Cố Trầm im lặng một lát rồi nói: “Khứu giác của tộc Sói rất nhạy với trạng thái cơ thể của người khác.”
“Lúc nãy khi đi ngang qua tầng hai… Tôi không ngửi thấy sự thỏa mãn.”
Lục Hạo: “Ý anh là gì?”
“Nếu là trước đây, sau khi kiểm soát được ai đó, tâm trạng cô ta sẽ rất thả lỏng.”
“Nhưng hôm nay…”
“Tôi cảm thấy cô ta còn căng thẳng hơn cả chúng ta.”
Anh không giải thích thêm.
Bởi ngay cả chính anh cũng không biết phải diễn tả thế nào.
Giống như một người vốn luôn căng thẳng vì điều gì đó, hoặc đang cố gắng duy trì một thứ gì đó.
Rất mơ hồ.
Cũng rất kỳ lạ.
Hạ Dã khẽ cười.
“Dù thế nào đi nữa, người phụ nữ đó vẫn là Thẩm Dao.”
Nụ cười nơi khóe môi anh ta nhạt dần.
“Chỉ một ngày thôi.”
“Còn chưa đủ để chứng minh bất cứ điều gì.”
Ở góc phòng, Hứa Lam ôm chặt hai đầu gối. Mái tóc xanh lam nhạt buông xuống, che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt. Trong đầu cậu vẫn không ngừng hiện lên cảnh tượng ở bàn ăn ban nãy.
Thẩm Dao khoanh tay, dùng giọng điệu khó chịu quen thuộc mà quở trách: “Cái giọng khàn đặc như vịt đực thế kia thì còn hát hò cái gì? Lo mà ngậm miệng dưỡng cái họng của cậu cho tốt vào.”
Rõ ràng vẫn là những lời nói cay nghiệt.
Vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo khiến người khác sợ hãi.
Nhưng đối với Hứa Lam, câu nói ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Từ khi bị bắt cóc đưa lên sàn đấu giá ngầm cho đến khi trở thành thú phu của Thẩm Dao, chưa từng có ai quan tâm thanh quản của cậu có đau hay không.
Họ chỉ muốn cậu hát.
Hát đến khàn giọng.
Hát đến bật máu.
Hát đến khi không còn giá trị nữa mới thôi.
Vì thế, lần đầu tiên nghe thấy có người bảo mình ngừng hát, Hứa Lam gần như không biết phải phản ứng thế nào.
Sự mâu thuẫn ấy khiến lòng cậu rối bời.
Cậu không hiểu.
Không hiểu vì sao Thẩm Dao lại làm như vậy.
Cũng không hiểu vì sao bản thân lại liên tục nhớ đến câu nói đó.
Đúng lúc ấy, những lời phân tích lạnh lùng của Hạ Dã và Lục Hạo vang lên trong phòng khách.
Giống như một bàn tay kéo cậu trở về hiện thực.
Hứa Lam vô thức siết chặt chiếc đuôi cá trong lòng.
Phải rồi.
Người đó là Thẩm Dao.
Là người mà chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân thôi, cậu cũng sẽ sợ hãi đến mức run rẩy.
Chỉ vì một câu nói mà dao động…
Thật sự ngốc quá rồi.
Nghĩ đến đây, Hứa Lam chậm rãi cúi đầu.
Thế nhưng không hiểu vì sao, câu nói ban sáng vẫn quanh quẩn mãi trong đầu cậu, không cách nào xua đi được.
Trong khi bốn vị thú phu ở tầng dưới đang quay cuồng trong vô số suy đoán và cảnh giác…
Thì ở tầng hai.
Thẩm Dao đang ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường.
Hai mắt sáng rực nhìn con số 5.000.000 trong tài khoản ẩn danh.
Tâm trạng sung sướng đến mức chỉ muốn bật cười thành tiếng.
Hoàn toàn không biết rằng bên dưới, bốn người đàn ông đã tự bổ não ra cả một âm mưu dài hàng trăm tập.