Đến nội dung chính

Chương 6: Sóng ngầm

admin 1.032 Chữ Cài Đặt

Cầu thang dẫn xuống tầng một được thiết kế theo lối kiến trúc hoàng gia, dài và rộng thênh thang. Dọc theo những bức tường đá cẩm thạch là những bức tranh nghệ thuật trừu tượng đắt đỏ, những đường nét sơn mài uốn lượn nhìn qua chẳng khác nào đống tiền mặt đang bốc cháy.

Trước đây, khi còn sống ở thế giới cũ, cô từng nghĩ cuộc sống của giới thượng lưu hẳn phải rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây khi đứng trong không gian xa hoa này, cô chỉ cảm thấy một thứ áp lực vô hình bóp nghẹt lồng ngực. Mọi thứ ở đây quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức lạnh lùng, khiến con người ta không được phép bộc lộ sự yếu đuối hay sai sót.

Phòng ăn nằm ở cuối hành lang tầng một.

Ngay khi bước tới cửa, cô lập tức nhận ra tất cả ánh mắt đều đang hướng về phía mình.
Chiếc bàn ăn bằng gỗ mun dài dằng dặc, ánh đèn chùm treo thấp vừa đủ để tạo nên một cảm giác ấm cúng giả tạo, bởi không khí thực tế trong phòng hoàn toàn bị đóng băng.

Ngồi ở phía bên trái bàn ăn là một người đàn ông có mái tóc màu nâu sẫm, hơi xoăn nhẹ một cách lãng tử. Anh ta sở hữu một gương mặt đẹp đến mức vô lý, kiểu nhan sắc “chỉ cần lên hình là lập tức viral” trên các nền tảng mạng xã hội.

Anh ta đang lười biếng nâng một ly nước lọc, khóe môi luôn cong lên một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, bình thản như đang ngồi ở hàng ghế khán giả để thưởng thức một vở hài kịch.

Đó chính là chồng hai Hạ Dã, tộc Cáo.

Ngồi đối diện anh ta là một người đàn ông có bờ vai rộng, dáng ngồi thẳng tắp như một ngọn giáo, toàn thân tỏa ra một luồng áp lực căng thẳng như một sợi dây cung đã kéo căng hết cỡ. Hắn không hề chạm vào dao nĩa, cũng không thèm nhìn thức ăn trên bàn, đôi mắt sắc bén như chim ưng găm thẳng về phía cửa ngay khi cô bước vào.
Đó là chồng ba Lục Hạo, tộc Báo, một thiên tài tốc độ đã bị bẻ gãy đôi cánh tự do.

Và ở góc bàn ăn xa nhất, ngay cạnh khung cửa kính lớn nhìn ra khu vườn ngập tràn vết mưa… là một dáng người mảnh mai, gầy gò đến đáng thương. Cậu thiếu niên có màu tóc xanh lam nhạt như màu nước biển sâu, làn da trắng bợt và khí chất thanh khiết như một làn sương sớm.

Cậu ngồi nép vào thành ghế, hai bàn tay đặt sát trên đùi, toàn thân căng cứng đến mức giống như chỉ cần một tiếng động lớn cũng có thể khiến cậu giật mình.

Khi nhìn thấy bóng dáng Thẩm Dao bước vào, cậu khẽ giật mình, bờ vai gầy run lên, đôi mắt to tròn ngập nước chớp chớp nhìn cô rồi lập tức cúi gầm mặt xuống.

Đó là chồng bốn Hứa Lam, tộc Nhân Ngư.

Bốn người đàn ông, bốn tộc hệ thú nhân khác nhau.
Nhưng có một điểm giống nhau.

Đó là không ai trong số họ muốn nhìn thấy cô xuất hiện ở đây.

Thẩm Dao đứng khựng lại nơi cửa phòng ăn một nhịp, hai bàn tay giấu trong ống tay áo choàng ngủ siết chặt vào nhau. Cô nhìn bốn chấm đỏ sẫm đang nhấp nháy điên cuồng trên màn hình radar của hệ thống trong đầu mình, cảm giác bất lực bủa vây.

Trong ký ức của nguyên chủ, mỗi lần bước vào phòng ăn này, cô ta đều giống như một vị nữ hoàng độc tài, chỉ cần hất hàm một câu là cả căn phòng lập tức biến thành địa ngục tinh thần.

Nhưng cô không phải nguyên chủ.

Cô chỉ là một người bình thường bị ném vào cục diện này, còn chưa kịp thích nghi với thân phận hiện tại.

Đối mặt với bốn người đang hận mình đến tận xương tủy, thứ cô cảm nhận được chỉ có áp lực nghẹt thở.

Thế nhưng, ngay khi cô định mở miệng nói một câu nhã nhặn để xoa dịu bầu không khí, một luồng điện nhẹ bỗng chích thẳng vào đại não, kèm theo tiếng dòng chữ cảnh báo đỏ rực của hệ thống bật nảy ra trước mắt.

[Cảnh báo OOC! Mức độ lệch thiết lập nhân vật vượt ngưỡng 80%. Ký chủ bắt buộc phải duy trì sự kiêu ngạo, hống hách của nguyên chủ trước mặt các thú phu để tránh bị ý chí thế giới đào thải. Vi phạm lần nữa sẽ kích hoạt hình phạt điện giật toàn thân trong 10 giây!]

Thẩm Dao âm thầm hít sâu một hơi.

Được rồi.

Nếu hệ thống đã bắt cô diễn, vậy cô chỉ có thể vừa diễn vừa tìm cách sống sót trong cái kịch bản chết tiệt này.

Cố Trầm bước lên phía trước, dùng những ngón tay thon dài kéo chiếc ghế chủ vị ở đầu bàn ra cho cô. Động tác của anh chuẩn xác đến mức gần như không có một động tác thừa nào, lịch sự nhưng xa cách như đang hoàn thành một nghĩa vụ bắt buộc.

Thẩm Dao thu lại vẻ hoang mang, lười biếng ngồi xuống ghế, lưng thẳng tắp, khẽ hất cằm đưa đôi mắt xếch dài đầy sắc sảo lướt qua một lượt bốn người đàn ông trên bàn.

Hạ Dã tộc Cáo là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

Anh ta khẽ lắc lư ly nước trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng vô hại, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như đang thưởng thức một vở hài kịch: “Hôm nay thê chủ của chúng ta dậy muộn hơn mọi khi nhỉ? Có phải trong người có chỗ nào không thoải mái không?”

Câu nói bọc đường đầy sự mỉa mai.

Trong lời nói tưởng chừng quan tâm ấy là sự châm chọc không hề che giấu.

Dù sao trước đây, Thẩm Dao chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để làm khó bọn họ.