Đến nội dung chính

Chương 7: Mệnh lệnh

admin 1.149 Chữ Cài Đặt

Thẩm Dao khẽ nhướng mày, dựa lưng vào thành ghế, dùng chất giọng kiêu kỳ, trịch thượng của nguyên chủ để đáp lại: “Đêm qua tôi ngủ không ngon.”

Cô lười biếng gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn: “Hôm nay ai khiến tôi khó chịu thì tự mình gánh hậu quả.”

Thẩm Dao thầm nghĩ trong lòng: [Tôi khó chịu là vì phải gồng mình diễn cái vai điên khùng này trước mặt các anh đấy!]

Cô vừa dứt lời, từ phía đối diện bàn ăn, Lục Hạo đột ngột bật ra một tiếng cười khẩy đầy lạnh lẽo.

Hắn chống hai tay lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp như một con báo săn đang cảnh giác, đôi mắt găm thẳng sát khí về phía cô: “Ảnh hưởng tâm trạng? Đại tiểu thư cao cao tại thượng như cô mà cũng biết thế nào là khái niệm “khó chịu” à? So với đôi chân tàn phế này của tôi, sự khó chịu của cô đáng giá bao nhiêu tiền?”
Bầu không khí trong phòng ăn lập tức tụt xuống độ âm, đóng băng hoàn toàn.

Hứa Lam ngồi ở góc bàn vô thức nín thở.

Cậu quá quen với cảnh tượng này rồi.

Mỗi lần có người khiến Thẩm Dao không vui, sẽ luôn có người phải trả giá.

Cậu lặng lẽ cúi đầu, hai bờ vai gầy khẽ run lên, như thể chỉ mong bản thân không bị chú ý tới.

Cố Trầm đứng bên cạnh ghế cô khẽ nhíu mày, anh liếc nhìn Lục Hạo một cái như một lời cảnh báo thầm lặng rằng “đừng tự rước họa vào thân”.

Thẩm Dao siết chặt các đầu ngón tay dưới gầm bàn đến mức các khớp xương trắng bợt.

Đây chính là hiện thực tàn khốc mà cô đã biết từ trước.

Hiện tại, địa vị và thế lực của bốn vị thú phu này vẫn chưa đủ để trực tiếp đối đầu với nhà họ Thẩm, nhưng điều đó không có nghĩa họ đã buông bỏ oán hận.
Mỗi ánh nhìn lạnh lùng, mỗi câu nói mang gai nhọn đều đang nhắc nhở cô một sự thật: bốn người trước mặt chưa ra tay chỉ vì thời cơ vẫn chưa tới.

Nếu đổi lại là mình, có lẽ cô còn muốn đánh chết một kẻ như “Thẩm Dao” hơn là tha thứ.

Trong đầu cô, hệ thống lại “ting” một tiếng báo hiệu oán niệm của Lục Hạo đã nhảy vọt lên mốc 98%.

Tình thế đúng nghĩa tiến cũng chết mà lùi cũng chết.

Không xoa dịu bọn họ thì linh hồn cô sẽ tan biến.

Xoa dịu quá mức thì luật cấm OOC sẽ giật cô thành tro bụi.

Quả nhiên xuyên sách không bao giờ tặng kèm hướng dẫn sử dụng.

Nhìn bát cháo bào ngư sơn hào hải vị bày biện tinh xảo trước mặt nhưng không một ai động đũa, Thẩm Dao khẽ nheo mắt.

Phải rồi, luật chỉ cấm cô không được OOC về thái độ, chứ đâu cấm cô đưa ra những mệnh lệnh có lợi cho họ?
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt đầy căm hận của Lục Hạo, hờ hững gạt ngón tay: “Có sức ngồi đây cãi thì chắc vẫn còn khoẻ lắm.”

Thẩm Dao nhấc mắt nhìn hắn, giọng điệu đầy mất kiên nhẫn: “Bữa sáng này không phải để trưng bày. Ăn hết phần của anh đi, đừng làm tôi mất hứng.”

