Đến nội dung chính

Chương 5: Điện giật

admin 1.039 Chữ Cài Đặt

Cô đưa tay kéo lại vạt áo choàng ngủ bằng lụa màu đỏ thẫm cho ngay ngắn, che đi bờ vai gầy mang những vết bầm tím cũ, hít một hơi thật sâu rồi xoay nhẹ ổ khóa cửa.

Tiếng kim loại va vào nhau thanh giòn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tay nắm cửa vừa xoay, khứu giác của cô đã bắt được một mùi hương thuốc sát trùng nhạt nhòa trộn lẫn với mùi sương ban mai.

Kẻ đứng ngoài cửa không hề rời đi sau khi nghe cô trả lời, anh vẫn đứng đó như một pho tượng đá kiên nhẫn và lạnh lẽo.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Hành lang dài dằng dặc trải thảm lông dày cộp hiện ra trước mắt, ánh đèn tường màu vàng ấm áp dường như cũng không thể xua đi cái không khí lạnh lẽo như hầm băng của căn biệt thự này.

Ngay trước cửa phòng, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, thẳng tắp như cây tùng đang đứng khoanh tay. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ tay áo được xắn lên hai nấc một cách gọn gàng, để lộ cánh tay săn chắc với những đường gân xanh ẩn hiện.
Gương mặt anh góc cạnh, đôi mắt màu xám tro của tộc Sói bình thản đến mức khiến người ta không thể đoán định anh đang nghĩ gì.

Ánh mắt Cố Trầm không hằn học, không oán giận như những gì Thẩm Dao thấy trong ký ức của nguyên chủ, nhưng nó cũng tuyệt đối không có lấy một tia ấm áp của người bình thường.

Đó là kiểu ánh mắt lạnh lùng, lý trí của một vị bác sĩ đang nhìn một ca bệnh mà bản thân không muốn can dự quá nhiều.

Cố Trầm nhìn cô, ánh mắt xám tro lướt qua gương mặt rồi rất nhanh dời đi.

Từ góc độ của một bác sĩ, anh gần như theo bản năng ghi nhớ mọi dấu hiệu bất thường trên cơ thể bệnh nhân.

Nhưng cũng chỉ dừng ở đó.

Giọng anh vang lên, đều đều và không cao không thấp: “Cô dậy rồi.”

Vẫn là ba chữ y hệt lúc nãy, nhưng khi đối diện ở khoảng cách gần, Thẩm Dao mới cảm nhận được áp lực vô hình từ một thú nhân tộc Sói trưởng thành.
Cô đột nhiên nhớ lại những dòng nhận xét về Cố Trầm.

Anh là người sống theo những nguyên tắc nghiêm ngặt của bản thân. Khi nguyên chủ độc ác hành hạ, anh sẽ không bao giờ quỳ gối van xin. Khi nguyên chủ yếu đuối hay gặp nạn, anh cũng sẽ không mảy may thương hại. Anh chỉ nhìn vào sự thật khách quan và đưa ra hành động tối ưu nhất.

Người đàn ông này đáng sợ không phải vì anh tàn nhẫn, mà vì anh là kẻ không bao giờ bị thao túng bằng cảm xúc.

Thẩm Dao khẽ gật đầu.

Theo bản năng, cô định đáp lại một câu bình thường để kết thúc cuộc trò chuyện.

Thế nhưng chưa kịp thốt ra chữ đầu tiên, một luồng điện tê nhói đã chích thẳng vào đại não cô, kéo theo tiếng cảnh báo lạnh lẽo của hệ thống.

[Cảnh báo OOC! Ký chủ không được sử dụng ngôn từ nhã nhặn với thú phu ở giai đoạn oán niệm cao. Vi phạm sẽ bị phạt điện giật cấp độ 1! Xin hãy duy trì thiết lập kiêu ngạo của nguyên chủ.]
Thẩm Dao suýt chút nữa là bật thốt lên một câu chửi thề. Đúng là hệ thống chết tiệt, bắt một biên tập viên văn học mạng như cô ngày ngày phải diễn vai phản diện ác độc!

Nhưng vì mạng sống, cô buộc phải mang chiếc mặt nạ kiêu ngạo này lên.

Cô lập tức nuốt ngược lời định nói vào trong, nheo đôi mắt xếch dài đầy sắc sảo, dùng tông giọng lười biếng, trịch thượng của nguyên chủ để đáp lại: “Nhìn đủ chưa?”

Cô hất cằm, giọng điệu kiêu ngạo đến đáng ghét.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Đi chuẩn bị bữa sáng đi. Tôi đói rồi.”

Vừa dứt lời, ánh mắt Cố Trầm hơi khựng lại.

Không phải vì câu nói đó.

Dù sao những lời cay nghiệt kiểu này, anh đã nghe đến quen tai từ lâu.

Điều khiến anh chú ý là một thứ khác.

Tộc Sói sở hữu khứu giác vượt xa người bình thường. Họ không thể đọc được suy nghĩ, nhưng thường nhận ra những biến đổi rất nhỏ trong trạng thái cơ thể của người khác.

Mà lúc này, thứ Cố Trầm cảm nhận được từ Thẩm Dao lại hoàn toàn không giống với ký ức của anh.

Không có cảm giác hả hê sau khi sai khiến người khác.

Không có sự đắc ý quen thuộc của kẻ thích giẫm đạp lòng tự trọng người khác.

Ngược lại, trạng thái cơ thể của cô lại căng cứng bất thường, giống như một người đang cố giữ bình tĩnh.

Cố Trầm khẽ siết đầu ngón tay.

Chỉ trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng rốt cuộc không đúng ở đâu, anh lại không thể nói rõ.

Không khí giữa hai người lập tức rơi vào sự im lặng ngột ngạt.

Cố Trầm không hỏi thêm bất cứ điều gì, anh thu hồi ánh mắt nghi hoặc, nghiêng người sang một bên, nhường lối đi cho cô một cách lịch sự nhưng xa cách như một cái máy: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”

Thẩm Dao bước đi trước, Cố Trầm lẳng lặng theo sau giữ khoảng cách đúng hai mét. Bước chân cô dẫm lên thảm mềm rất nhẹ, nhưng mỗi bước đi lại như dẫm thẳng vào những mảnh vỡ ký ức kinh hoàng của nguyên chủ.

Trong đầu cô, hệ thống lại “ting” một tiếng, một dòng chữ ảo hiện lên như phụ đề vô hình lơ lửng giữa không trung.

[Nhắc nhở: Hiện tại chỉ số hạnh phúc của Cố Trầm là 0%. Anh ta đang ở trạng thái Cảnh giác và Hoài nghi mức độ cao. Ký chủ tuyệt đối không được có hành vi kích động đối tượng.]

Thẩm Dao âm thầm thở dài.

Nếu có thể lựa chọn, cô còn muốn tránh xa bọn họ hơn bất kỳ ai khác.