Thiên kim thật trở về, thẻ đen khóa cái rụp, tiền biến mất như chưa từng tồn tại.
Bởi từ đầu đến cuối, cô chỉ có quyền sử dụng, chứ chưa từng thật sự sở hữu bất cứ thứ gì.
Thẩm Dao bỗng khựng lại.
Cảm giác này… quen thuộc đến kỳ lạ.
Ở thế giới cũ, cô cũng từng như vậy.
Được phép tồn tại trong một gia đình, nhưng chưa từng thật sự thuộc về nơi đó.
Những con số nằm trong tài khoản kia đều gắn với thân phận “Đại tiểu thư nhà họ Thẩm”, không phải Thẩm Dao.
Một khi thân phận ấy bị thu hồi, mọi đặc quyền cũng sẽ theo đó biến mất.
Muốn chuyển tiền sang tài khoản khác ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Chỉ cần nhà họ Thẩm thu hồi quyền hạn, mọi thứ sẽ lập tức về con số không.
Nếu đã không giữ được số tiền kia, vậy chi bằng dùng nó đổi lấy thứ thật sự thuộc về mình.
Cô sẽ biến chiếc thẻ đen của nhà họ Thẩm thành công cụ để “rửa” thành tiền sạch của mình.
Tiêu tiền của nhà họ Thẩm để cứu mạng mình, đồng thời tích lũy vốn liếng cho tương lai.
Nghĩ như vậy, giao dịch này quả thực không hề lỗ.
Thẩm Dao nhìn dòng chữ “Quỹ cá nhân vĩnh viễn” đang lơ lửng trước mắt.
“Có nghĩa là số tiền này hoàn toàn thuộc về tôi?”
[Đúng vậy.]
“Nhà họ Thẩm cũng không thể thu hồi?”
[Không thể.]
Thẩm Dao khẽ nhướng mày.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc xuyên tới, cô nhìn thấy một thứ thật sự thuộc về mình.
“Vậy tiêu càng nhiều, hoàn lại càng nhiều?”
[Trong phạm vi hành vi phù hợp với nhiệm vụ, đúng là như vậy.]
Thẩm Dao lập tức bắt được trọng điểm.
“Nói cách khác, chỉ cần hành vi của tôi phù hợp với nhiệm vụ, hệ thống sẽ chuyển một phần số tiền đó thành tài sản của riêng tôi.”
[Có thể hiểu như vậy.]
Thẩm Dao im lặng vài giây.
Càng nói chuyện, cô càng có cảm giác hệ thống đang cố tình lảng tránh một vài thông tin quan trọng.
Thẩm Dao nhíu mày.
“Hệ thống các người thích úp mở vậy à?”
[Một số dữ liệu chỉ được mở khóa sau khi nhiệm vụ hoàn thành.]
“…”
Thẩm Dao bực bội tặc lưỡi.
Dù sao hiện tại cô cũng chẳng có tâm trạng quan tâm đến chuyện sau này.
Trước mắt phải giữ cái mạng nhỏ đã.
Chợt, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ nặng nề.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ không nhanh không chậm, nhưng lại mang một sự kiên nhẫn đáng sợ của kẻ đứng bên ngoài. Thẩm Dao dán chặt mắt vào cánh cửa gỗ xa hoa, tim đập loạn nhịp như thể phía sau tấm gỗ kia là một con dã thú đang nhe nanh vuốt.
Giọng nói của một người đàn ông vọng vào, trầm, khàn và lạnh lẽo: “Cô dậy chưa?”
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng hoàn toàn không có một chút hơi ấm hay sự quan tâm nào. Chỉ có sự đề phòng, chán ghét và một thứ gì đó giống như… sự chịu đựng đến cực hạn.
Trên màn hình hệ thống, chấm đỏ mang tên Cố Trầm nhấp nháy liên tục, kèm theo dòng chữ: [Cảnh báo! Đối tượng Cố Trầm tăng sát ý nhẹ. Chỉ số oán niệm hiện tại: 96%. Xin ký chủ hãy lùi lại ba bước để bảo toàn tính mạng!]
Thẩm Dao nuốt khan một ngụm khí lạnh, lòng bàn tay siết chặt lấy mép chăn lụa. Cô biết rõ người đứng ngoài là ai.
Chồng cả tộc Sói, bác sĩ Cố Trầm. Và nếu cô nhớ không lầm theo dòng thời gian nguyên tác, đây là thời điểm bắt đầu một ngày mới, lúc mà nguyên chủ thường gọi họ lên phòng để trút giận bằng những lời lẽ lăng mạ.
Nhưng hiện tại, người phải đối mặt với bốn thú phu kia là cô.
Thẩm Dao hít sâu một hơi, cố gắng bắt chước thái độ hờ hững trong ký ức của nguyên chủ: “Biết rồi.”
Sau câu nói của cô, không gian ngoài cửa đột nhiên im lặng đến kỳ lạ.
Người đàn ông bên ngoài dường như khựng lại một nhịp. So với những lời quát mắng quen thuộc mỗi sáng, câu trả lời hôm nay bình thường đến mức bất thường.
Sau đó, anh mới hạ giọng, thanh âm vẫn lạnh nhưng mang theo một tia nghi hoặc rất nhỏ: “Được.”
Thẩm Dao nhìn lại mình trong gương một lần cuối.
Một gương mặt ác nữ kiêu ngạo.
Một linh hồn hiện đại đang cố tìm cách sống sót giữa mớ hỗn độn mà nguyên chủ để lại.
Hệ thống lại “ting” một tiếng như một cái vỗ nhẹ vào sau gáy cô: [Đinh! Nhiệm vụ chính thức bắt đầu.]
Thẩm Dao khẽ thở hắt ra một hơi dài: “Vậy thì bắt đầu thôi.”
“Dù thế nào cũng phải sống qua ba tháng này đã.”
Cô cần chắc chắn một điều: nếu đã bị ép phải sống trong thân xác của nữ phụ ác độc này, vậy thì ít nhất cô cũng phải giấu đi con người thật của mình, khiến mọi hành động đều trông hợp lý trong mắt người khác.
Nhưng trớ trêu thay, khái niệm “hợp lý” đối với vị đại tiểu thư này lại là thứ xa lạ nhất với Thẩm Dao.
Thân thể này đã quá quen với việc hất cằm nhìn người, quen với việc ra lệnh hơn là giải thích, quen với việc chỉ cần khẽ nhíu mày cũng có kẻ nơm nớp lo sợ.
Còn Thẩm Dao thì khác.
Cô không quen đứng ở trung tâm của mọi ánh nhìn, cũng chẳng quen dùng quyền thế đè ép người khác.
Ở thế giới cũ, cô đã quen với việc cân nhắc sắc mặt người khác trước khi mở miệng. Quen với việc tự nuốt những cảm xúc không ai muốn lắng nghe. Theo thời gian, che giấu bản thân dần trở thành một loại bản năng.
Mà bây giờ, chiếc mặt nạ cô phải đeo lại là một kẻ kiêu ngạo, ngang ngược và không coi ai ra gì.
Thẩm Dao chưa từng nghĩ có ngày mình phải đóng vai một người mà bản thân ghét nhất.
Nhưng nếu muốn sống sót, cô không còn lựa chọn nào khác.