Lời cay độc đúng chất Thẩm Dao khiến Lục Hạo nghẹn họng, nắm đấm dưới bàn siết chặt đến mức run rẩy. Hạ Dã hờ hững đặt ly nước xuống mặt bàn kính phát ra một tiếng cạch thanh giòn, ánh mắt lướt qua biểu cảm của cô đầy vẻ dò xét.

Đúng lúc bầu không khí ngột ngạt đến tột cùng, từ góc bàn ăn xa nhất, Hứa Lam siết chặt hai tay trên đùi.

Cậu do dự rất lâu, lâu đến mức tưởng như sẽ không bao giờ mở miệng.

Cuối cùng, cậu vẫn khẽ hỏi: “Thê… thê chủ… vết thương trên cổ… có đau lắm không?”

Cả bàn ăn lập tức khựng lại.

Thẩm Dao cũng giật mình khựng đũa.

Cô đưa những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên vết hằn đỏ mờ trên cổ mình, lúc này mới nhớ ra sự tồn tại của nó. Trong ký ức rời rạc của nguyên chủ, đoạn ký ức về vết thương này như bị ai đó dùng kéo cắt phăng đi mất, cô không biết nó từ đâu ra, chỉ còn sót lại một cảm giác nghẹt thở, ngột ngạt đến tột cùng trong tiềm thức.

Hạ Dã và Lục Hạo đều khẽ nhíu mày.

Theo bản năng, họ muốn ngăn Hứa Lam tiếp tục nói.

Họ biết rõ tính tình “Thẩm Dao”, một câu hỏi chạm vào vết thương thảm hại trên cổ cô ta sẽ đổi lại một trận lôi đình lăng mạ, hoặc cô ta sẽ lấy chính nó làm cái cớ hợp pháp để trút đòn roi lên người họ.

Thẩm Dao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bợt như tờ giấy của Hứa Lam. Đôi mắt cậu thiếu niên ngập nước, giống hệt như một chú cún con bị bỏ rơi ngoài mưa, vừa sợ hãi tột độ nhưng sâu trong đáy mắt lại nhen nhóm một chút khát khao muốn được bao bọc.

Lòng Thẩm Dao nhói lên một nhịp đau xót. Cô muốn tiến lại gần vỗ về cậu, nhưng hệ thống trong đầu đã bắt đầu reo chuông cảnh báo OOC mức độ cao.

Ép bản thân phải giữ vững chiếc mặt nạ độc ác, Thẩm Dao hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trịch thượng nhìn Hứa Lam, dùng tông giọng gắt gỏng, ra lệnh đầy sắc bén: “Đau cái gì mà đau? Chút vết thương nhỏ này làm sao làm khó được tôi! Ngược lại là cậu đấy Hứa Lam, cái giọng khàn đặc như vịt đực thế kia thì hát hò kiểu gì?”

“Từ giờ trở đi, cấm cậu cất cái giọng hát rách nát đó ra trong căn nhà này, nghe điếc tai chỉ làm tôi thêm nhức đầu! Lo mà ngậm miệng dưỡng cái họng của cậu cho tốt vào, nghe rõ chưa?”

Ba chữ “nghe rõ chưa” kết thúc đầy tính công kích và dọa dẫm rơi xuống căn phòng.

Thế nhưng, sau câu mắng chửi đó, phản ứng của bốn người đàn ông trong phòng ăn lại biến hóa vô cùng quỷ dị.

Hứa Lam ngơ ngác ngước khuôn mặt đẫm sương của mình lên, đôi mắt to tròn mở lớn, hoàn toàn mất đi khả năng tư duy. Lời mắng chửi thì vẫn kiêu ngạo, hống hách đúng chuẩn ác nữ Thẩm Dao.

Thế nhưng… ngẫm kỹ lại nội dung mệnh lệnh mà xem?

Cô đang cấm Hứa Lam hát?

Đối với Hứa Lam, người đã bị ép cất giọng hát ngày này qua ngày khác đến mức thanh quản đầy thương tổn, mệnh lệnh “cấm hát” ấy chẳng khác nào một sự giải thoát.

Chỉ là…

Thẩm Dao thật sự đang muốn bảo vệ cậu sao?